Ảnh: Con người và động vật chiến đấu với nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

Nhiệt độ ở châu Âu tiếp tục tăng cao trong đợt nắng nóng 2018. Cả con người và động vật ở đây phải vật vã tìm cách tránh nóng và hạ nhiệt.

h2Hai cậu bé nằm hứng nước mát bên một đài phun nước trong một ngày hè nóng nực ở Brussel, Bỉ.

h3Cô gái trẻ bên trái tỏ ra bơ phờ trước cái nắng nóng tại thủ đô Rome, Italy, dù cô đang ở bên đài phun nước tại đây.

h4Lính cứu hỏa phun vòi rồng để giúp các chú voi hạ nhiệt. Nơi đây là Gilleleje, Đan Mạch.

h5Chú hổ oai phong cũng phải đầm mình trong nước mát để đối phó với nắng nóng ở vườn thú Biopark, Rome, Italy.

h6Chú chó tranh thủ uống nước từ một vòi công cộng ở Madrid, Tây Ban Nha.

h7Ô – vũ khí quan trọng để chống nắng và tia cực tím vào các ngày hè đổ lửa ở Berlin, Đức.

h8Phun nước để hạ nhiệt trên đường phố ở thủ đô Praha, CH Séc, khi nhiệt độ nơi đây lên trên 37 độ C. Dự báo mức nhiệt một số vùng của châu Âu có thể tăng lên mức 50 độ C.

h9Người dân ở thị trấn duyên hải Benidorm, Tây Ban Nha, tắm biển cho mát khi sóng nhiệt tràn qua châu Âu vào mùa hè 2018.

h10Còn đây là thiết bị phun nước hạ nhiệt tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

photo-10-15335476958771827171269Đa số dùng ô che nắng, riêng người đàn ông này nằm phao để giải nhiệt trên mặt biển ở Nice, Pháp.

h12Vô số vòi phun nước ở Nice, Pháp, giúp người dân thoải mái hạ nhiệt.

h13Người công nhân xây dựng này sử dụng loại ô con gắn luôn lên đầu giúp ông che mắt cho đầu mà không phải dùng tay cầm ô khi làm việc tại công trường trên đường.

h14Món kem lạnh cũng là một giải pháp chống nóng trong những ngày này ở Berlin, Đức.

h15Cô thanh nữ sảng khoái bên đài phun nước hạ nhiệt ở thủ đô Paris, Pháp, trong đợt sóng nhiệt kéo dài ở châu Âu.

Theo VOV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN