Hơn triệu người chen chân ở Đền Hùng

Sáng 28/4, biển người đã đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (TP Việt Trì, Phú Thọ) để hành hương, dâng lễ tưởng nhớ các vua Hùng.

7h sáng, đoàn rước đi qua cổng khu di tích, hướng lên Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Gần 8h lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng diễn ra tại sân Đền Thượng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều vị lãnh đạo đã tham gia buổi lễ.

Dưới chân núi, dòng người đứng chật kín ở sân trước cổng chờ đến giờ được lên núi.

Ban tổ chức ước tính trong sáng 28/4 (10/3 âm lịch) có hơn một triệu người đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng từ sáng sớm, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được lên các đền.

Hơn 8h, cửa mở, người dân ùa lên.

Những người đầu tiên bước qua cổng vui mừng sau nhiều tiếng chờ đợi.

Dòng người chật kín đường hướng lên Đền Thượng.

Nhiều bạn trẻ đã chọn đi lối tắt để lên núi, dù đã được hướng dẫn lối đi.

Đoàn hành hương Cửu Long vượt hơn nghìn cây số từ miền Nam ra đất tổ.

Trong đền Hạ, người dân thành kính dâng lễ.

Càng về trưa, dòng người hướng lên núi càng đông.

Trong khi, dưới chân núi, hàng trăm nghìn người khác đáng chờ đến lượt.

Theo Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN