Bé 6 tuổi đuối nước ở công viên Thanh Hà

Chiều 22/9, bé trai ở huyện Ứng Hòa cùng mẹ tắm ở sông nhân tạo trong công viên nước Thanh Hà, quận Hà Đông, thì bị đuối nước.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, tối cùng ngày thì chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến 4h sáng 23/9, bé tử vong, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Bà Đoàn Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận Hà Đông, cho biết các ban ngành của quận đang thu thập thông tin; Công an quận Hà Đông đã giao các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Chiều 23/9, công viên nước Thanh Hà đóng cửa. Cổng chính và khu vực quầy bán vé đăng thông báo: “Trong thời gian duy tu, bảo dưỡng, công viên tạm ngừng hoạt động”.

Cách đây 3 tháng, ngày 12/6, bé trai 2 tuổi bị đuối nước tại sông nhân tạo của công viên nước Thanh Hà. Khi đó, công viên chưa được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bơi, lặn; các nhân viên cứu hộ, y tế chưa có chứng chỉ nghiệp vụ và bằng cấp theo quy định. Ngay ngày hôm đó, công viên cũng thông báo đóng cửa để duy tu, bảo dưỡng.

Theo Gia Chính (ngoisao.net)

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN