Những sự kiện “miễn phí” gây ám ảnh kinh hoàng ở Việt Nam

Cảnh tượng vượt rào, chen lấn, ngất xỉu ở công viên nước Hồ Tây ngày 19/4 khiến nhiều người còn chưa hết bàng hoàng. Trước đó, nhiều sự kiện tại Việt Nam cũng gây chú ý bởi cảnh tượng chen lấn kinh hoàng khi người dân đổ xô tới sử dụng các dịch vụ miễn phí. 

Vượt rào, rách bươm quần áo ở Công viên nước 

Những sự kiện

Những sự kiện

Sáng 19/4, ngày đầu tiên triển khai chương trình vào cửa miễn phí cho khách hàng của công viên nước (CVN) Hồ Tây. Hàng chục nghìn người đã đứng xếp hàng từ rất sớm để được vào tắm miễn phí. Tuy nhiên, do lượng người quá đông so với dự kiến nên chỉ sau khi mở cửa khoảng 1 tiếng, CVN đã phải báo tạm ngưng nhận người. Ảnh: NĐT
Những sự kiện
Vì tiếc công chờ đợi, cũng như tận dụng cơ hội được miễn phí hiếm có, hàng ngàn người không được “nhận” đã đồng loạt vượt rào, leo tường để có thể vào bên trong CVN. Ảnh: NĐT
Những sự kiện
Không chỉ người lớn, thanh niên mà các bạn nhỏ cũng bị biến thành “đặc công” một cách bất đắc dĩ trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ.Không ít người vì lợi ích trước mắt mà buộc nhiều đứa trẻ phải băng qua đoạn tường rào nguy hiểm để vào trong. Ảnh: afamily
Những sự kiện
Nhiều bạn gái bị gai nhọn chọc rách cả nội y, nhiều anh chàng mất luôn cả quần bơi để được vào bên trong hưởng dịch vụ miễn phí. Ảnh: Facebook
Những sự kiện
Cảnh tượng hỗn loạn còn tiếp diễn bên trong, nhiều người không tìm được chỗ bơi do quá tải. Ảnh: Zing
Những sự kiện
Nhiều bạn nữ bị chen lấn, trêu ghẹo tới mức rách tơi tả đồ bơi, hoặc bị ngất xỉu. Ảnh: Zing
Chen lấn chờ lấy đồ ăn nhanh
Những sự kiện
Những sự kiện
Ngày 24/3/2015, hàng ngàn người ở TP.HCM đã đổ về xếp hàng trước một cửa hàng ăn để nhận phần ăn miễn phí khiến cho giao thông ở khu vực này bị ách tắc một cách trầm trọng suốt nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Trí thức trẻ
 Những sự kiện
Phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để được nhận một suất ăn miễn phí khiến nhiều người mệt mỏi nên khi nhận được đồ ăn, họ tìm chỗ mát để thưởng thức ngay. Ảnh: Trí thức trẻ
 Những sự kiện
Đến trưa hôm sau, cửa hàng này lại tiếp tục tặng đồ chơi bằng cách tung từ sân thượng cửa hàng xuống đường. Hàng ngàn người lại chen nhau ùa vào mong nhặt được những món quà này. – Ảnh: NLD
 
Giành giật áo mưa miễn phí 
 
Những sự kiện
Chương trình  “Đừng để bị ướt mưa”do đại sứ quán Hà Lan tài trợ được tổ chức ngày 12/9/2013, ở một sân khấu ngoài trời, tại cửa của UBND quận Ba Đình gây chú ý bởi hoạt động  trao tặng 3.000 chiếc áo mưa miễn phí cho người qua đường. Ảnh: Tiền phong
Những sự kiện
Chỉ sau khi sự kiện được bắt đầu vài phút, không khí thay đổi nhanh chóng và trở nên hỗn loạn, mọi người tranh giành nhau, ai cũng cố gắng lấy nhiều nhất những món quà thiện chí về tay mình. Có người còn trèo lên cả sân khấu để cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán Hà Lan. Chỉ 35 phút sau khi chương trình bắt đầu, 3.000 chiếc áo mưa đã được lấy sạch. Ảnh: ĐSPL
Tắc đường chờ ăn sushi miễn phí
 
Những sự kiện
Ngày 14/10/2013,  một cửa hàng sushi mới khai trương trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội) thông báo mở cửa tự do, mời khách ăn miễn phí. Vì thế, hàng nghìn người đã đổ về đây. Càng gần giờ ăn, số người đến càng đông, đông đến mức tràn xuống cả lòng đường, gây tắc đường. Ảnh: Zing
Những sự kiện
Một số người ào lên chen lấn, xô đẩy chỉ mong giành được phần ăn cho mình. Thậm chí, một số khách sẵn sàng nhảy vào bếp lấy thức ăn trong đó, rồi đứng ăn luôn, không cần phục vụ. Ảnh: Zing
Những sự kiện
Nhiều người lấy cả khay đồ ăn nhưng chỉ ăn một miếng rồi bỏ, trong khi nhân viên cửa hàng phải ra chợ mua gấp để phục vụ khách. Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy diễn ra tại cửa hàng khiến chủ cửa hàng ngỡ ngàng vì “không thể ngờ người đến ăn lại đông như thế”. Ảnh: Giáo dục
Chen lấn uống bia miễn phí
 
Những sự kiện  
Một lễ hội bia thường niên được tổ chức vào tháng 12 hàng năm tại Hà Nội cũng khiến dư luận không ít lần hốt hoảng bởi cảnh tượng hàng chục nghìn người chen lấn để tham gia uống bia miễn phí. Ảnh: ĐSPL
Những sự kiện
Những sự kiện
Hàng dài khách, cả trẻ em, cầm ca nhựa, xếp hàng, đứng chờ để được rót bia. Các bom bia mới liên tục được chuyển vào trong, nhân viên rót bia làm việc liên tục nhưng vẫn không xuể với nhu cầu thực tế. Ảnh: Báo đời
Những sự kiện
Mặc dù đồ ăn tại đây đều được tính tiền song với bia miễn phí, nhiều người vẫn cho rằng đây thực sự là một lễ hội “miễn phí” hiếm có ở Hà Nội. Ảnh: Báo đời
Chen chúc trong khu du lịch 
 
Những sự kiện  
Giữa tháng 11/2014,  nhân sự kiện tri ân khách hàng, khu du lịch Đại Nam nổi tiếng thuộc tỉnh Bình Dương đã mở cửa miễn phí trong khoảng thời gian dài đón tiếp hàng chục nghìn du khách mỗi ngày. Ảnh: Kênh tuổi trẻ.
Những sự kiện
Khu du lịch Đại Nam tình trạng quá tải khiến dòng người chỉ có thể nhích từng bước chân. Khách du lịch chen lấn, xô đẩy khiến các nhân viên của khu du lịch phải làm việc hết công suất. Ảnh: MASK
Những sự kiện
Các điểm tham quan phục vụ du khách của khu du lịch trở quá tải, bầu không khí trở nên ngột ngạt, thời gian chờ đợi của du khách cũng rất lâu.
Nguồn Maskonline.vn
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN