Mỹ sẵn sàng tiêm vắcxin phòng COVID-19 rộng rãi cho dân từ 11-12

Đợt vắcxin phòng bệnh COVID-19 đầu tiên được tiêm cho người Mỹ có thể bắt đầu vào khoảng ngày 11-12. Công tác hậu cần đã sẵn sàng để có thể triển khai phân phối và tiêm chủng trong vòng 24 giờ sau khi vắcxin được cơ quan chức năng cấp phép.

2020-11-10t000755z564082588rc200k9zr2w0rtrmadp3health-coronavirus-usa-1606088791992687067142 Cô Rosa Hernandez, 56 tuổi, được tiêm vắcxin cúm ở East Los Angeles, California, Mỹ ngày 9-11-2020 trong bổi cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp có thể gia tăng trong mùa đông – Ảnh: REUTERS

Trả lời kênh NBC có tên “Gặp gỡ báo chí”, tiến sĩ Moncef Slaoui, cố vấn khoa học chính cho “Chiến dịch Warp Speed” chương trình vắcxin của Mỹ, cho biết: “Trong vòng 24 giờ kể từ khi được Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt, vắcxin sẽ được đưa đến khu vực tiêm chủng của các bang”.

Đây sẽ là một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Các cố vấn bên ngoài của FDA sẽ họp vào ngày 10-12 để thảo luận về việc có cho phép vắcxin COVID-19 do Pfizer Inc và đối tác BioNTech của Đức phát triển để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hay không.

Công ty Moderna Inc dự kiến sẽ xin phê duyệt vào cuối tháng 12 cho vắc xin COVID-19 mà hãng này phát triển. Dù phát triển cấp tập với tốc độ nhanh chưa từng có, đại diện các công ty và nhà quản lý đều xác nhận các quy trình an toàn đều được đảm bảo.

Theo ông Slaoui, vắcxin sẽ được phân phối theo tỉ lệ dân số của từng bang. Tự các tiểu bang sẽ quyết định ai là những người cần được ưu tiên tiêm chủng, tuy nhiên có khuyến nghị rằng nhân viên y tế, nhân viên làm các công việc thiết yếu ở tuyến đầu và người lớn tuổi, người có nguy cơ tử vong do virus cao nhất là những đối tượng cần được ưu tiên trước.

Cần phải có 70% dân số được tiêm ngừa để đạt miễn dịch cộng đồng, với mục tiêu này Mỹ có thể hoàn thành tiêm chủng vào tháng 5-2021. Tuy nhiên, khó khăn là Mỹ vừa phải phân phối hàng chục triệu liều vắcxin đồng thời phải chống lại những thông tin sai lệch về vắc xin lan truyền trên mạng xã hội.

Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy chỉ 58% người Mỹ cho biết tiêm vắcxin phòng COVID-19, con số tăng từ 50% so với khảo sát vào tháng 9-2020.

Hiện tại, các trường hợp nhiễm COVID-19 mới đang tiếp tục gia tăng ở nhiều tiểu bang ở Mỹ, trong đó có bang California. Hàng triệu người Mỹ đã phớt lờ các cảnh báo hạn chế của ngành y tế.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, xác nhận trên kênh NBC: “Rõ ràng chúng tôi đang có một đợt gia tăng dịch rất, rất khó trên khắp nước Mỹ và thậm chí trên toàn cầu”.

Theo trang web thống kê worldometers.info/ , số ca nhiễm coronavirus ở Mỹ đã vượt qua con số 12,5 triệu người với 262.682 người tử vong vì COVID-19.

Trên toàn thế giới, đã có gần 60 triệu người nhiễm virus corona chủng mới và gần 1,4 triệu người chết vì COVID-19. Số ca tử vong đã lên tới 255.000 người với nhiều chuyên gia y tế cảnh báo số ca tử vong sẽ tăng lên hơn 2.000 người mỗi ngày trong những tuần tới.

Theo Hồng Vân – tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN