Nam phi công hành hung phụ nữ khi được nhắc đeo khẩu trang vẫn chưa bị xử lý

Bực tức vì bị nhắc nhở phải đeo khẩu trang nơi công cộng, phi công của Hãng bay Vietnam Airlines đã cự cãi và tấn công nữ thành viên ban quản trị chung cư ngay trong thang máy. Sự việc khiến dư luận vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng kể từ khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng vẫn chưa có hình thức xử lý đối với hành vi của viên phi công nói trên.

phi congHình ảnh viên phi công hành hung người phụ nữ trong thang máy được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Không khởi tố vụ án hình sự

Theo hồ sơ ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 28/7/2020, khi đang trực tại phòng quan sát của chung cư 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, chị Vũ Thị P.T. phát hiện màn hình camera an ninh đang ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang hành hung phụ nữ trong thang máy PL1. Ngay lập tức, chị P.T. đã gọi điện trình báo cho Công an phường 9 đến giải quyết.

Nạn nhân là chị Nguyễn Trần Thị Y.N. (sinh năm 1982), người đàn ông tên Phan Trần Đức Anh (sinh năm 1981) là phi công của Hãng hàng không Vietnam Airlines, cả hai cùng ngụ tại chung cư 128 Hồng Hà.

Theo lời khai của chị Y.N., do là thành viên của ban quản trị chung cư, nên khi thấy ông Đức Anh không đeo khẩu trang tại tiền sảnh, chị Y.N. đã nhắc nhở. Sau đó, hai người cùng đi chung thang máy, và tiếp tục nảy sinh tranh cãi. Bất ngờ, ông Đức Anh dùng bình xịt cồn sát khuẩn xịt vào mắt chị Y.N. và nắm tóc chị đẩy mạnh vào thành thang máy. Lúc này, cửa thang máy mở ra, ông Đức Anh bước ra ngoài.

phi cong1Sau khi xịt cồn vào mắt chị Y.N., ông Đức Anh còn túm tóc chị đẩy mạnh vào thành thang máy. Ảnh: Chụp màn hình

Do bị xịt nước sát khuẩn thẳng vào mắt, chị Y.N. bị bỏng giác mạc, kết quả giám định tỉ lệ thương tật là 8%. Chị Y.N. có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của ông Phan Trần Đức Anh. Theo thông tin từ nạn nhân, đến ngày 20/10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an quận Phú Nhuận đã liên lạc với chị Y.N. để thông báo về Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nêu trên.

Tiếp xúc với nạn nhân, chị Nguyễn Trần Thị Y.N. cho biết: “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự ban hành ngày 1/10, còn Thông báo về quyết định này ký vào ngày 2/10, nhưng đến 20/10 tôi mới được nhận. Và từ đó cho đến nay, vẫn chưa nghe thông tin gì về việc xử lý hành vi của ông Phan Trần Đức Anh. Nếu không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, thì cũng phải có hướng xử lý vi phạm hành chính, nhưng tôi đợi mãi vẫn chưa có quyết định xử phạt gì người đàn ông này. Một sự việc không quá phức tạp, bằng chứng rõ ràng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, theo tôi là quá chậm trễ”.

“Cần xem xét toàn diện vụ việc để khởi tố đúng quy định”

Trao đổi với luật sư Lê Trung Phát, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM về Quyết định không khởi tố vụ án hình sự do CQCSĐT, Công an quận Phú Nhuận ban hành, ông Lê Trung Phát cho rằng, với sự việc nêu trên cần phải xem xét toàn diện, ở nhiều quan điểm để đưa ra kết luận thấu đáo nhất.

Luật sư Lê Trung Phát phân tích: “Trong trường hợp này, tuy tỉ lệ tổn thương cơ thể là 8%, dưới mức 11%, nhưng lại thuộc một trong các trường hợp được liệt kê tại Khoản 1, Điều 134 (dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 2 người trở lên). Theo đó, khái niệm “vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác” được Nghị quyết 02/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tại Mục 2, Phần 1, thì bình xịt sát khuẩn được hiểu là “dụng cụ chế tạo ra để phục vụ cho cuộc sống con người”, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của người bị tấn công… Vì vậy, vụ việc cần phải được xem xét toàn diện để tiến hành khởi tố vụ án theo quy định”.

phiconghanhhungphunu-anh3-1429Luật sư Lê Trung Phát. Ảnh: Ngọc Giàu

Bên cạnh đó, sự việc nói trên còn khiến dư luận hết sức bất bình. Không những vì hành vi hành hung phụ nữ, mà còn bởi ông Phan Trần Đức Anh là phi công, vốn thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc Covid-19. Lẽ ra, người thuộc nhóm này cần có ý thức cao trong việc phòng bệnh cho bản thân và tránh lây nhiễm ra cộng đồng, thì viên phi công lại có thái độ và hành xử như trên khi bị nhắc nhở.

Chúng tôi đã liên lạc với Hãng hàng không Vietnam Airlines, về trường hợp của phi công Phan Trần Đức Anh, đại diện hãng bay này cho biết, đã nhận được thông tin vụ việc, sẽ tiến hành xác minh và sớm có câu trả lời.

Về việc chị Nguyễn Trần Thị Y.N. cho rằng cơ quan chức năng chậm trễ xử lý hành vi của ông Phan Trần Đức Anh, phóng viên Ngày Nay đã liên hệ trực tiếp với Công an quận Phú Nhuận. Hiện, Công an quận Phú Nhuận đã tiếp nhận thông tin của phóng viên và cho biết sẽ sớm có buổi trao đổi trực tiếp về vấn đề nêu trên.

Ngày Nay sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Ngọc Giàu (Theo ngaynay.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN