Dịch COVID-19 sáng 6-4: Thủ tướng Anh nhập viện, Pháp, Ý, Tây Ban Nha giảm số ca nhiễm, tử vong

Theo báo The Guardian, Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối cùng phải nhập viện vào tối ngày 5-4 để kiểm tra theo lời khuyên của bác sĩ sau khi tự cách ly và điều trị tại nhà trong 10 ngày. Số ca bệnh COVID-19 ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha tiếp tục giảm.

1
Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 7h45 ngày 6-4

Mỹ thêm 1.200 ca tử vong

Theo dữ liệu cập nhật của trường đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua ở Mỹ là 1.200 trường hợp, đưa tổng số tử vong cả nước lên 9.616 ca (con số tính đến 8h sáng 6-4 giờ Việt Nam).

Tại Trung Quốc, cơ quan y tế ghi nhận 39 ca nhiễm virus corona mới ở đại lục và 1 ca tử vong (tại tỉnh Hồ Bắc) tính đến hết ngày 5-4. Số ca nhiễm mới có tăng nhưng số ca tử vong lại giảm so với ngày hôm trước. Toàn tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm mới nào trong ngày qua.

Trong số các ca nhiễm mới, có 38 ca là từ nước ngoài trở về, theo Reuters.

Đến nay, tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 của Trung Quốc là 3.331. Tổng số ca nhiễm virus của nước này ở đại lục là 81.708.

Thủ tướng Anh nhập viện để khám bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Ông Boris Johnson có các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới kéo dài.

Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng cho biết đây là một một hành động thận trọng và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của Dịch vụ Y tế quốc gia Anh vì những nỗ lực của họ. Vị này cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân theo các hướng dẫn và yêu cầu của chính phủ, trong đó có việc ở nhà để hỗ trợ đội ngũ y tế cứu những người nhiễm bệnh có nguy cơ cao.

Dù nhập viện, ông Johnson vẫn làm việc và liên lạc với các bộ trưởng và quan chức chính phủ.

2 Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện tối 5-4 để kiểm tra do có những triệu chứng kéo dài 10 ngày sau khi dương tính với virus corona – Ảnh: REUTERS

Cũng ở Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã có bài phát biểu thứ 5 trong suốt 68 năm trị vì Vương quốc Anh tới người dân.

Nữ hoàng tin tưởng Vương quốc Anh sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, cho dù có thể còn nhiều cam go.

Bà nói rằng Anh sẽ vượt qua đại dịch COVID-19 nếu tiếp tục quyết tâm thực hiện phong tỏa và tự cách ly, như tinh thần mà đất nước này đã đi qua cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

3 Đồ họa: NGỌC THÀNH

Pháp giảm hơn 80 số ca tử vong

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp, ngày 5-4, số ca tử vong vì COVID-19 của Pháp đã giảm trong vòng 24 giờ.

Pháp ghi nhận 357 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại các bệnh viện, thấp hơn con số 441 người của ngày hôm trước. Tổng số người chết vì COVID-19 trong bệnh viện của Pháp là 5.889. Ngoài ra, còn có 2.189 người chết ở các nhà dưỡng lão kể từ ngày 1-3. Tổng số người chết vì dịch bệnh COVID-19 của Pháp là 8.078 người.

Trong ngày 5-4, Pháp có thêm 748 ca nhiễm virus corona mới nhập viện. Tổng số ca nhiễm virus của Pháp là 92.839 trường hợp.

Tây Ban Nha tiếp tục giảm số ca tử vong

Tây Ban Nha, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất về dịch bệnh, có 674 người chết vì COVID-19 trong ngày 5-4, đây là con số giảm so với 3 ngày trước đó.

Tổng số ca nhiễm virus ở Tây Ban Nha là 130.759 và tổng số trường hợp tử vong là 12.418 người người.

Ý số ca tử vong thấp nhất trong 2 tuần

Ý ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua và số người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 2 ngày liên tiếp. Hiện số ca bệnh nặng ở các bệnh viện là 525 người.

Trong ngày 5-4, Ý có 525 người tử vong vì COVID-19, ngày thứ 3 liên tiếp số ca tử vong giảm. Số ca nhiễm virus mới giảm xuống 4.316 trường hợp.

Tổng số ca nhiễm virus của Ý là 128.948 trường hợp và tổng số ca tử vong của Ý là 15.887 người.

4 Động viên nhau, trẻ em và người lớn ở Ý vẽ, treo tranh cầu vồng với thông điệp: Mọi thứ rồi sẽ ổn – Ảnh: The Guardian

Mỹ dự trữ khoảng 29 triệu liều HydroxyChloroquine để trị COVID-19

Theo thông báo trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng và nhóm chuyên trách về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang họp báo về tình hình dịch COVID-19. Đây là một cuộc họp thường xuyên từ khi dịch bệnh diễn ra.

Tại cuộc họp này, ông Trump cho biết Mỹ đã có dự trữ khoảng 29 triệu liều HydroxyChloroquine (thuốc trị sốt rét) để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh COVID-19. Ông tiếp tục ca ngợi loại thuốc này và khẳng định nó hiệu quả. Ông cũng bày tỏ hi vọng rằng Mỹ sẽ giảm cấp độ của cuộc khủng hoảng do dịch bệnh gây ra ở một số điểm nóng trong nước.

Bang New York đến nay là tâm dịch của toàn nước Mỹ, nhưng ngày 5-4 và cũng là lần đầu tiên trong vòng 1 tuần, số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 giảm nhẹ so với ngày trước đó. Dù vậy, bang này vẫn có 600 người chết và hơn 7.300 ca nhiễm mới.

Theo ông Trump, đây là một dấu hiệu tốt và cam kết chính quyền liên bang sẽ cung cấp thêm 600.000 khẩu trang N95 cho New York trong ngày 6-4.

Mặc dù có tín hiệu tốt lành ở New York, số ca bệnh và tử vong ở bang New Jersey lại tăng lên. Mỹ có hơn 331.151 người nhiễm và hơn 9.420 người chết. Cho đến nay, nước này đã xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm cho 1,67 triệu người.

Trong vòng 24 giờ tính tới 6h sáng 6-4, nước Mỹ có 1.032 người thiệt mạng vì virus gây bệnh COVID-19 và ghi nhận thêm tới 20.162 ca bệnh mới.

Theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính tới 6h sáng 6-4, toàn thế giới có 1.258.198 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 68.310 ca tử vong, trên 259.600 bệnh nhân đã bình phục và 45.424 trường hợp đang nguy kịch. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

5 Đồ họa: NGỌC THÀNH

Các nước Nam Mỹ dự báo tình hình xấu

Bộ Y tế Panama ngày 5-4 ghi nhận thêm 187 ca nhiễm virus corona trong nước, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.988 trường hợp. Số ca tử vong mới là 8, tổng cộng đã có 54 trường hợp tử vong vì COVID-19 ở nước này.

Bộ Y tế Brazil cảnh báo thủ đô Brasilia và các bang Ceara, Amazonas, Rio de Janeiro và Sao Paulo có thể chuyển từ giai đoạn lây nhiễm cộng đồng sang giai đoạn bùng phát dịch bệnh mất kiểm soát vì những vùng này đang có tỉ lệ lây nhiễm cao hơn cả. Trong ngày 5-4, Brazil có 1.166 ca nhiễm virus corona mới và 41 ca tử vong. Brazil đã ghi nhận tổng cộng 11.130 ca dương tính với virus corona chủng mới và 486 trường hợp tử vong.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Mexico dự báo số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo và đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Tới nay, Mexico đã xác nhận 2.143 ca COVID-19, với 94 trường hợp tử vong.

6 Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo HỒNG VÂN – Tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN