Nhà thiết kế Vincent Đoàn và siêu mẫu Quỳnh Châu chỉ cách ‘Mix’ đồ theo ‘Trend’

Hôm nay mặc gì ? Là câu hỏi muốn thuở của phụ nữ vào mỗi buổi sáng thức dậy, ngày nay đến công sở cũng phải mặc đẹp, phải style mới ok. Nói là thế nhưng để Mix đổ chuẩn, hợp thời trang và có “gu” riêng thì không phải người phụ nữ nào cũng biết được. Tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: Màu nào hợp thời trang? – Nhà thiết kế Vincent Đoàn và Siêu mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã chia sẻ nhiều bí quyết thời trang bổ ích dành chị em công sở.

 

Bí quyết mặc đẹp của Siêu mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu – Project Runway Việt Nam 2014

quynh chau

Quỳnh Châu và NTK Lý Giám Tiền trong đêm chung kết Project Runway 2014.

Khi được hỏi về bí quyết mặc đẹp, Quỳnh Châu không ngại ngần chia sẻ rằng trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, Châu là người yêu thích thời trang nhưng lại mù kiến thức. Nhờ chương trình mà Châu đã trưởng thành lên rất nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, khi đã là người mẫu chuyên nghiệp “gu” thời trang cũng thay đổi rất nhiều. Quỳnh Châu khuyên muốn trở thành “ fashionista” các bạn nên tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau:

– Thời trang là trang phục hợp với thời điểm nghĩa là đúng với phom người, đúng hoàn cảnh, nơi đến.

– Chọn trang phục phụ kiện theo sở thích.

– Phù hợp vóc dáng cơ thể, không vì thấy người ta mặc đẹp mà mua, mà nên mua cái gì phù hợp với mình.

 Hôm nay mặc gì?

quynh châu1

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tự tin sải bước trình diễn trang phục áo dài của NTK Thủy Nguyễn – Hoa khôi Áo dài năm 2016. Ảnh nguồn: Báo Thanh Niên.

Để không tốn quá nhiều thời gian trong việc lựa chọn trang phục Quỳnh Châu luôn thực hiện theo nguyên tắc:

-Buổi tối, trước khi đi ngủ Quỳnh Châu đã lên sẵn ý tưởng, chọn set đồ phù hợp cho những nơi mình đến trong ngày hôm sau. Chắc chắn đồ đi dự tiệc sẽ khác với bộ đi chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời.

– Sau khi lên sẵn ý tưởng Quỳnh sẽ “khoanh vùng” các món đồ thời trang và phụ kiện: Nếu chọn váy thì sẽ phối với phụ kiện và kiểu tóc nào thì hợp, túi xách nào hợp sét đồ mình chọn. Còn nếu chọn quần thì chắc chắn sẽ phối với áo đi kèm…

– Và thứ ba cũng không kém phần quan trọng đó là bạn muốn mặc “style” nào?: Nữ tính, cá tính, dịu dàng, sang trọng… tùy vào style mà chọn ra những bộ đồ và phụ kiện phù hợp.

Làm thế nào để “Mix” màu theo “Trend”?

thoi trang

Nhà thiết kế Vincent Đoàn và Quỳnh Châu tại buổi giao lưu trực tuyến của Phụ Nữ Ngày Nay.

Theo nhà thiết kế Vincent Đoàn màu “Trend” năm nay là màu xanh lá cây, tuy nhiên bạn không nhất thiết phải mặc nguyên “cây xanh” mà có thể chọn phụ kiện, túi xách hoặc chỉ cần một họa tiết nhỏ trên trang phục màu xanh cũng khắng định được đẳng cấp thời trang, đón đầu xu hướng của mình. Bên cạnh đó, nếu các bạn muốn “Mix” màu xanh lá cây theo “Trend” có thể áp dụng theo nguyên tắc:

– Màu xanh đi với màu xanh.

– Màu xanh đi với tông màu đối lập: Màu vàng, màu hồng…

– Ngoài ra, màu xanh bộ đội cũng là tông màu đặc biệt, tạo được cá tính mạnh mẽ, bụi bặm cho người mặc, nhìn không quá lố hoặc sến.

Cách lựa chọn trang phục phù hợp từng phom dáng, nơi đến:

Hiện nay, đa phần các nàng công sở mua đồ theo sở thích hoặc thấy người mẫu mặc đẹp, hay cô bạn thân rủ đi mua chung là mua mà không quan tâm đến “set đồ” đó có phù hợp với mình hay không. Vậy thì làm sao để các bạn chọn được trang phục phù hợp với bản thân, nhà thiết Vincent Đoàn có một vài lưu ý như sau:

– Nếu không hiểu về nguyên tắc phối đồ, các bạn nên chọn những tông màu cơ bản như: màu đen, màu trắng. Hai tông màu này phù hợp với mọi làn da, vóc dáng và phù hợp cho nhiều hoàn cảnh. Mà không lo lỗi mốt, bạn có thể mặc bất cứ mùa nào, năm nào cũng được. Nếu không biết mặc gì thì chỉ cần mặc chiếc đầm đen, kèm một phụ kiện màu bạc thêm chiếc áo khoác sáng màu bên ngoài là ổn.

– Dùng điện thoại để chụp lại những cách “Mix đồ” mình yêu thích hoặc thấy ổn. Để khi cần có thể mở ra tham khảo.

– Muốn mặc đẹp thì phải biết được vóc dáng, hình thể, cấu trúc xương của mình. Ví dụ người quá gầy thì không nên mặc đồ quá ôm sát vì những bộ đồ như vậy sẽ làm lộ khuyết điểm cơ thể gầy gò của bạn thêm. Và người quá mập cũng không nên mặc đồ quá sáng màu, quá bó sát vì những “set đồ” này cũng sẽ làm lộ khuyết điểm cơ thể.

– Không nên phối quá 3 màu trong một “set đồ”: Nếu không có kiến thức về thời trang bạn nên tuân thủ nguyên tắc không nên phối quá 3 màu trong một sét đồ: bao gồm cả giỏ xách, trang sức và giày. Vì nếu tham nhiều màu sắc nó khiến chủ nhân trở nên “quá lố”, “quá sến”.

Về phụ kiện và túi xách đi kèm:

Để tạo sự hài hòa trong từng “set đồ” thì phụ kiện và túi xách đi kèm cũng phải là một thử thách. Tuy nhiên, cả nhà thiết kế Vincent Đoàn và siêu mẫu Quỳnh Châu đều đưa ra lời khuyên:

– Không nên tham quá nhiều phụ kiện trong một “sét đồ”. Phụ kiện càng tối giản càng chứng tỏ bạn là một “tín đồ” thời trang sành điệu.

– Về túi xách nếu mặc một bộ đồ đơn giản nên chọn những chiếc túi có họa tiết để tạo điểm nhấn. Ngược lại, nếu bộ đồ quá nhiều họa tiết thì nên “tiết chế” bằng cách chọn một chiếc túi đơn giản là phù hợp hơn cả.

– Hoặc bạn cũng có thể phối màu sắc phụ kiện và túi xách cùng tông màu với trang phục nhưng cách chỉ dành cho những người chuyên nghiệp. Nếu không có kiến thức về thời trang Vincent Đoàn và Quỳnh Châu khuyên các bạn không nên mạo hiểm cách “Mix” này.

Ngoài ra, tại buổi giao lưu trực tuyến có nhiều câu hỏi được gửi tới nhà thiết kế Vincent Đoàn và siêu mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

thoi trang1

Cụ thể độc giả TH đặt câu hỏi: Em người hơi tròn mập người ta nói chỉ có mặc màu được mối màu đen. Cho em hỏi với những người có thân hình quá khổ mặc những màu sáng thì có ok không ạ?

Với câu hỏi này nhà thiết kế khuyên độc giả TH: Với những người thân hình quá mập, hoặc tròn không nhất thiết các bạn chỉ mặc mỗi màu đen. Bạn có thể phối màu đen với các màu sáng khác, chẳng hạn áo màu sáng phối với chân váy đen hoặc ngược lại. Hay bạn có thể chọn những bộ trang phục được thiết theo kiểu phần cần che đi màu tối chẳng hạn như phần mông, hông hoặc eo màu tối.

Còn theo Quỳnh Châu, các bạn hoàn toàn có thể mặc một chiếc váy suông màu sáng, nhưng kết hợp phụ kiện tạo điểm nhấn ở eo sẽ tạo được điểm nhấn, che được khuyết điểm đồng thời vẫn được mặc màu mình yêu thích.

Độc giả KP hỏi: Em rất thích màu đỏ, anh Vincent có thể hướng dẫn cho em cách phối quần áo và phụ kiện màu đỏ được không ạ?

Với câu hỏi này Quỳnh Châu và Vincent Đoàn chia sẻ không nên mặc nguyên cây đỏ, bạn có thể kết hợp màu đỏ với màu đen, trắng để tiết chế bớt màu sắc.

Hạ Trâm (Ghi)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN