Xét xử 3 bị cáo vụ học sinh Trường Gateway chết trên xe đưa đón

Sáng 14-1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xét xử 3 bị cáo liên quan vụ học sinh Trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Bị cáo Doãn Quý Phiến (trái) đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG
Bị cáo Doãn Quý Phiến (trái) đến tòa – Ảnh: DANH TRỌNG

Khoảng 7h30, 3 bị cáo đến tòa, hai bị cáo Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thủy bịt kín khẩu trang khi đi vào phòng xử án. Rất đông người thân của nạn nhân đến tham dự phiên xét xử.

Sau khi đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước của các bị cáo và những người tham dự phiên tòa.

Hội đồng xét xử vụ án này gồm 3 người, trong đó thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ tọa và hai hội thẩm nhân dân.

Doãn Quý Phiến (tài xế), Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) hầu tòa với tội “vô ý làm chết người”. Nguyễn Thị Thủy (cô giáo) bị đưa ra xét xử tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài các bị cáo còn có đại diện Trường tiểu học quốc tế Gateway, Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa cũng triệu tập hai giám định viên của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an và 25 người làm chứng đến phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy bịt khẩu trang khi vào tòa - Ảnh: DANH TRỌNG
Bị cáo Nguyễn Bích Quy bịt khẩu trang khi vào tòa – Ảnh: DANH TRỌNG
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (đội mũ, bịt khẩu trang) đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (đội mũ, bịt khẩu trang) đến tòa – Ảnh: DANH TRỌNG
Bố của nạn nhân (giữa) đến tham dự phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG
Bố của nạn nhân (giữa) đến tham dự phiên tòa – Ảnh: DANH TRỌNG

Theo DANH TRỌNG – THÂN HOÀNG (tuoitre.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN