4 mỹ nhân Việt từng có giấc mơ làm hoa hậu nhưng không thành

Từng bày tỏ quyết tâm thi hoa hậu nhưng dường như những “người đẹp thị phi” này rất khó có thể thực hiện giấc mơ của mình.

Hồng Quế

Hồng Quế là một chân dài triển vọng của sàn diễn thời trang Việt. Cô sở hữu gương mặt đẹp như hoa hậu, vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m79, số đo ba vòng hoàn mỹ 87-60-90. Với sắc vóc hơn người, Hồng Quế còn được kỳ vọng sẽ đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp nào đó. Tuy nhiên, hành trình “trượt dài” trong những scandal tai tiếng làm cho hình ảnh của Hồng Quế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến “giấc mơ hoa hậu” thuở thiếu nữ của cô ngày càng xa vời.

Hồng Quế
Sắc vóc đáng ngưỡng mộ của hồng Quế

Thời còn là học sinh, Hồng Quế đã khao khát trở thành Hoa hậu Việt Nam và dự định khi đủ 18 tuổi sẽ tham dự cuộc thi này. Tuy nhiên, những scandal đầu đời đã khiến cho cô nàng gặp trở ngại khi đến với cuộc thi sắc đẹp lớn nhất quốc gia.

Bẵng đi vài năm, Hồng Quế gây bất ngờ khi tham dự Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Quyết định của Hồng Quế khiến cho nhiều người bất ngờ bởi scandal hôn đồng giới, ăn mặc hở bạo, đánh người… thời gian qua đã khiến cho hình ảnh của cô không còn đẹp mắt. Và thêm một lần nữa, Hồng Quế bị vương miện cao quý “khước từ”. Cô bị loại ngay từ “vòng gửi xe” của cuộc thi Hoa hậu Đại dương vì có quá nhiều hình xăm trên cơ thể.

Hồng Quế
Những hình xăm gây “phiền toái” cho Hồng Quế.

Angela Phương Trinh

Từ nhỏ, Angela Phương Trinh đã nuôi giấc mơ trở thành hoa hậu. Khi lớn lên, cô vẫn thường bày tỏ quyết tâm sẽ hiện thực hóa “giấc mơ” này. Năm 2013, Phương Trinh gây “sốc” cho dư luận bằng câu nói: “Không gì là không thể nên biết đâu tôi sẽ là ứng cử viên của Hoa hậu Việt Nam thì sao?”. Tuy nhiên, bảng “thành tích scandal” hoành tráng nhất showbiz lại gây ra nhiều cản trở với Phương Trinh. Cô hoàn toàn không thể đáp ứng được bất cứ tiêu chí nào của Hoa hậu Việt Nam vì từng phẫu thuật thẩm mỹ, bỏ học từ năm lớp 9, quá nhiều phát ngôn gây “sốc”…

Cận cảnh nhan sắc Angela Phương Trinh
Cận cảnh nhan sắc Angela Phương Trinh

Tuy nhiên, Phương Trinh sớm nhận ra điều đó và nhanh chóng chuyển hướng chiến lược. Cô bày tỏ quyết tâm dự thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2014 – cuộc thi “ao làng” mà Ngọc Trinh từng đăng quang.

Chia sẻ với báo giới, Phương Trinh nói: “Trinh đã tính toán rất kỹ lưỡng, Trinh nói được thì sẽ làm được. Chưa đầy một năm nữa, Trinh sẽ hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp hệ bổ túc, và Trinh sẽ tìm những cuộc thi nhan sắc nào thoáng hơn về các quy định để tham gia như Hoa hậu hoàn vũ, Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu”. “Hơn nữa, nếu cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ tổ chức ở Việt Nam, tôi cũng sẽ tự ứng cử”.

Dù khẳng định chắc nịch “nói được sẽ làm được” nhưng kể từ năm 2014 cho tới hiện tại, Phương Trinh vẫn không hề tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu hay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Có lẽ, cô đã biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, Phương Trinh vẫn hay tự “an ủi” bản thân bằng cách đội vương miện “rởm”, tay vẫy chào hệt như hoa hậu vừa đăng quang khi xuất hiện trước công chúng.

Không phải là hoa hậu, Phương Trinh vẫn thường xuyên đội vương miện “rởm” và vẫy tay như vừa đăng quang.
Không phải là hoa hậu, Phương Trinh vẫn thường xuyên đội vương miện “rởm” và vẫy tay như vừa đăng quang.

Andrea Aybar

Andrea Aybar cũng là mỹ nhân luôn khao khát được đội vương miện hoa hậu. Năm 2012, khi mới 17 tuổi, Andrea đã bày tỏ mong muốn thử sức với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, cô sớm đã nhận ra mình không phù hợp với cuộc thi này và chuyển hướng: “Em thấy cuộc thi “Hoa hậu thế giới người Việt” sẽ phù hợp với mình hơn. Dù em đã có quốc tịch Việt Nam, thì vẫn mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha. Người Việt nói chung vẫn thích một người phụ nữ thuần Việt lên ngôi hoa hậu Việt Nam. Em năm nay 17 tuổi, sẽ chờ đợi 2 năm nữa để tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt”.

Andrea sở hữu vẻ đẹp Tây Ban Nha nổi bật.
Andrea sở hữu vẻ đẹp Tây Ban Nha nổi bật.

Dù rất hứng thú với việc thi sắc đẹp nhưng kể từ khi tuyên bố thi hoa hậu cho tới nay, Andrea chưa từng ghi danh tại bất kỳ cuộc thi nào. Thay vì đó, những scandal trải dài suốt 3 năm qua của cô khiến nhiều người ngao ngán. Tiêu biểu phải kể đến scandal bị bạn trai Yanbi đánh trên phố, “lên giường” với người yêu cũ Baggio dù anh đã có vợ, khẩu chiến mạng xã hội, ăn mặc hở hang… Có lẽ, “giấc mơ” hoa hậu của Andrea quá khó để trở thành hiện thực.

Nhiều scandal, Andrea khó có thể dự thi bất cứ cuộc thi nhan sắc lớn nào.
Nhiều scandal, Andrea khó có thể dự thi bất cứ cuộc thi nhan sắc lớn nào.
Lâm Chi Khanh

Lâm Chi Khanh được xem là người đẹp có “chỉ số tự tin” cao nhất nhì làng giải trí. Kể từ sau khi chuyển giới, cô liên tục bị công chúng chê bai về gương mặt nam tính, gu thời trang lạc hậu. Tuy nhiên, “công chúa tự phong” vẫn hết sức bình tĩnh và có những phát ngôn tự tin thái quá gây kinh ngạc. Điển hình nhất phải kể đến câu nói: “Tất cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và người thân khi gặp tôi ngoài đời đều phải trầm trồ khen ngợi tôi đẹp, thậm chí quá đẹp để đi thi hoa hậu chứ đừng nói là xấu như khán giả trên mạng bình luận”.

Bức ảnh mới đây cho thấy nhan sắc của Lâm Chi Khanh vẫn còn khá “cứng”. 
Bức ảnh mới đây cho thấy nhan sắc của Lâm Chi Khanh vẫn còn khá “cứng”.

Vốn tự tin vào nhan sắc “trời phú” của mình, Lâm Chi Khanh từ lâu đã nung nấu ý định đi thi hoa hậu. Mới đây, cô tiết lộ đành lỗi hẹn với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới  năm nay vì chưa chuẩn bị kỹ càng và quyết sẽ thi vào năm sau: “Tôi đang trong quá trình chuẩn bị nộp hồ sơ lên Cục Nghệ thuật biểu diễn để xin giấy phép ra nước ngoài thi Hoa hậu vào năm sau. Tôi phải xin đàng hoàng thì mới đi chứ không thi chui”.

Tự đánh giá bản thân, Lâm Chi Khanh cho hay: “Tôi tự tin nhất khi có gương mặt hoàn thiện, đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa sau khoảng 3 năm chuyển giới”. “Tôi rất vui khi vẻ đẹp phụ nữ của mình đã hoàn hảo, không còn bị chê nam tính như xưa. Tôi đang rất hạnh phúc và hứa sẽ cố gắng giữ dáng chuẩn với vòng eo 62, nặng 52kg, cao 1m7. Ngoài ra tôi còn có chế độ ăn riêng, dành thời gian tập thể dục để có sức khỏe thật tốt”.

Gu thời trang bị chê “sến sẩm” của người đẹp chuyển giới.
Gu thời trang bị chê “sến sẩm” của người đẹp chuyển giới.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại không mấy “xuôi tai” với những gì cô nói. Đa số cho rằng nhan sắc của Lâm Chi Khanh không phải quá xuất sắc. Bên cạnh đó, thời trang “sến sẩm” là điểm yếu cô vẫn chưa khắc phục được. Hơn thế nữa, vấn đề cử người đẹp chuyển giới đi thi quốc tế còn là điều nan giải ở nước ta. Cho dù có được cấp phép đi chăng nữa nhưng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới sẽ chấp nhận một thí sinh 39 tuổi như Lâm Chi Khanh?

Nguồn: Vietnamnet

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN