Siết chặt an ninh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Nhiều cảnh sát, dân quân, bảo vệ được bố trí chốt chặn từng điểm tổ chức trong lần hai cuộc thi nhan sắc diễn ra ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Chiều 20/8, ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – cho biết Hoa hậu Hoàn vũ sẽ trở lại tổ chức ở thành phố biển sau 7 năm. Cuộc thi sẽ diễn ra vòng bán kết và chung kết tại Nha Trang từ tháng 9 đến tuần đầu tháng 10.

“Dự kiến khoảng 4.500 người đổ về cuộc thi. Ở những địa điểm tổ chức chương trình sẽ được tăng cường cảnh sát, công an chốt tuần tra và y bác sĩ túc trực khi có sự cố xấu”, ông Duy Bắc nói. Theo Phó Chủ tịch, đây được xem là sự kiện văn hóa quảng bá du lịch của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hậu trường chụp ảnh áo tắm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015
Các thí sinh khu vực phía Nam chụp ảnh áo tắm. Đây là một trong các hoạt động của họ sau vòng sơ khảo khu vực.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2105 dành cho tất cả thiếu nữ có quốc tịch Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 25, chiều cao tối thiểu 1,65 m, tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên, chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ… Người đẹp đoạt vương miện được đại diện nhan sắc trong nước dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới – Miss Universe 2015. Ước tính kinh phí đầu tư cho cuộc thi nhan sắc này khoảng 30 tỷ đồng.

Sân khấu Hoàn vũ – nơi diễn ra Miss Universe 2008 – được sử dụng cho đêm chung kết vào đầu tháng 10. Sân khấu này có sức chứa hơn 7.500 chỗ ngồi với trang thiết bị hiện đại, được xây dựng theo tiêu chuẩn của tổ chức Miss Universe.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp tổ chức đầu tiên vào năm 2008. Năm đó, ca sĩ Thùy Lâm (21 tuổi) đã đoạt vương miện và đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Universe 2008. Cô vào top 15 trên sân khấu tại quê nhà.

Nguồn Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN