COVID-19 ngày 18-7: Thế giới thêm 1 triệu ca COVID-19 chỉ trong 100 giờ

Số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã vượt 14 triệu ca trong ngày 17-7, đánh dấu lần đầu tiên thế giới ghi nhận thêm 1 triệu ca COVID-19 trong vòng chưa đầy 100 giờ.

Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc vào đầu tháng 1. Sau 3 tháng thế giới ghi nhận 1 triệu ca nhiễm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 ngày qua, số ca nhiễm toàn cầu đã tăng thêm 1 triệu sau khi vừa đạt mốc 13 triệu ca bệnh hôm 13-7, theo hãng tin Reuters.

Mỹ, BrazilẤn Độ chiếm gần nửa trong tổng số ca nhiễm toàn cầu. Theo trang worldometers.info, Mỹ đứng đầu với 3.770.012 ca nhiễm. Brazil đứng thứ hai với 2.048.697 ca và Ấn Độ là 1.040.457 ca COVID-19.

Việt Nam 93 ngày 0 ca trong cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính đến 6h sáng 18-7, Việt Nam đã 93 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 242 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. Cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 từ 18h ngày 17-7 đến 6h ngày 18-7.

Đến thời điểm này, 357/382 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận ở Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,5% tổng số ca bệnh.Việt Nam không có trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Hiện cả nước còn 25 trường hợp đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó 5 ca cho kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần và 4 ca đã âm tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2; chỉ còn 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

4 triệu dân Barcelona lại phải ở nhà

Bốn triệu dân của thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha Barcelona ngày 17-7 được yêu cầu ở trong nhà khi số ca bệnh COVID-19 lại tăng tại quốc gia châu Âu một thời là tâm dịch của châu lục.

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn của chính quyền vùng Catalan, bà Meritxell Budo, nói: “Chúng ta phải chấp nhận một bước lùi để tránh việc trong những tuần tới phải phong tỏa lại toàn bộ cư dân”.

Tây Ban Nha đã có 28.400 người chết vì COVID-19, là một trong những nước bị ảnh hưởng dịch nặng nhất châu Âu. Nước này cũng đã xác định được hơn 150 ổ dịch mới trên cả nước.

Barcelona, một trong những thành phố thu hút nhiều du khách nhất châu Âu, phát thông báo yêu cầu người dân ở nhà phòng dịch trong bối cảnh các lãnh đạo Liên minh châu Âu họp bàn tại Brussels tìm giải pháp giải cứu nền kinh tế châu Âu sau những tàn phá của đại dịch.

Theo trang Worldometers, tới 5h30 sáng nay 18-7 giờ Việt Nam, toàn cầu đã có hơn 14 triệu ca COVID-19, trong đó hơn 597.000 người đã chết và gần 8,5 triệu người đã bình phục.

Ấn Độ và Brazil đã lần lượt vượt mốc 1 triệu, 2 triệu tổng số ca bệnh COVID-19 trong nước.

Thời gian qua, nhiều quốc gia và nhiều thành phố đã buộc phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch, Barcelona chỉ là ví dụ mới nhất.

r2Một người đàn ông đeo khẩu trang đi trên phố tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 17-7-2020 sau khi chính quyền vùng Catalonia và hội đồng thành phố thông báo yêu cầu khoảng 4 triệu dân Barcelona ở trong nhà phòng dịch bệnh – Ảnh: Reuters

* Dịch bệnh ở Brazil đã diễn biến ổn định

Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17-7 cho biết số ca bệnh COVID-19 tại Brazil có vẻ đã không còn tăng sốc, song quốc gia Nam Mỹ vẫn “đang ở giữa cuộc chiến” với dịch bệnh khi số ca nhiễm mới và số người chết vì virus corona vẫn tăng thêm hàng ngàn người mỗi ngày.

Theo ông Mike Ryan, người phụ trách các biện pháp khẩn cấp của WHO, số ca bệnh mới ở Brazil đã duy trì ổn định ở mức từ 40.000-50.000 ca mỗi ngày, trong khi số người chết dao động quanh con số 1.300.

Cũng theo ông Ryan, khoảng 11% trong tổng số ca bệnh của Brazil rơi vào nhóm nhân viên y tế.

Theo trang Worldometers, tới sáng nay 18-7 giờ Việt Nam, Brazil có hơn 2 triệu ca bệnh COVID-19, trong đó 77.851 người đã chết, 1.366.775 người đã bình phục.

r3Các phu đào huyệt mặc đồ bảo hộ đang phủ đất lên cỗ quan tài của người quá cố là Salvador Jose de Souza, 67 tuổi, chết vì COVID-19 tại nghĩa trang Vila Formosa ở Sao Paulo, Brazil ngày 16-7-2020 – Ảnh: Reuters

* Thuốc dexamethasone có hiệu quả cứu người bệnh COVID-19

Theo hãng tin AFP, ngày 17-7 các kết quả đầy đủ về thử nghiệm dùng thuốc steroid dexamethasone điều trị người bệnh COVID-19 tại Anh đã được công bố.

Theo đó, nhóm nghiên cứu khẳng định các lợi ích cứu sống người bệnh COVID-19 đã ở giai đoạn phải dùng máy thở của thuốc này, nhưng vẫn cảnh báo thuốc có thể gây hại nếu được dùng quá sớm.

Trong thử nghiệm này có tổng cộng 2.104 người bệnh nhập viện được dùng liều 6 milligram thuốc dexamethasone mỗi ngày trong 10 ngày và 4.321 người bệnh được điều trị theo cách thông thường. Sau 28 ngày người ta so sánh tỉ lệ tử vong ở hai nhóm.

Theo đó, trong số các bệnh nhân dùng máy thở, tỉ lệ chết ở nhóm người bệnh dùng dexamethasone là 29,3%, so với 41,4% ở nhóm không dùng.

Tuy nhiên với những người bệnh được hỗ trợ thở ô-xy nhưng bằng các phương tiện ít xâm lấn hơn, tác dụng của thuốc cũng ít hơn. Ngoài ra không thấy có tác dụng thuốc ở nhóm người bệnh không phải hỗ trợ thở ô-xy vào thời điểm thử nghiệm bắt đầu.

r4Đồ họa: Ngọc Thành

* Hơn một nửa người bệnh COVID-19 ở Tây Ban Nha gặp các vấn đề về thần kinh

Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh COVID-19 đang gây ra một loạt những rối loạn trong hệ thần kinh và có thể tấn công trực tiếp vào não người bệnh.

Báo Elpais bản tiếng Anh của Tây Ban Nha ngày 17-7 công bố kết quả nghiên cứu của Hiệp hội thần kinh học Tây Ban Nha, dẫn chứng cứ từ các nghiên cứu tiến hành với hàng ngàn người bệnh COVID-19 ở Tây Ban Nha cho thấy hầu hết những người bệnh đều gặp ít nhất một trục trặc nào đó ở hệ thần kinh.

Các cấp độ nghiêm trọng dao động từ đau đầu cho tới các trạng thái hôn mê, trong một số ít trường hợp, bệnh lý thần kinh phát sinh thậm chí còn là nguyên nhân chính gây tử vong.

Mặc dù những triệu chứng này được cho là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch cơ thể với virus corona, song một số nghiên cứu cũng chỉ ra virus này đang tấn công trực tiếp vào não người.

D.Kim Thoa – Anh Thư

Theo Tuổi Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN