Hải Phòng bác tin 4 trẻ ngộ độc ma túy

Bốn trẻ ở phường Lạch Tray chia nhau uống chai sữa có pha tinh dầu thuốc lá điện tử nên đau bụng, không phải ngộ độc ma tuý như đồn thổi.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Lê Chân (Hải Phòng), 14h50 ngày 15/9, bệnh viện tiếp nhận cháu Đặng Thái Tuấn (11 tuổi) được người nhà đưa đến trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, môi nhợt và nôn. Gia đình cho biết trước đó cháu Tuấn uống nước ngọt do một anh lớn tuổi cho. 20 phút sau, thấy sức khỏe cháu có diễn biến bất thường nên gia đình đưa vào viện.

Chai nước ngọt Nutriboost sau khi 4 cháu nhỏ uống vào bị đau bụng đã được công an thu giữ, xét nghiệm xác định thành phần trong nước không có chất kích thích/ ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.
Chai nước ngọt Nutriboost sau khi 4 cháu nhỏ uống vào bị đau bụng đã được công an thu giữ, xét nghiệm xác định thành phần trong nước không có chất kích thích/ ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 5 phút sau, các cháu Lê Hoàng Anh (13 tuổi), Nguyễn Trung Tân (13 tuổi) và Phạm Việt Hưng (16 tuổi) cũng được đưa vào viện trong tình trạng tương tự. Sau khi sơ cấp cứu, một giờ sau sức khỏe các cháu tiến triển tốt.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết thêm bốn trẻ em này bị ngộ độc sau khi cùng nhau uống chai sữa Nutriboost. “Các cháu này bị ngộ độc thức ăn thông thường chứ không phải ngộ độc ma tuý pha sẵn trong chai sữa như dư luận đồn thổi. Ngày 16/9, cả bốn cháu đã xuất viện, đi học trở lại bình thường”, bà Xanh nói.

Thông tin thêm về vụ việc, tối 17/9, Trung tá Đoàn Bảo Khanh, quyền Trưởng công an quận Ngô Quyền cho biết, nhà chức trách đã được bệnh viện Lê Chân bàn giao chai sữa Nutriboost mà bốn trẻ đã uống, đưa đi xét nghiệm. Kết quả, dung dịch trong chai không có chất gây nghiện hay ma túy.

Qua xác minh, công an phường Lạch Tray phát hiện 4 cháu đã lấy chai tinh dầu thơm dùng để hút thuốc lá điện tử của phụ huynh cháu Phạm Việt Hưng hòa lẫn vào sữa rồi uống.

Theo Giang Chinh (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN