Phá cửa phòng vệ sinh trên máy bay để cứu hành khách tự tử

Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay CX411 của hãng hàng không Cathay Pacific đi từ Seoul đến Hồng Kông đã thót tim khi một người đàn ông Nepal, 31 tuổi đang cố tự tử trên máy bay.

Tiếp viên hàng không phá cửa phòng vệ sinh cứu hành khách tự tử trên máy bay

Sự việc xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Hồng Kông sau ba giờ bay từ Seoul. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh thì người đàn ông này lao vào nhà vệ sinh mặc dù các tiếp viên hàng không đã ngăn cản để đảm bảo an toàn khi hạ cánh.

Tiếp viên hàng không phá cửa phòng vệ sinh cứu hành khách tự tử trên máy bay

Sau khi hạ cánh, các tiếp viên hàng không buộc phải can thiệp và phá cánh cửa phòng vệ sinh bị khóa bên trong. Khi phi hành đoàn đã mở được cánh cửa bị khóa, họ phát hiện người đàn ông này đang có ý định tự tử và toàn thân anh bê bết máu.

Người đàn ông này đã được đưa đến một bệnh viện ở Hồng Kông để điều trị. Theo báo cáo thì người đàn ông này đang dự định đi từ Seoul đến Kathmandu, sau khi điều trị xong anh sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Hoàng Lâm (Phụ Nữ Ngày Nay)
Theo Daily Mail

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN