Vé xe Tết Bính Thân 2016 tăng cao nhất 60%

Dù lượng hành khách đi lại dịp Tết năm nay dự báo sẽ giảm hơn năm trước, song giá vé ở Bến xe Miền Đông vẫn tăng 20-60% tùy chặng đường và thời điểm.

Theo Phó giám đốc Bến xe Miền Đông Thượng Thanh Hải, bến sẽ bắt đầu bán vé xe Tết Bính Thân từ ngày 10/1/2016 đến hết ngày 4/2/2016 (tức từ ngày 1/12 âm lịch đến hết ngày 26/12 âm lịch).

Thời gian bán vé từ 5h đến 19h hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật), tại quầy số 14 và quầy số 15 của bến.

Vé xe Tết Bính Thân 2016 tăng cao nhất 60%
Bến xe Miền Đông thường bị quá tải vào dịp Tết. Ảnh: Hữu Nguyên.

Như những năm trước, Tết năm nay giá vé cũng tăng từ 20 đến 60% tùy thuộc vào ngày đi và từng tuyến. Trong đó, mức tăng 60% so với giá vé ngày thường được áp dụng ngày 20-29 tháng Chạp đối với các tuyến chặng dài như: Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh từ Huế trở ra Bắc.

Chỉ có một số tuyến có quãng đường ngắn như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu có mức tăng không quá 40% so với ngày thường. Thời gian tăng giá vé áp dụng từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết.

Theo dự báo của Bến xe miền Đông, lượng hành khách đi lại dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 có thể không tăng so với tết năm trước, ước tính những ngày cao điểm lượng khách ở mức 49.000-51.000 hành khách mỗi ngày. Lượng khách đi đông tập trung chủ yếu từ 22-27 tháng Chạp.

Trong khi đó, hiện Bến xe miền Tây vẫn chưa công bố lịch bán vé Tết, do tuyến đường về các tỉnh miền Tây ngắn, xe quay vòng nhanh nên việc đi lại không căng thẳng như Bến xe miền Đông.

Đối với vận tải đường sắt, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau 2 tháng triển khai bán vé tàu Tết qua mạng, hiện đã bán được khoảng 88% vé cao điểm. Số còn lại tương đương 14.400 vé chưa có chủ, tập trung vào 2 ngày 29/1/2016 (tức 20 tháng Chạp âm lịch), 6/2/2016 (28 tháng Chạp âm lịch) và có rải rác ở khắp các tuyến.

Nguồn Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN