Hội thảo – Triển lãm – Truyền thông “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu”

Chương trình Hội thảo – Triển lãm – Truyền thông “SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” cơ hội mới cho thương mại Việt Nam – Hàn Quốc tại LOTTE Mart Nam Sài Gòn là chủ đề của buổi họp báo sáng nay, ngày 11/05/2015 do Báo Công Thương – Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Mart Việt Nam, Sở Công Thương TP. HCM, Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày 24 -28/06/2015.

IMG_5589 Hội thảo – Triển lãm – Truyền thông “Sản phẩm thương hiệu việt tiêu biểu”Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Hội thảo – Triển lãm – Truyền thông “SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” cơ hội mới cho thương mại Việt Nam – Hàn Quốc 

Trong hơn hai thập kỷ qua, mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng của nhau cả về đầu tư và thương mại. Năm 2013, trong lĩnh vực thương mại, Hàn Quốc là đối tác lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Hàn Quốc. Vừa qua, ngày 5/5/2015, tại Phủ Chủ Tịch, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương Mại Công Nghiệp và Năng Lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick đã thay mặt chính phủ hai nước ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA).

Với VKFTA, các doanh  nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam có lợi thế rất lớn, Đầu tiên, Hàn Quốc sẽ mở cửa thị trường đối với những sản phẩm hết sức nhạy cảm trong nước như: Tỏi, gừng, mật ong, khoai lang… (thuế suất những mặt hàng này rất cao từ 241 – 420% do đặc biệt nhạy cảm với Hàn Quốc), và hiệp định này sẽ không bao gồm Gạo – là một trong những mặt hàng “khá nhạy cảm” đối với Hàn Quốc.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN