Ba người bị khống chế khi đang canh cho gái bán dâm

Khi hai cặp nam nữ bị bắt quả tang mua bán dâm, mũi trinh sát khác cũng khống chế 3 “tú ông” đứng trước khách sạn.

Ngày 23/4, Công an TP HCM bàn giao Lê Tiến Hoàng (46 tuổi), Võ Tiến Phát và Bùi Xuân Đông (cùng 26 tuổi) cho Công an quận 8 điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Ba người bị khống chế khi đang canh cho gái bán dâm
Các nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP HCM bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8), bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cùng lúc, một mũi trinh sát khác khống chế 3 “tú ông” Hoàng, Phát và Đông đang lảng vảng trước khách sạn.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng cho biết vốn làm xe ôm trước một khách sạn ở quận 1. Khoảng ba tháng nay thấy Phát và Đông thường chở các “chân dài” đến phục vụ khách làng chơi, ông ta đề nghị làm ăn chung để được chia tiền.

Khi tìm được người mua dâm, Hoàng gọi điện kêu hai người này chở “đào” đến quán cà phê xem mắt. Nếu khách ưng, chúng sẽ đưa đến các khách sạn gần đó để hành lạc với giá 1,2 triệu đồng mỗi lượt. Trong đó, Hoàng hưởng 500.000 đồng, 2 người còn lại được 100.000 tiền môi giới.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

VnExpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN