Nhà văn Hòa Bình giao lưu với sinh viên về vấn nạn xâm hại tình dục

Chiều 11-3, tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM, hàng trăm sinh viên đã có cuộc giao lưu xúc động về chủ đề xâm hại tình dục với nhà văn Hoà Bình – tác giả cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc”.

Mới đây, vụ việc một bé gái 9 tuổi ở Vũng Tàu bị xâm hại tình dục khiến dưa luận bất bình,  nguyên nhân cũng bởi các em không được trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân trước xấu và vấn nạn xâm hại tình dục hiện nay.

1

Nhà văn Hoà Bình (áo đỏ) và Sandy (áo dài từ khăn rằn).

Nhằm cung cấp cho các bạn trẻ những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về vấn nạn xâm hại tình dục, Đoàn khoa Ngữ văn Anh (Đại học KHXH&NV TPHCM) tổ chức buổi giao lưu với nhà văn Hòa Bình – tác giả cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc”.

Buổi giao lưu thu hút được hàng trăm sinh viên Đại học KHXH&NV cùng đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học tại TP. HCM tới tham dự.

Có rất nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên đã được gửi tới nhà văn Hòa Bình xoay quanh nhân vật Sandy 8 tuổi, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi làm ăn xa. Một mình em phải vật lộn với kiếp mưu sinh, chịu bao nhiêu tủi nhục và nỗi ám ảnh khi bị xâm hại tình dục ở tuổi còn quá nhỏ.

3

Nhà văn Hoà Bình và Sandy giao lưu với sinh viên Đại học KHXH&NV TPHCM.

Nhưng nhờ bản chất hướng thiện cô bé vẫn không bỏ cuộc, không ngừng cố gắng vươn lên, tự học tiếng Anh ở các lớp học buổi tối. Gạt đi mọi đau đớn, tủi nhục dám sống với quá khứ và động viên những người cùng cảnh ngộ vươn lên, đối diện với nỗi đau quá khứ để tự chữa lành vết thương về cả tâm hồn lẫn thể xác của mình.

 Buổi giao lưu đọng lại nhiều cảm xúc, qua đây giúp các bạn sinh viên hiểu rõ và tuyên truyền sâu rộng kiến thức để tránh bị kẻ xấu lợi dụng xâm hại tình dục trong cộng đồng.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN