Hơn 5.000 người nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết

5.121 là số người phải nhập viện vì ẩu đả nhau trên cả nước vào những ngày vui Tết Bính Thân. 

Theo cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, trong đó số người bị nạn đã được xác định danh tính là 1.437 trường hợp. 13 trường hợp bị chấn thương nghiêm trọng đã tử vong.

Chỉ riêng tại TP HCM, từ chiều 28 Tết đến hết ngày 14/2 (mùng 7 Tết), các bệnh viện đã tiếp nhận đến vài trăm người nhập viện trong tình trạng thương tích do ẩu đả. Nhiều trường hợp bị thương nghiêm trọng do bị sát thương bằng hung khí.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về tai nạn giao thông, cả nước ghi nhận 43.787 ca nhập viện, trong đó có 5.400 trường hợp chấn thương sọ não từ nhẹ đến nặng và 224 trường hợp tử vong. Riêng tai nạn do pháo nổ cũng khiến 96 người phải đi cấp cứu.

Cũng trong những ngày nghỉ Tết, có tổng cộng 1.468 người bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc rượu, trong đó có 2 người tử vong do ngộ độc rượu. Ngoài ra, số bệnh nhân cấp cứu tai nạn do các nguyên nhân khác hoặc không khai báo nguyên nhân là 11.425 người với 936 người tử vong.

Cũng theo cục Quản lý khám chữa bệnh, có tổng cộng 18.086 trường hợp phẫu thuật, nhiều nhất là phẫu thuật chấn thương sọ não. Các bác sĩ cũng đỡ đẻ và mổ đẻ thành công đón thêm 23.436 trẻ chào đời.

Theo Ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN