Kẻ đột nhập nhà thờ Đức Bà tiếp tục gây 3 vụ trộm

Ngày 23-12, Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, quê Đắk Lắk) – kẻ từng đột nhập nhà thờ Đức Bà – để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Kẻ đột nhập nhà thờ Đức Bà tiếp tục gây 3 vụ trộm
Nguyễn Văn Hiến – đối tượng đột nhập nhà thờ Đức Bà ngày 25-9 – tiếp tục gây ra 3 vụ án.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 22-12, nhân viên bảo vệ tại Viện Nghiên cứu Giáo dục (số 115 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1) phát hiện một đối tượng đang mở mái tôn của cửa hàng Thế Giới Bút (nằm trong khuôn viên viện) để tìm cách trèo vào bên trong.

Nhận được tin báo của nhân viên bảo vệ Viện Nghiên cứu Giáo dục, Công an phường Bến Nghé, Công an quận 1 đã đến hiện trường và bắt giữ một đối tượng khả nghi núp trên trần nhà.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai tên Nguyễn Văn Hiến. Hiến khai nhận vào ngày 9-12, hắn cũng đột nhập cửa hàng này, lấy đi 1 tượng đồng, 5 hộp nữ trang bằng kim loại (tổng giá trị tài sản hơn 40 triệu đồng). Tuy nhiên, trên đường ăn trộm về, Hiến bị các đối tượng khác chặn đánh, cướp đi số tài sản trên. Trước đó, ngày 24-11, Hiến đột nhập và lấy trộm 2 máy tính xách tay, 2 ví da.

Nguyễn Văn Hiến chính là đối tượng vừa bị Công an quận 1 phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đột nhập nhà thờ Đức Bà (phường Bến Nghé, quân 1) trộm tài sản vào tối 25-9.

Nguồn Nld.com.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN