Tranh đá quý Châu Ngọc: Kết hợp hài hòa giữa cái đẹp và sự may mắn

Nằm lặng lẽ trên góc đường Võ Văn Tần, Q.3, TP. HCM, cửa hàng tranh đá quý Châu Ngọc mang dáng dấp nửa hiện đại nửa cổ điển với không gian tĩnh lặng, yên bình, trái ngược với cái ồn ào, vội vã bên ngoài.

Trong không gian tĩnh lặng ấy là một thế giới tranh nhiều cảm xúc.  Phong cảnh làng quê Việt Nam hay một châu Âu xa xưa hiện ra với những ngôi làng ngút ngàn hoa và lúa, những con đường quanh co uốn lượn… đưa người xem về với miền ký ức vô tận. Hình ảnh chú mèo con tròn xoe đôi mắt ngơ ngác, khiến người thưởng thức tranh chỉ muốn vuốt ve, nâng niu. Càng thích thú hơn khi đưa tay chạm vào từng bức tranh, cảm giác mát lạnh từ những viên đá quý nhè nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Bàn tay tài hoa của những nghệ nhân thả hồn vào từng nét vẽ, từng viên đá làm nên những bức tranh sống động, khơi gợi niềm cảm xúc dạt dào trong tâm hồn người xem.

Tranh đá quý Châu Ngọc: Kết hợp hài hòa giữa cái đẹp và sự may mắn
Chị Nguyễn Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty cổ phần tranh đá quý Châu Ngọc

Từ lâu tranh đá quý được xem là một trong những vật dụng trang trí cao cấp, không chỉ tôn lên sự sang trọng, ấm cúng cho ngôi nhà mà còn mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Mỗi bức tranh hàm chứa một ý nghĩa riêng biệt. Chị Nguyễn Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty cổ phần tranh đá quý Châu Ngọc cho biết: “Đá thiên nhiên có tác dụng phong thủy rất tốt, nó cân bằng âm dương, mang lại sinh khí tốt cho ngôi nhà. Và đó chính là mục đích tranh đá quý Châu Ngọc hướng tới. Tranh Châu Ngọc được làm từ 100% đá quý thiên nhiên, có ánh sáng lấp lánh và tác dụng tốt như: đá Opal giúp cân bằng sức khỏe, tinh thần, trí lực, là biểu tượng cho sự thành đạt, may mắn; đá Aquamarin làm dịu những cơn giận dữ, giảm căng thẳng, chữa được chứng mất ngủ tốt cho sức khỏe; đá Malachit làm giảm sự căng thẳng trong cảm xúc, tạo ra sự hài hòa về thể chất lẫn tinh thần cho người sở hữu; đá Ruby có nhiều cát khí dương, mang đến nhiều may mắn, thuận lợi, là viên đá làm tăng sự giàu có, không bị người khác ám hại và còn tượng trưng cho tình yêu nghiêm túc, tự do và quyền lực; đá Canxit trấn trạch và nâng sinh khí; đá Zicon mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ và Thiên Thạch có tác dụng cân bằng năng lượng, nâng cao sinh khí… Tất cả những loại đá này mang lại vận khí tốt nhất cho người chơi tranh”.

Tranh đá quý Châu Ngọc: Kết hợp hài hòa giữa cái đẹp và sự may mắn

Đặc điểm của tranh đá quý thiên nhiên là không bạc màu, có thể chà rửa mà không hề bị rơi đá hay phai màu. Nhờ đó, không khó để người mê tranh có thể phân biệt được giữa tranh làm bằng đá thiên nhiên và đá nhân tạo hay đá pha màu. Theo chị Cẩm Lai, đá tự nhiên thường lấp lánh nhưng không sáng bóng, màu sắc đằm không quá sặc sỡ. Đặc biệt đá tự nhiên không có màu đỏ tươi, hay màu xanh lá cây cũng không chói mà nó luôn dịu màu. Trong khi đó đá đã bị kích màu, pha màu thì luôn sáng bóng như hạt nhựa, màu sắc không giữ được lâu, sau vài tháng bức tranh sẽ bạc màu hoặc không còn đồng màu.

IMG_1282

Để làm được một bức tranh đá quý là cả một quá trình lao động kỳ công của nghệ nhân. Các khối đá thô được giã bằng tay ra từng mảnh nhỏ, sau đó phải sàng lọc, phân loại ra từng kích cỡ và màu sắc khác nhau. Khi đã xong quy trình chuẩn bị nguyên liệu đá, người nghệ nhân phải tập trung toàn bộ cảm xúc của mình vào bức tranh, mà vốn cảm xúc đôi khi chỉ là ngẫu nhiên, nên không phải lúc nào người nghệ nhân cũng thổi được cái hồn vào bức tranh, hoặc có khi không thể làm lại được một bức tranh giống như bức đầu tiên. Chính vì vậy nhiều bức tranh không có phiên bản thứ hai, dù khách có trả tiền gấp hai gấp ba lần, cửa hàng cũng không thể nhận lời.

Tranh đá quý Châu Ngọc: Kết hợp hài hòa giữa cái đẹp và sự may mắn

Để đáp ứng nhu cầu của người mê tranh, Châu Ngọc luôn đa dạng mẫu mã, dòng sản phẩm và giá cả, từ tranh phong cảnh, động vật, quý hoa, quý chữ đến chân dung. Mỗi tháng Châu Ngọc cho ra đời từ 3 đến 4 mẫu mới. Ngoài ra tranh đá quý Châu Ngọc còn có những khung tranh hình tròn giống gương để bàn, để khách hàng yêu tranh có thể đặt lên bàn làm việc.

IMG_8229

Tình yêu nghệ thuật và niềm đam mê những viên đá lấp lánh màu sắc đã khiến chị Cẩm Lai tìm đến với tranh đá quý, kinh doanh nhưng thực chất chỉ nhằm thỏa niềm đam mê. Hơn năm năm có mặt trên thị trường, tranh đá quý Châu Ngọc không rầm rộ quảng bá rộng rãi sản phẩm hay thương hiệu của mình, mà chầm chậm đi vào thị trường, chinh phục người yêu tranh bằng chính nét đẹp tinh tế và chất lượng sản phẩm. Và bằng chính chất lượng, tự thân những bức tranh trở thành kênh quảng bá, giới thiệu đến khách hàng, nhiều khách hàng được bạn bè tặng tranh đá quý Châu Ngọc đã tìm đến cửa hàng và những khách hàng cũ lần lượt tìm về. Đó cũng chính là niềm đam mê, động lực cho những nghệ nhân của Châu Ngọc ngày đêm miệt mài sáng tạo…

Linh Giang (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN