COVID-19 khiến những ngôi chợ sầm uất như Bến Thành ‘ngáp ngủ’

Những ngôi chợ một thời sầm uất như Bến Thành, An Đông… dập dìu du khách nước ngoài, nay chứng kiến những cảnh đìu hiu, ế ẩm khiến không ít tiểu thương người đóng sạp, tháo chạy, hoặc chỉ ra ngồi bán để giải khuây…

Chợ sỉ, chợ du lịch “thoi thóp” vì dịch COVID-19 – VIDEO: NGUYỄN TRÍ

Vừa mang món hàng lưu niệm ra lau chùi bụi bẩn vì gần 3 tháng qua chưa “rờ vào”, bà Hồng – một chủ sạp tại chợ Bến Thành – thở dài cho biết, do sản phẩm chủ yếu bán cho khách du lịch nước ngoài nhưng dịch COVID-19 nên khách hiện chưa qua khiến các sạp tại đây tiếp tục đóng cửa.

“Phải có đến 99% số lượng sạp của ngành hàng quà lưu niệm tại đây chưa hoạt động lại, nhiều sạp chịu không nỗi nên đã sang hoặc cho thuê lại mặt bằng. Có lẽ, đây là năm khó khăn nhất từ thời điểm thành lập chợ đến giờ”, bà Hồng nhận định.

Quan sát cho thấy những ngành hàng thường hút nhiều khách trước đây cũng lâm vào cảnh tương tự, kể cả đặc sản cũng chứng kiến cảnh người bán nhiều hơn người mua.

photo-9-15941335964461909766685 Những ki ốt vòng ngoài chợ Bến Thành đóng cửa im lìm nhiều tháng qua – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Theo ông Đỗ Văn Châu – chủ sạp 793 – ngành hàng thực phẩm công nghệ – chợ Bến Thành, dù chịu ít ảnh hưởng từ dịch hơn nhưng hiện phần lớn sạp của ngành hàng thực phẩm – công nghệ vẫn còn đóng cửa từ tháng 4 đến nay, và chỉ chưa tới 30% mở cửa lại, phần lớn cũng chỉ bán chưa đến nửa ngày là nghỉ vì ế.

“Tôi đang tìm đường tháo chạy khỏi chợ vì không thể sống mãi với cảnh tượng như thế này”, ông Châu lo lắng.

Tại chợ Tân Định, ngoài ngành hàng thực phẩm còn sôi động, còn lại ngành hàng vải, thời trang, trang sức… dù lượng hàng chưng bán đầy ắp, chật cả lối đi nhưng số lượng người mua chỉ lát đát.

Ngồi chơi game để giải khuây khá lâu nhưng vẫn không một khách hàng ghé thăm, bà Chín – một tiểu thương tại chợ Tân Định, buồn rầu cho biết khách sỉ hay khách lẻ hiện đều giảm mạnh.

“Ra ngồi bán để cho khuây khỏa vì nghỉ lâu quá rồi, chứ thực tế mỗi ngày khá lắm chỉ 5-7 người mua, không đủ tiền đổ xăng, ăn cơm đi làm”, bà Chín than vãn.

Là chợ sỉ với phần lớn sản phẩm là hàng thời trang, nguồn khách của nhiều thương nhân tại chợ An Đông (Q.5) chủ yếu ở các tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua tại đây còn khá thấp so với bình thường.

Theo bà Nga – một thương nhân quầy hàng thời trang tại đây, lượng hàng chuyển đi tỉnh hiện nhiều thời điểm giảm đến 90% so với lúc đông khách.

Ông Vũ Dương Lâm – phó ban quản lí chợ An Đông – cho biết trong 1.700 sạp kinh doanh tại chợ thì hiện chỉ có khoảng 60 sạp chưa hoạt động lại. Tuy vậy, nhu cầu khách hàng không nhiều, đặc biệt các đơn hàng đi tỉnh khá ít nên hiện sức mua giảm khoảng 70-80% so với trước dịch COVID-19.

Trừ ngành hàng thực phẩm, còn lại phải “ngáp ngủ”

Trao đổi với Tuổi Trẻ mới đây, ông Lâm – đại diện ban quản lí chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), cho biết hiện có khoảng 90% số lượng sạp/tổng số 1.688 sạp tại chợ đã hoạt động lại, tăng 40% so với tháng 4 – thời kỳ cao điểm dịch COVID-19 tại Việt Nam, trong đó ngành hàng có số lượng quầy sạp hoạt động đông nhất là thực phẩm và thời trang, quần áo.

“Nhu cầu mua sắm thực phẩm không giảm nhiều so với thời điểm trước dịch COVID-19. Tuy vậy, những ngành hàng như thời trang dù mở lại nhiều nhưng thực tế vẫn còn rất ế”, ông Lâm nhận định.

photo-1-15941335964291222715396 Nhiều tiểu thương tại chợ Tân Định (Q.1) cho biết dù đã mở bán lại nhưng chợ quá ế nên chỉ biết lên mạng đọc báo, chơi game để giải khuây – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

20200611115027-15941451024241930327794 Hàng chất đầy nhưng đại diện sạp bán gia vị Ấn Độ tại chợ Bến Thành cho hay lượng khách hàng có được chỉ đếm trên đầu ngón tay – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

photo-2-15941335964321675239530 Ngành hàng ăn uống vốn rất hút khách tại chợ Bến Thành nhưng nay cũng chịu chung hoàn cảnh ế ẩm – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

photo-3-15941335964352006555476 Quầy sạp im ắng, hàng hóa “niêm phong” nhiều tháng trời trong tiếng thở dài của nhiều thương nhân tại các chợ du lịch – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

photo-4-1594133596436996963237 ‘Xí’ mặt tiền đẹp với kệ hàng đầy ắp nhưng nhiều người bán tại ngành hàng đặc sản tại chợ Bến Thành ngao ngán cả ngày dài vì vắng khách – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

photo-5-15941335964381645512527 Ông Đỗ Văn Châu – chủ sạp 793 tại chợ Bến Thành mở bán chưa tới nửa ngày đã khóa sạp vì ế ẩm. Theo ông Châu, hơn 30 năm kinh doanh tại đây chưa bao giờ ông thấy chợ Bến Thành tệ đến thế – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

photo-6-15941335964391397124147 Những mảnh giấy cho thuê, sang sạp xuất hiện ngày càng nhiều tại chợ Bến Thành – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

photo-7-15941335964411453393354 Thời trang là một trong những ngành hàng có vị trí đẹp tại chợ Bến Thành nhưng những ngày này lượng khách hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

photo-8-1594133596444310133228 Mệt mỏi vì dịch COVID-19 trong nhiều tháng qua, nhưng nhiều người bán không biết đến khi nào mới thoát khỏi cảnh tượng ế ẩm – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

20200611124051-15941450442131548184538 Nổi ám ảnh về dịch COVID-19 và những hệ lụy của nói vẫn còn hiện diện ở nhiều nơi – ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Theo Nguyễn Trí – tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN