Mẹo xóa quầng thâm mắt bằng 8 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Thức đêm thường xuyên, mất ngủ sẽ dẫn đến quầng thâm mắt, muốn loại bỏ quầng thâm mắt có thể dùng một số nguyên liệu có sẵn trong bếp.


Cà chua:

ca chua

Cà chua chứa hàm lượng đáng kể axit xitric có công dụng tẩy trắng nhẹ nhàng. Cắt lát miếng cà chua đắp dưới vùng mắt bị quầng thâm. Hoặc xay nhuyễn cà chua rồi bôi lên mắt, để khô, rửa mặt như bình thường rồi thoa kem mắt.

Dầu hạnh nhân ngọt:

dauDầu hạnh nhân ngọt chứa vitamin E tốt cho da, đồng thời như một chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp da dưới vùng mắt mềm mại. Mát xa nhẹ nhàng dầu hạnh nhân dưới vùng mắt, để qua đêm. Sáng hôm sau, rửa lại với nước.

Mát xa giúp lưu thông máu vùng dưới mắt ngăn ngừa quầng thâm mắt. Nên cẩn thận tránh để dầu dính vào mắt.

Khoai tây:

quang

Ép nước củ khoai tây, nhúng miếng bông gòn rồi bôi lên vùng da bị quầng thâm, để khô sau đó rửa sạch. Thực hiện 2 lần/tuần sẽ hết quầng thâm. Vì khoai tây có chứa tinh bột, enzym và vitamin C giúp làm sáng vùng da dưới mắt, nuôi dưỡng da mềm mại.

Trà túi lọc: 

traTrà túi lọc sau khi làm ướt, sau đó cho vào tủ lạnh vài phút, dùng túi trà này đắp lên hai bên mắt. Trà xanh có chứa tanin và chất làm sẽ giúp ngăn ngừa giãn nở các mạch máu dưới mắt – nguyên nhân chính gây quầng thâm mắt. Ngoài ra, trà túi lọc cũng có tác dụng giảm sưng bọng mắt vào buổi sáng.

Dưa leo:

Woman with facial mask and cucumber slices over eyes

Cắt lát mỏng miếng dưa chuột rồi đắp trực tiếp lên vùng da mắt bị quầng thâm, chờ khô thì gỡ bỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể ép nước dưa leo rồi dùng miếng bông cotton nhúng vào, sau đó bôi lên mắt, chờ khô rồi rửa lại với nước sạch. Dưa leo có chứa chất chống oxy hóa có tác giúp làm mờ các vết thâm dưới da, với gần 90% thành phần chính là nước dưa leo giúp tăng độ ẩm cho da, tốt cho da khô.

Nước chanh:

nươc chanh

Chanh có tính axit cao được biết đến là chất tẩy trắng tự nhiên cực mạnh, giúp làm sáng vùng da bị quầng thâm dưới mắt hiệu quả. Vắt nửa quả chanh lấy nước cốt, dùng bông gòn thấm rồi bôi dặm lên vùng da mắt bị thâm quầng. Lưu ý cẩn thận không để nước bắn vào mắt, sẽ làm cay, mờ mắt. Chờ nước khô rửa lại với nước sạch. Thực hiện đều đặn mỗi ngày để cải thiện sắc tố da dưới vùng mắt.

Sữa:

sua

Các axit lactic có trong sữa sẽ nhẹ nhàng làm sáng da, trong khi đó sữa lạnh có thể giảm sưng bọng mắt. Bôi trực tiếp sữa lên vùng da bị thâm quầng, để khô, rửa lại với nước sạch. Thực hiện đều đặn mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, để qua đêm, sáng hôm sau rửa lại với nước.

Nghệ:

nghe

Nghệ có tính kháng khuẩn giúp làm sạch da. Dùng nghệ trộn với dầu hạnh nhân, sau đó đắp lên vùng da bị thâm quầng. Chờ cho mặt nạ khô, gỡ bỏ rồi rửa lại với nước. Thực hiện đều đặn 2 lần/tuần sẽ hết quầng thâm.

Dạ Thảo – Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN