Trẻ chơi đu quay bầm tím chân, mẹ đánh giáo sinh nhập viện

Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt – Lào cùng các nhân chứng cho biết, vết bầm tím ở chân cháu Khoa là do trẻ tự chơi đánh đu quay chấn thương.

Trao đổi với phóng viên, bà Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Lào cho biết, đã báo cáo toàn bộ sự vụ lên Phòng GD&ĐT TP Vinh cũng như Công an thành phố.

1

Bà Nga cho biết, lúc xảy ra sự việc nhà trường thật sự bối rối. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc. Báo cáo của cô giáo phụ trách lớp 5E (lớp mẫu giáo lớn) – nơi cháu bé đang theo học.

“Khi cháu học sinh chỉ tay về phía cô Hoa, phụ huynh Nghĩa lập tức xông đến đánh chứ không hỏi lại đầu đuôi sự việc” – cô Nga nói. Chính vì thế, chuyện không đáng có đã xảy ra.

”Đánh xong, phụ huynh bắt xin lỗi cháu bé nên có thể lúc đó cô Hiên hoảng sợ quỳ xuống xin lỗi. Chứ không có chuyện chị này bắt cô giáo quỳ xuống để xin lỗi” – cô Nga khẳng định, đồng thời mời cô Mai Anh giáo viên chủ nhiệm lớp 5E đến làm việc.

Cô Mai Anh cũng cho biết, phụ huynh Nghĩa không bắt cô Hiên quỳ. Có lẽ, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cô Hiên, vì sợ hãi nên có hành động đó, với mục đích là để phụ huynh hết nóng giận.

Ngay sau hành vi này, bà Nghĩa đi ra khỏi lớp cho đến khi bị công an triệu tập.

”Vết bầm của đứa trẻ là do cháu chơi đu quay, lúc sơ suất bị chập vào đu. Không có chuyện giáo viên nào đánh cháu” – bà Nga và các giáo viên ở trường khẳng định.

Theo Vietnamnet

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN