Gợi ý cách chọn mắt kính phù hợp với từng khuôn mặt

Kính mát là phụ kiện không thể thiếu với mỗi người, đặc biệt là những ngày mùa hè nắng nóng, nó giúp bảo vệ đôi mắt khỏi tia cực tím, bụi bặm. Kính cũng là một phụ kiện giúp phái đẹp làm dáng, nhưng làm thế nào để chọn được cặp kính phù hợp với đôi mắt thì không phải ai cũng biết.

Khuôn mặt tròn:

mat1

Với những khuôn mặt tròn, bạn cần chọn phụ kiện và tạo kiểu tóc để kéo dài khuôn mặt. Vì thế nên chọn kính với phần gọng kính và mắt kính nên chọn màu tối. Những chiếc kính với phần viền kính màu tối sẽ giúp thu hẹp khuôn mặt. Ngoải ra, để tạo sự cân đối trên khuôn mặt bạn nên chọn những chiếc kính phần viền bên ngoài chiều rộng lớn hơn chiều cao.

Những mắt kính hợp với khươn mặt vuông:

– Hình tròn nhỏ, hình chữ nhật và hình vuông.

– Hình mắt mèo.

– Hình cánh bướm

– Kính hình cầu nhỏ

– Kính hình quả cầu

Những kiểu kính nên tránh: 

– Kính tròn

– Gọng viền nhỏ, hẹp.

– Mắt kính màu sáng.

– Gọng kính màu sáng.

– Kính lớn che khuất cả lông mày.

Khuôn mặt trái xoan:

mat2

Khuôn mặt trái xoan khá hài hòa cân đối vi thế nên tránh những mắt kính quá to. Nên chọn những cặp kính có gọng, viền rộng bằng khuôn mặt, hoặc rộng hơn một chút. Phần trên của gọng kính phải hợp với lông mày.

Kính thích hợp cho người có khuôn mặt trái xoan:

– Kính có khung lót mịn: hình chữ nhật, hình bầu dục, hình tròn.

– Kính hình cánh bướm.

– Kính hình mắt mèo.

Những loại kích không phù hợp: 

– Kính quá to.

– Kính quá rộng.

– Mắt kính quá nhỏ.

Khuôn mặt hình vuông:

mat3

Khuôn mặt hình chữ nhật hoặc hình vuông thường có góc cạnh rõ nét có thể tạo sự mất cân đối hài hòa trên khuôn mặt. Một chiếc kính có viền tròn sẽ giúp cân bằng các đường nét trên khuôn mặt hài hòa hơn.

Thích hợp cho khuôn mặt vuông:

– Kính lớn.

– Viền kính rộng bằng khuôn mặt.

– Gọng kính màu.

– Kính hình bầu dục, tròn, hoặc giọt nước.

– Kính mắt mèo…

Không thích hợp cho khuôn mặt vuông:

– Viền kính hình vuông

-Viền nhỏ, hẹp.

– Kính rộng hơn với khuôn mặt.

Khuôn mặt hình chữ nhật:
mat 4Mục đích làm cho khuôn mặt rộng hơn vì thế nên ưu tiên những mắt kính bản to. Ngoài ra, nên chọn mắt kính trong, viền mảnh nhỏ sẽ phù hợp với khuôn mặt của bạn hơn.

Thích hợp cho khuôn mặt hình chữ nhật:

– Kính có viền lớn
– Kính tròn.

Không thích hợp cho khuôn mặt hình chữ nhật:

– Kính viền hẹp.

– Kính nhỏ.

– Kính nhiều màu.

Khuôn mặt tam giác ngược:

mat 5Để tạo sự hài hòa cho phần trên và dưới khuôn mặt nên chọn những mắt kính có độ rộng bằng chiều rộng khuôn mặt. Các thiết kết giọt nước sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn.

Thích hợp cho khuôn mặt hình tam giác ngược:

– Kính hình tròn.

– Kính viền nhỏ hình cầu hẹp.

– Kính hình khinh khí cầu.

– Kính màu sáng hoặc màu trung tính

…..
Không thích hợp cho khuôn mặt hình trái tim:

– Kính có đường viền lớn và nặng.

– Kính có đường viền nhọn, có họa tiết gắn trên gọng.

– Kính rộng che cả lông mày.

– Kính hình cánh bướm.

– Kính mắt mèo.

– Gọng kính màu sáng.

Khuôn mặt hình tam giác:

mat 6

Muốn nới rộng phần trán để tạo sự hài hòa trên khuôn mặt nên chọn kính có viền lớn và rộng ở phần trên. Phần dưới tránh hình vuông hoặc phụ kiện đính kèm màu sáng.

Thích hợp cho khuôn mặt tam giác:

– Kính tròn, không đính đá màu sáng.

– Kính mắt mèo với mắt kính trong suốt.

– Kính không viền.

Không thích hợp cho khuôn mặt tam giác:

– Kính mắt mèo với mắt kính màu tối.

– Kính có viền hình vuông hoặc hình chữ nhật.

– Viền nhỏ, hẹp.

– Có viền dưới.

Hạ Vi – Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN