Dịch COVID-19 trưa 24-3: Chính phủ Anh thêm quyền, Malaysia chuẩn bị kịch bản xấu nhất

Chính phủ Anh được trao thêm quyền hạn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trong khi Malaysia tăng cường xét nghiệm trên diện rộng để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất khi có 1.518 ca nhiễm, cao nhất Đông Nam Á.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Chính phủ Anh được trao thêm quyền hạn trong chống dịch

Hạ viện Anh đêm 23-3 đã thông qua dự luật khẩn cấp mới trao thêm quyền hạn cho chính phủ nước này trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Việc dự luật chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) được thông qua chỉ trong 1 ngày cho thấy Anh đang khẩn trương ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi ở nước này, theo đài BBC.

Theo dự luật vừa được thông qua, cảnh sát sẽ có quyền đóng cửa các sự kiện và buộc mọi người về nhà, sử dụng quyền hạn can thiệp vào cuộc sống ở Anh mà vốn chưa từng được áp dụng kể từ Thế chiến II.

Các nhân viên y tế, cảnh sát và di trú được phép bắt người không tuân theo hướng dẫn y tế. Cảnh sát và nhân viên công vụ có quyền cưỡng chế việc thực thi các hạn chế về y tế công cộng và phạt 1.000 bảng Anh (1.155 USD) với những người vi phạm.

Hành khách đeo khẩu trang và ngồi cách nhau một ghế theo khuyến cáo y tế về phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế Thái Lan khi đi phương tiện giao thông công cộng ở Bangkok - Ảnh: REUTERS
Hành khách đeo khẩu trang và ngồi cách nhau một ghế theo khuyến cáo y tế về phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế Thái Lan khi đi phương tiện giao thông công cộng ở Bangkok – Ảnh: REUTERS

Malaysia tăng cường xét nghiệm, chuẩn bị cho “kịch bản tồi tệ nhất”

Quan chức Noor Hisham Abdullah của Bộ Y tế Malaysia ngày 24-3 cho biết nước này đang tăng cường xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong tư thế chuẩn bị ứng phó với “kịch bản tồi tệ nhất”.

Theo Reuters, hiện nay Malaysia có số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á. Số ca nhiễm ở nước này đã tăng gấp 6 lần chỉ trong 10 ngày, lên mức 1.518 ca và chỉ đứng sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật trong khu vực châu Á.

Hai phần ba số ca nhiễm ở nước này liên quan đến một buổi lễ tôn giáo tập trung hơn 16.000 người tại một nhà thờ gần thủ đô Kuala Lumpur vào tháng 2. Sự kiện tôn giáo này thậm chí cũng liên quan đến hơn 100 ca COVID-19 trên khắp Đông Nam Á khi nhiều người ở các quốc gia trong khu vực đã đến tham dự.

Quan chức Noor Hisham cho biết, đến cuối tuần này, Malaysia sẽ tăng gấp đôi các ca xét nghiệm hằng ngày lên 7.000 ca trước khi thành 16.500 ca trong tuần đầu tiên của tháng 4.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất nhưng hi vọng về một kết quả tốt nhất. Một khi năng lực xét nghiệm đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô rà soát, phát hiện, cách ly và điều trị”, ông Noor Hisham nói thêm.

Dữ liệu từ Bộ Y tế cho thấy Malaysia đã thực hiện 17.923 xét nghiệm cho đến ngày 23-3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Indonesia lập 4 bộ tư lệnh đối phó với COVID-19

Quân đội Indonesia (TNI) đã thành lập 4 bộ tư lệnh với vai trò là các tiểu đơn vị của “Lực lượng đặc nhiệm” chuyên trách xử lý dịch bệnh COVID-19, theo TTXVN. Tư lệnh Bộ chỉ huy phòng thủ khu vực chung Indonesia, Phó Đô đốc Yudo Margona ngày 23-3 cho biết 4 bộ tư lệnh này được triển khai tại Làng vận động viên ở Kemayoran (Jakarta), đảo Natuna và Galang (quần đảo Riau) và đảo Sebaru (thuộc quần đảo Seribu, Jakarta).

Ngoài ra, TNI cũng đã điều máy bay vận tải đến Trung Quốc để vận chuyển các vật tư y tế cần thiết. Đây là một trong những nỗ lực của TNI nhằm góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 ở Indonesia.

Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế cửa hàng, xe buýt, đóng cửa trường học, quán bar

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24-3 đã giới hạn giờ mở cửa của các cửa hàng tạp hóa cũng như số khách hàng của cửa hàng và số hành khách trên xe buýt, một phần các biện pháp tăng cường nhằm chống lại sự lây lan của virus corona chủng mới sau khi số ca tử vong vì COVID-19 tăng lên 37 ca.

Theo Reuters, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cửa hàng tạp hóa, siêu thị sẽ được phép mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày, với tối đa là một khách hàng trên mỗi 10 mét vuông của cửa hàng.

Hãng tin Reuters cho biết trước đó Ankara đã đóng cửa trường học, quán cà phê và quán bar, cấm các buổi cầu nguyện tập trung đông người và hoãn vô thời hạn các giải đấu thể thao trong nước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm ngừng các chuyến bay đến nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số ca nhiễm đã tăng thêm 293 vào ngày 23-3, nâng tổng số ca cả nước lên 1.529 người và 37 ca tử vong.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đài Loan đã trên 200 ca nhiễm

Chính quyền Đài Loan ngày 24-3 thông báo hòn đảo có thêm 20 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 lên 215 ca. Tất cả các ca nhiễm mới đều nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm các bệnh nhân đã du lịch đến Anh, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia.

FDA Mỹ phê chuẩn bộ kit xét nghiệm của Biomerieux

Biomerieux, một công ty chăm sóc sức khỏe chuyên về chẩn đoán của Pháp, ngày 24-3 cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã phê chuẩn bộ kit xét nghiệm virus corona là biofire của công ty.

Biomerieux cho biết họ đang tìm cách tăng quy mô cung cấp bộ kit thử COVID-19 biofire tại nhiều bang ở Mỹ, theo Reuters.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN