Án phạt 15 năm tù cho thanh niên cướp tiền tỷ giữa ban ngày

Nghe lời người bạn cùng quê rủ rê, Đức tham gia vụ cướp tiền tỷ giữa ban ngày để rồi lĩnh án 15 năm tù.

Là lái xe cho một công ty ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) nên Ngũ Vĩnh Hoàng (32 tuổi, ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) nắm rõ lịch trình thủ quỹ nơi đây mang tiền đến ngân hàng nộp. Anh ta rủ Mai Anh Đức (32 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tham gia vụ cướp.

Mai Anh Đức (áo đen, bên phải ảnh) và Ngũ Vĩnh Hoàng tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Hồ Nguyên.
Mai Anh Đức (áo đen, bên phải ảnh) và Ngũ Vĩnh Hoàng tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Hồ Nguyên.

Sáng ngày 9/9/2014, Hoàng chở Đức bằng xe máy không biển kiểm soát chờ chị Mỹ (thủ quỹ) mang tiền đi nộp để gây án.

Vừa ra khỏi công ty được vài trăm mét, chị Mỹ bị Hoàng ép vào lề đường để Đức đánh rồi cướp túi tiền chứa 1,2 tỷ đồng. Họ thống nhất, Hoàng lấy hơn 10 triệu, số còn lại để Đức mang vào Vũng Tàu cất giữ.

Theo cáo trạng, sau sự việc, Đức đã đưa cho kẻ cùng tham gia vụ cướp gần 500 triệu đồng. Số còn lại, hắn mua ngoại tệ đưa cho vợ, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Là người được nghe kể lại sự việc, Từ Quốc Vũ đã không báo công an vì được Đức chi cho 50 triệu đồng.

Trong phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên Đức 15 năm tù; Hoàng 14 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Riêng Vũ được hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm.

Cho rằng mức án cao, Đức làm đơn kháng cáo.

Ngày 18/8, tại phiên phúc thẩm do TAND tối cao tại Đà Nẵng mở, HĐXX quyết định giữ nguyên án phạt với Đức và Hoàng do cả 2 không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ.

Nguồn Zing

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN