Bắc Bộ trở lạnh, vùng núi trời rét, Trung Bộ có mưa to cục bộ

Sớm 24/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gây mưa và có nơi có dông, trời lạnh. Thủ đô Hà Nội ngày có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm 24/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Trong ngày 24/10, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa rải rác.

Từ sáng 25/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Đông Bắc trong đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 24/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phần Đông Nam có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 61 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ xuống thấp.
Không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ xuống thấp.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi trời rét, độ ẩm từ 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời lạnh, độ ẩm từ 73 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 63 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 51 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gio Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 57 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ ;31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo baovemoitruong.org.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN