12 lời khuyên hữu ích khi đi du lịch cùng trẻ nhỏ

Khi đi du lịch cùng trẻ nhỏ, các thành viên trong gia đình sẽ không có nhiều thời gian để vui chơi thoải mái, hành lý mang cồng kềnh, việc ăn uống, đi lại cũng gặp khó khăn hơn rất nhiều. Để giúp các mẹ vơi đi những nỗi lo ấy, Me&Con gợi ý những cho mẹ những mẹo sau.

  1. Chọn địa đến phù hợp cho chuyến du lịch gia đình

du lich2

Với những chuyến du lịch gia đình, bạn nên chọn những nơi mà cả gia đình đều có thể vui chơi và thư giãn cùng nhau. Gợi ý tốt nhất dành cho bạn là nên đi biển, đến bãi biển cả gia đình vừa được tắm biển, trong khi các bé chơi đùa với cát, bố mẹ có thể nằm phơi nắng, thư giãn. Hơn nữa khi đi du lịch biển, con bạn sẽ được thưởng thức những món hải sản tươi ngon, vì thế bố mẹ sẽ không phải lo lắng về việc ăn uống của trẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn những khu nghĩ dưỡng, resort có tích hợp giữa khu nghĩ dưỡng dành cho người lớn và khu vui giải trí dành riêng cho trẻ.

  1. Hành lý mang theo nên ưu tiên những đồ dùng cần thiết dành cho bé

Trong những chuyến du lịch cùng trẻ nhỏ, hành lý  mang theo phải gọn nhẹ, ưu tiên hàng đầu là những đồ dùng cần thiết dành cho bé như: hộp sữa, bình sữa, quần áo, tã lót của bé, máy xay sinh tố để xay cháo cho bé, bột ăn dặm, xe nôi, địu em bé….

  1. Chọn khách sạn có khu vui chơi dành cho trẻ hoặc có dịch vụ trông trẻ

 Ở nước ta dịch vụ trông trẻ ở khách sạn hầu như chưa có nhưng nếu đi du lịch nước ngoài bạn nên chọn những khách sạn có dịch vụ trông trẻ càng tốt. Vì như thế bạn có thể gửi em bé, để thoái mái đi tham quan, ngắm cảnh. Ngoài ra những khách sạn có khu vui chơi dành riêng cho trẻ cũng khá thuận tiện, trong thời gian rảnh rỗi bé có thể vui chơi tại đó mà không nhàm chán.

  1. Sắp xếp lại phòng khách sạn càng giống phòng ngủ ở nhà càng tốt

du lich

Trẻ sẽ nhanh chóng làm quen với môi trường sống mới, nếu như phòng ngủ ở khách sạn có những nét tương đồng với phòng ở ngủ ở nhà của bé. Vì thế khi đến khách sạn, việc đầu tiên mà bạn phải làm đó là nên sắp xếp, và bố trí lại phòng khách sạn sao cho nó giống một góc nào đó của phòng ngủ ở nhà. Bạn có thể mang theo thú nhồi bông mà bé thích đặt ở đầu giường, đặt một vài món đồ chơi của bé lên trên bàn trang điểm, vài cuốn truyện, sách tô màu của bé lên bàn hoặc những bức tranh mà bé yêu thích, mở chương trình truyền hình mà bé yêu thích… Không gian này sẽ giúp bé dễ chịu và ngủ ngon hơn.

  1. Dành một khu vực riêng để sắp xếp đồ dùng của bé

Để không phải mất thời gian trong việc tìm kiếm đồ dùng, tã lót, quần áo… của bé. Bạn nên dành một góc riêng trong khách sạn để đặt những đồ dùng của bé. Hãy để mọi thứ theo thứ tự, riêng biệt sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm hơn.

  1. Dành cho bé một không gian riêng để vui chơi

Để có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, bạn nên dành cho bé một không gian riêng để vui chơi. Bằng cách cho bé cho bé những quyển sách tô màu, đồ chơi xếp hình, thú bông, xe ô tô để một góc và cho bé tự chơi. Trong khi đó, bố mẹ tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi, sẽ rất có ích cho những chuyến đi dài sắp tới.

  1. Cho bé ngủ mọi lúc có thể

Trong những chuyến du lịch dài ngày, bé sẽ phải di chuyển một chặng đường dài và cơn buồn ngủ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những lúc như vậy mẹ nên cho bé ngủ bằng cách dùng địu để địu bé áp sát vào ngực mẹ, mẹ dùng tay giữ đầu để giúp bé ngủ ngơn hơn. Hoặc khi đi dạo bên ngoài, mẹ nên cho bé ngồi xe nôi, kèm theo một chiếc ô minni để che cho bé. Như vậy khi dạo cùng mẹ bé vẫn có thể ngủ mà mẹ vẫn được tham quan những điểm mình thích. Ngoài ra mẹ cũng có thể mang theo ghế chuyên dụng cho bé khi đi ô tô, ghế này cũng sẽ giúp bé ngủ dễ dàng hơn trên đường đi.

  1. Nên mang theo nhiều thức ăn dự trữ

du lich1

Khi đi du lịch để phòng trường hợp trẻ không ăn được thức ăn của người dân bản địa, bạn nên mang theo thức ăn dự trữ cho cả gia đình. Với trẻ nhỏ bạn nên mang theo đầy đủ sữa bột, bột ăn dặm cho bé. Còn với những em bé lớn hơn, mẹ có thể mang xúc xích, bánh mì, sữa, phô mai, chà bông, và một ít trái cây.

  1. Ăn tối ở những nơi rộng rãi, có khu vui cho trẻ càng tốt

Để có bữa tối ngon miệng và không bị em bé quấy rầy bạn nên chọn những địa điểm ăn uống rộng rãi, có chỗ để đặt xe nôi của bé, hoặc có khu vui dành riêng cho trẻ càng tốt.  Những địa điểm này sẽ giúp bé thích thú và ăn uống cũng dễ dàng hơn. Nên tránhngồi lê la vỉa hè, ăn thức ăn đường phố. Vì hệ tiêu hóa của bé còn yếu, mà thực phẩm đường phố lại không đảm bảo chất lượng, trẻ dễ bị ngộ độc và tiêu chảy.

  1. Mang theo điện thoại thông minh

Có thể lúc ở nhà, bạn luôn cấm trẻ xem tivi trong lúc ăn. Nhưng khi đi du lịch những chiếc điện thoại thông minh hoặc ipad sẽ giúp bạn rảnh rang hơn rất nhiều. Hãy mở phim hoạt hình cho bé xem, và thế là bạn sẽ thoải mái thưởng thức bữa tối lãng mạn mà không bị bé làm phiền.

  1. Mang theo một số thuốc chữa bệnh thông thường

Trong những chuyến du lịch dài ngày, để phòng trường hợp bất trắc, bạn nên mang theo một số thuốc, và dụng cụ y tế thông thường như kem chống nắng, kem chống hăm tã cho bé, kem bôi khi bị côn trùng cằn, thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu hóa, thuốc đau đầu, thuốc sát trùng, bông băng y tế, dung dịch sát khuẩn.

  1. Mang theo quần áo ấm cho bé

Trong những chuyến đi dài, đêm đến nhiệt độ thường xuống thấp nên bạn phải nhớ mang theo áo ấm để mặc cho bé vào ban đêm. Để tránh bé bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến chuyến du lịch của gia đình.

Box: Mẹo nhỏ cho mé

Nếu di chuyển bằng máy bay mẹ nên đễ sẵn khăn sữa, 1 chiếc áo bên ngoài để thay cho bé, phòng trường hợp bé nôn trớ khi máy bay cất cánh.

Ngoài ra mẹ nên mua balo chuyên dụng loại có nhiều ngăn nhỏ để tiện cho việc sắp xếp đồ của bé gọn gàng hơn.

Bình Nguyên – Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN