Toàn cảnh lễ diễu binh mừng kỷ niệm 40 năm thống nhất

Hơn 6.000 người từ các lực lượng đã tham gia diễu binh, diễu hành trên trục đường Lê Duẩn, bắt đầu từ đoạn trước Thảo Cầm Viên, qua lễ đài chính tiến về trước Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất.
 7h, cả chục nghìn người tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng lễ 30/4 ở lễ đài tại ngã tư Lê Duẩn – Pasteur, Công viên 30/4 (quận 1, TP HCM). Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự mít tinh từ rất sớm.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước: “Chúng ta nhất quán thực hiện chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người hãy nêu cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân…”.
 Sau 30 phút văn nghệ, phần đọc diễn văn của lãnh đạo, phát biểu cựu chiến binh, thế hệ trẻ là chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Khối Nghi trượng, các khối diễu binh (các khối đi tay không), các khối đi có súng, có khí tài và các khối diễu hành quần chúng… tổng cộng khoảng 6.000 người.
 Đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang, dẫn đầu là Trung tướng Bế Xuân Trường – Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
 Hành trình diễu binh, diễu hành bắt đầu từ đoạn trước Thảo Cầm Viên, sau đó đoàn sẽ qua lễ đài chính tiến về trước Dinh Độc Lập (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).
 Các chiến sĩ đặc công chuẩn bị tiến qua lễ đài.
 Hai bên đường có nhiều người theo dõi.
 Các chiến sĩ hô vang quyết tâm.
 Sau khối quân đội là khối cảnh sát diễu binh.
 Các chiến sĩ cơ động khi đi ngang khán đài.
 Khối nữ cảnh sát giao thông đi qua khu vực Nhà thờ Đức Bà…
 … và tiến vào lễ đài.
 Các chiến sĩ đại diện cho lực lượng Giải phóng quân.
 Khối Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Theo VnExpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN