Những trang phục nên tránh mặc khi tham gia tiệc cưới

Không chọn váy áo quá gợi cảm, trang phục rách, cắt xẻ và xuyên thấu là những lời khuyên dành cho bạn gái khi đi dự tiệc cưới.

1. Váy dài trắng giống cô dâu

bestie-dep-53-20160518171744-20171006150713

Gam màu trắng nhã nhặn mang đến cho người mặc vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ. Tuy nhiên trong đám cưới, màu trắng là gam “độc quyền” của cô dâu. Dù bạn có sành điệu đến đâu, bạn có ham muốn trở nên nổi bật tới đâu thì trước hết hãy cố gắng tiết chế suy nghĩ của mình lại, hãy nhớ rằng đây không phải là đám cưới của bạn.

1-20171006150731

Hơn nữa, tránh trường hợp khách mời chưa biết mặt cô dâu sẽ xảy ra nhầm lẫn không đáng, bên cạnh đó những bộ váy trắng có thể khiến bạn bị dấy bẩn lên đồ trong quá trình ăn uống.

2. Trang phục rách, cắt xẻ, xuyên thấu

2-20171006151717

Đi dự đám cưới không cần phải trang bị cho mình những bộ trang phục quá cầu kì, tuy nhiên cần chọn những trang phục chỉnh tề, nên tránh những trang phục rách, cắt xẻ nhiều. Đặc biệt bạn nên hạn chế những trang phục cắt xẻ, xuyên thấu. Những bộ trang phục cắt xẻ một chút sẽ rất hấp dẫn, nhưng sẽ là thảm họa nếu như xuyên thấy hay cắt xẻ quá nhiều và một cách lộ liễu.

3. Trang phục lôi thôi, xấu xí

564b84a7-16c5-4585-8043-a67651f5924a-20171006154137

Chẳng có lí do gì khi mà tất cả mọi người đều xuất hiện xinh đẹp thì bạn lại vô cùng xấu xí với một bộ trang phục nhăn nhúm, dơ bẩn. Nếu bạn không biết mặc gì để đi dự tiệc thì cách tốt nhất là hãy tránh xa các thiết kế loungewear (trang phục mặc nhà), những chiếc áo trẻ trung “quá đà” từ thời đại học… Bạn có thể mặc đơn giản nhưng hãy chắc chắn là chúng đẹp nhé!

4. Tuyệt đối tránh “cả cây đen”

3-20171006184238

Những bộ độ màu đen sẽ đem lại sự mạnh mẽ, quý phái ở người phụ nữ nhưng nó sẽ không thích hợp để dự một bữa tiệc đám cưới. Bạn tuyệt đối nên tránh mặc nguyên “cả một cây đen” như từ quần áo, phụ kiện, kính, túi xách… vì theo quan niệm ở phương Tây và ở Việt Nam, màu đen thể hiện sự u tối, điềm xấu, xui rủi.

5. Để lộ áo bra là điều bất lịch sự

178-20171006150852

Mọi cặp đôi đều rất trân trọng giờ phút thiêng liêng của mình, vì vậy bạn làm ơn hãy tôn trọng họ. Không trực tiếp “khoe” cơ thể nhưng để lộ hoàn toàn nội y qua lớp áo mỏng tang trong một dịp trang trọng như vậy cũng là điều cần tránh, điều bạn cần là phong cách lịch sự, kín đáo nhưng vẫn đầy hấp dẫn.

6. Không nên mặc các thiết kế với họa tiết động vật

456-20171006150907

Trừ khi là bạn đang tham dự một bữa tiệc cưới theo chủ đề riêng, còn lại những chiếc váy áo họa tiết động vật là điều không được khuyến khích. Bạn có thể lựa chọn sang các thiết kế hoa nhẹ nhàng để vừa đảm bảo sự trang nhã mà còn khiến mọi người cảm thấy bạn yêu thiên nhiên biết bao.

7. Đồ denim, vải thun

987-20171006150929

Đây được coi là 2 chất liệu mang lại cảm giác “bụi bặm, bình dân” nhất, thích hợp cho đi chơi và dã ngoại hơn so với việc diện đi tiệc cưới nên hãy để chúng lại và mặc vào dịp khác. Đám cưới là ngày trọng đại vì thế hãy cố gắng lựa chọn những bộ trang phục lịch sự, sang trọng để làm đẹp cho chính mình cũng như cho tiệc cưới.

8. Váy cầu kì

34-20171006150810

Kiểu váy cầu kì hay có phần chân váy xòe, dài chấm đất và nhiều tầng lớp theo hơi hướng công chúa là trang phục được liệt vào danh sách tối kị trong các dịp trọng đại như cưới xin.

9. Quần short, dép lê

98-20171006151421

Quần sọt, dép lê là những trang phục bạn nên tránh khi đi dự đám tiệc, đặc biệt là đám cưới. Trang phục này chỉ thích hợp cho bạn khi đi dạo phố, đi chơi cùng bạn bè. Mặc quần sọt, dép lê cũng có thể nói lên sự không tôn trọng đối với chủ tiệc tùng.

10. Trang điểm quá đậm

trangdiem1-vjji-20170808113840-1-20171006151637

Việc trang điểm khiến bạn trở nên xinh đẹp và tự tin vào bản thân hơn, vì vậy cũng hãy làm cho mình trở nên hoàn hảo hơn nhờ lớp make-up khi dự tiệc cưới. Đừng cố gắng tô vẽ mọi thứ thật đậm và rồi biến mình thành một chú hề. Cách tốt nhất là hãy thật bình thường chứ đừng làm mình trở nên quá nổi bật với màu son, màu mắt, môi, má chẳng giống ai để rồi tạo thành tiếng xấu cho mình bạn nhé.

Đám cưới là dịp bạn được gặp gỡ và có cơ hội giao lưu với rất nhiều người và đồng thời cũng là cơ hội để bạn diện những chiếc váy áo thật đẹp thể hiện sự đẳng cấp, sành điệu của mình. Dù bạn đi dự một đám cưới theo phong cách nhà thờ nghiêm trang, đám cưới lãng mạn trẻ trung ngoài bãi biển hay bạn muốn mình trở nên nổi bật đến cỡ nào thì có hãy nhớ những quy tắc về trang phục này nhé!

Theo thethaovanhoa.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN