Nhà cửa tan hoang nơi tâm bão số 5 đi qua

Sau khoảng 30 phút đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung, tâm bão số 5 được xác định đã quét qua các xã giáp ranh giữa huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) và huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vào sáng 18-9.

1 Nhà ông Hồ Ngọc Hiền ở làng Câu Nhi, xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị) bị tốc mái nặng sau khi bão càn qua

Lúc 12h trưa nay, khi mưa đã tạnh, gió đã lặng hẳn thì những người dân ở xã Hải Chánh của huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) và xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát.

Dù bão không lớn như dự báo nhưng do hầu hết nhà của người dân nơi đây được xây dựng theo dạng nhà cấp 4, kết cấu tường sơ sài, nên khi tâm bão quét qua, nhiều ngôi làng đã loang lổ, tan tác. Đa số các ngôi nhà của người dân vùng tâm bão này đều bị hư hại, nhiều nhà bị đổ sập hoàn toàn, nhiều nhất là các nhà bị tốc mái. Nhiều trụ điện, bảng quảng cáo, cây cổ thụ cùng các cổng chào cũng đã bị gió làm đổ sập.

2 Nhà ông Hoàng Công Quý, thôn Trạch Hữu, xã Phong Thu (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bị đổ sập hoàn toàn.

Dưới đây là ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại tâm bão xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế):

3 Cảnh tượng tan hoang tại nhà ông Hoàng Công Quý.

4 Ông Quý thẫn thờ trước cảnh tượng nhà bị bão xô tan hoang.

5 Anh Bùi Ngọc Hiền, thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị), sửa lại mái nhà sau khi bão quét qua.

6 Nhà của một hộ dân tại xã Hải Chánh tan hoang sau bão.

7 Người dân tranh thủ khoảng lặng sau bão để sửa lại nhà cửa.

8 Mái tôn của một hộ dân nằm dọc quốc lộ 1A qua Quảng Trị bị gió vặn ngược.

9 La liệt cây cối, nhà cửa đổ sập tại vùng giáp ranh Quảng Trị và Huế sau khi tâm bão đi qua.

Một nửa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn mất điện do bão số 5

Đến trưa 18-9, vẫn còn 50% địa bàn của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất điện do các sự cố lưới điện bão số 5 gây ra. Ngành điện đang khẩn trương khắc phục để cấp điện lại sớm cho người dân.

10Trụ điện tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngã đổ do bão số 5 – Ảnh: C.P.C

Theo EVNCPC, trong các tỉnh bão số 5 đổ bộ từ Quảng Bình đến Quảng Nam thì Thừa Thiên Huế là địa bàn ảnh hưởng lưới điện nặng nhất. Đây cũng là địa phương xảy ra sự cố trên lưới điện 110kV. Hiện 50% địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vẫn còn mất điện.

Tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam, dự kiến 17h cùng ngày sẽ khôi phục toàn bộ các khu vực còn mất điện. Riêng tỉnh Kon Tum, có 690 trạm biến áp mất điện, trong đó đã khôi phục 311 trạm.

EVNCPC cho biết đang theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương xử lý khắc phục ảnh hưởng bão, khôi phục cấp điện cho khách hàng, đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất.

Theo T.B.DŨNG – HỮU KHÁ – TẤN – tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN