Hot girl bị bạn trai đánh đập đến biến dạng khuôn mặt

Bức xúc vì bị bạn trai hành hung đến thâm tím mặt mày, cô gái trẻ xinh đẹp thẳng thừng tuyên bố cắt đứt tình cảm và không chấp nhận lời xin lỗi từ kẻ vũ phu.

Hot girl tố bị đánh đến biến dạng

Mới đây trên diễn đàn mạng xã hội lớn đã đăng tải câu chuyện của một cô gái có ngoại hình xinh xắn ở xã Lộc Hòa, tỉnh Nam Định tố bị bạn trai nói chuyện bằng nắm đấm đến chảy máu mũi, mắt sưng vù. Cô đăng lên trang cá trong đó tuyên bố chấm dứt mọi tình cảm từng có trước đây với anh chàng vũ phu: “Cạn tình cạn nghĩa từ đây, từ nay tao với mày không còn gì với nhau nữa. Cho mọi người thấy bộ mặt thật của mày. Đừng bao giờ nói hai từ xin lỗi với tao nữa”.

Thiếu nữ còn trưng ra những tấm ảnh ghi lại các thương tích trên gương mặt mình từ trận đánh của người yêu như cách công khai hành động của anh này trước bàn dân thiên hạ. Điều đáng buồn là trước đó không lâu, cặp đôi đã đưa lên trang facebook cá nhân những bức ảnh thân mật, tình tứ. Cô gái thậm chí còn rất tự hào về dung mạo của bạn trai mình khi khen “Chồng đẹp trai quá”.

Cô gái lên mạng xã hội phơi bày chuyện bị đánh đập.
Cô gái lên mạng xã hội phơi bày chuyện bị đánh đập.

Sau khi đăng tải câu chuyện nói trên đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Đa phần đều lên án hành vi bạo lực của chàng trai với bạn gái và đồng tình quyết định chia tay của cô gái.

“Đời em sợ nhất là thể loại vũ phu. Kể cả nó có đẹp trai đến mấy mà có trò đánh vợ, đánh con thì em cũng phải cắn răng mà bỏ”, thành viên có facebook Hyang Kyung Phuong-Vu nêu ý kiến.

Chung quan điểm trên bạn có facebook Thạch Triệu bình luận hài hước: “Đẹp trai, soái ca đã thế lại còn là dân boxing. Biết chọn người để yêu đấy”.

Trong khi đó bạn Hoa Nguyễn bức xúc: “Chẳng thể hiểu đàn ông sức dài vai rộng gì lại chỉ chăm chăm vào việc đánh đập phụ nữ. Không đáng mặt và quá thất vọng”.

Nhịn nhục đòn roi là dung dưỡng hành vi phạm tội

Nạn bạo hành ngày càng có xu hướng tăng lên trong xã hội hiện đại. Không chỉ từ những cặp đôi đã thành vợ chồng, có với nhau một hay nhiều mặt con mà hiện nay còn xảy ra khá phổ biến với cả những cặp nhân đang trong thời gian yêu nhau.

Đã từng có không ít trường hợp những cô gái xinh đẹp bị bạn trai của mình trút giận bằng những trận đòn khủng khiếp mà nguyên nhân nhiều khi chỉ xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt. Gần nhất, hồi tháng 10/2015 dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại sự việc một thanh niên hành hung bạn gái giữa phố Ngô Văn Sở, Hà Nội. Theo đó ngay khi cô gái vừa đụng vào người bạn trai đã bị anh này liên tiếp ra đòn. Không dừng lại ở đó, khi cô gái bị ngã ra đường, người bạn trai còn đá liên tục vào người.

Dù cho các cô gái có mắc phải tội lỗi gì đi nữa thì việc “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” từ các anh chàng này cũng là hành vi vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận được và cần lên án gay gắt. Thêm nữa trước giờ chuyện đàn ông, con trai sức dài vai rộng vung tay đánh phụ nữ chân yếu tay mềm vốn chẳng có gì hay ho, anh hùng thậm chí ngược lại.

Bạo hành, nhất là bạo hành phái nữ đã từng được đề cập và lên án rất nhiều thế nhưng nó vẫn cứ diễn ra một cách khá phổ biến. Nó đến từ việc nhiều người đàn ông tự cho mình “cái quyền” được trút đòn roi, thoải mái đáp đập vợ, bạn gái mỗi khi họ mắc lỗi hay bản thân có chuyện không hài lòng. Thậm chí, nhiều vụ bạo hành bạn gái hay người bạn đời chẳng vì lý do gì cả.

Nó cũng đến do sự nhún nhường, cam chịu có phần nhịn nhục của các bà vợ với chồng, của các cô gái với bạn trai. Họ nín nhịn để mong gia đình yên ấm, hay bảo vệ mối quan hệ mà không biết rằng đang dung dưỡng cho hành vi phạm pháp, đồng thời phản tác dụng. Hệ quả là khi được đà và đã thành “quen tay” thì tần suất và mức độ của những trận đòn người phụ nữphải hứng chịu tăng lên.

Phải nhấn mạnh dù có đẹp trai đến mấy, tài giỏi đến cỡ nào thì việc chung sống, gắn bó, tiếp tục mối quan hệ với người đó cũng là cực hình với mọi phụ nữ. Một khi người đàn ông sẵn sàng trút lên da thịt mỏng manh của vợ, người yêu những trận đòn thừa sống thiếu chết thì mọi lời yêu đương đều trở nên vô nghĩa và giả dối.

Theo Tri thức trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN