Thảm sát tại Gia Lai: Người đàn ông đâm nhiều người chết và bị thương

Đuổi chém vợ con không được, người đàn ông dùng dao chém liên tiếp khiến 5 người khác thương vong. Vụ việc xảy ra tại huyện Chư Prông (Gia Lai).

Tin mới nhận cho biết từ vụ thảm sát tại Gia Lai, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/8 tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông (Gia Lai).  Vào thời điểm này, đối tượng Vũ Văn Đảng (SN 1976) cầm dao đuổi đánh vợ, nhưng 2 vợ con kịp chạy trốn được.

Bức xúc khi đuổi theo vợ con không được, Đảng cầm dao và gặp ai là chém. 2 nạn nhân bị chém tử vong ngay tại rẫy cà phê của nhà, 3 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 1 người sau đó tử vong tại bệnh viện.

Thảm sát tại Gia Lai: Người đàn ông đâm nhiều người chết và bị thương
Hiện trường vụ thàm sát.

Qua xác minh, danh tính 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Đặng Đình V (59 tuổi) và bà L (người từ tỉnh khác đến làm thuê trong rẫy cà phê). Nạn nhân tử vong tại bệnh viện hiện chưa rõ danh tính. Riêng 2 người còn lại hiện vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc sau đó được báo lên cơ quan Công an huyện Chư Prông và Công an tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, Đảng cầm dao đi cách khỏi hiện trường hơn 1km thì được công an và người dân vận động bỏ dao xuống đất. Sau đó, Đảng bị CQĐT bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Đời Sống & Pháp Luật

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN