Hai ngày nữa, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 410 km, gió giập cấp 11

Đến 1h ngày 22-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam.

2020-10-20060038-16031484658421744812334Hồi 1h ngày 20-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Phillippines khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 21-10, vị trí tâm bão trên đất liền đảo Luzon – Phillippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 22-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

du-bao-thoi-tiet-ngay-2010-1603155486426136171291 Dự báo mưa lũ tại các tỉnh miền Trung – Đồ họa: LÊ PHAN – NGỌC THÀNH

Theo Tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN