Phụ Nữ và Cuộc Sống – Sản xuất mành trúc

Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ Nữ và Cuộc Sống” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải – 8/27/14 Võ Duy Ninh, P. 22, Q. Bình Thạnh,TP. HCM

Từ hai thập niên trước,Tân Thông Hội xã nông thôn mới (huyện Củ Chi, TP. HCM) được biết đến là nơi sản xuất mành trúc hàng đầu cả nước. Giờ đây, sản phẩm mành trúc của Tân Thông Hội được xuất khẩu với hàng ngàn sản phẩm có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Mành trúc Tân Thông Hội được sản xuất hoàn toàn bằng thủ công với đôi bàn tay khéo léo, điêu luyện của những người thợ lành nghề. Loại trúc được sử dụng làm mành thường có đường kính nhỏ tròn điều. Để làm được một tấm mành trúc, cần trải qua nhiều công đoạn: ống trúc được chọn cắt ra từng đoạn khoảng 6 cm và cho vào máy bóc vỏ tinh trúc sau đó đem phơi khô. Các ống trúc khô sẽ được xâu lại với nhau thành từng dây bằng sợi kẽm và kết dây vào cây trục. Tiếp đến là khâu giựt mành. Khi giựt mành xong sẽ đem sơn với nhiều hoa văn trang trí khác nhau. Những cơ sở gia công chủ yếu cung ứng cho những công ty ở TP. HCM để xuất khẩu sang các nước….

KHÉO TAY

MS: 0259

SẢN PHẨM TỪ CÂY TRÚC

MS: 0260

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề ‘PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG” do ấn phẩm Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức với mong muốn tạo ra sân chơi cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời phát hiện, tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khai thác, lột tả nhiều khía cạnh của đề tài này.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN