Nên chọn chiếc giày cao gót nào để mang?

Khi người phụ nữ chọn đúng đôi giày hợp với riêng họ, họ sẽ tự tin sảy những bước chân đi trên những con đường mà họ tới. Và với sự tự tin đó, người phụ nữ khôn ngoan ấy sẽ vững vàng trong việc chinh phục mọi thứ trên đời này. Và giờ đây, giày không còn là một item thời trang bình thường nữa, nó đã được xem là một công cụ giúp người phụ nữ dễ dàng thành công trong cuộc sống của mình. Đúng thôi, khi đôi chân vững vàng, thì điều gì cũng có thể làm được.

Nói đến giày thì chắc nhiều người nghĩ rằng, đây là vấn đề không mấy khó khăn lắm. Hầu như phụ nữ nào cũng có ít nhất hai đôi giày cho riêng mình: một đôi đi làm và một đôi dạo phố, cà phê cùng bạn bè. Nhưng liệu số 2 có phải một con số quá “rủi ro”?

Nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ – Marilyn Monroe đã từng nói rằng “Đưa một đôi giày đúng cỡ cho một cô gái, cô ấy có thể chinh phục cả thế giới này!” Bạn nghĩ sao về câu nói này?

Nên chọn chiếc giày cao gót nào để mang?

Khi người phụ nữ chọn đúng đôi giày hợp với riêng họ, họ sẽ tự tin sảy những bước chân đi trên những con đường mà họ tới. Và với sự tự tin đó, người phụ nữ khôn ngoan ấy sẽ vững vàng trong việc chinh phục mọi thứ trên đời này. Và giờ đây, giày không còn là một item thời trang bình thường nữa, nó đã được xem là một công cụ giúp người phụ nữ dễ dàng thành công trong cuộc sống của mình. Đúng thôi, khi đôi chân vững vàng, thì điều gì cũng có thể làm được.

Thế nên, quay lại với con số 2 của chúng ta. Thật sự tôi không thể khẳng định nó là ít hay nhiều mà tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu “Trong hai đôi giày đó, có đôi nào mà bạn có thể mang trong lúc vội vã lẫn lúc quá ư bình thản hay không?” Nếu câu trả lời là có thì thôi, số 2 là đủ rồi, còn ngược lại bạn chẳng tìm được đôi giày nào có thể mang tất cả mọi lúc thì có mua 100 đôi, bạn vẫn không cảm thấy tự tin khi mang nó vào chân. Bởi với tôi, những chiếc giày nếu giống nhau ở chỗ mang vào để không dơ chân thì mua hàng trăm triệu hay vài trăm cũng không giúp bạn đẳng cấp hay sành điệu hơn. Vì thế, hãy mua một đôi giày mà mang vào, bạn cảm thấy tự tin chứ đừng vì nó làm chân bạn sạch!

Và theo tôi, bạn nên chọn những đôi giày đơn sắc cũng như kiểu dáng tối giản nhất, không quá cầu kỳ và dĩ nhiên, phải là đôi giày khá cao cấp so với mức thu nhập của bạn. Đừng chạy theo số lượng, hãy đầu tư xứng đáng một đôi chất lượng thì cũng đủ để bạn tỏa sáng rồi.

Nên chọn chiếc giày cao gót nào để mang?

Bạn biết không, đôi khi người ta cũng đánh giá phụ nữ qua cách họ mang một đôi giày. Cụ thể là họ giữ cho đôi giày mình luôn sáng bóng hay bụi bẩn? Họ thích kiểu có nơ hay trơn tru, đơn giản? Họ thích có quai hay không quai? Chỉ với những điều nhỏ nhặt này thôi, với một người tinh ý thì không tiếp xúc cũng có thể hiểu được phần nào.

+ Với những người luôn giữ có giày sạch bóng: đây là những phụ nữ khá kĩ tính, khắt khe và nghiêm túc với bản thân mình. Họ có xu hướng để ý người khác qua hình dáng bên ngoài và luôn tự dặn bản thân rằng “hình tượng là điều vô cùng quan trọng”. Ngược lại phụ nữ luôn để giày dơ bẩn hay ít chùi lau thì có phần dễ dãi hơn, không khắt khe nhưng nhiều khi cũng dẫn đến cẩu thả, không có kế hoạch rõ ràng.

+ Với phụ nữ thích mang giày trơn, không kiểu cách: Đây là tuýp phụ nữ dứt khoát, đơn giản nhưng đầy tinh tế trong mọi thứ, họ ý thức được giá trị của một đôi giày không nằm ở phần chi tiết rườm rà mà nằm ở cách người mang thể hiện vẻ đẹp của nó. Đa số những người phụ nữ thành đạt họ thường chọn giày trơn cho mình. Ngược lại người thích những đôi giày nơ thường có bản tính mềm mại hơn, đôi khi có phần yếu đuối. Tuy nhiên, đôi giày nơ thường không thể hiện sự quyền lực hay tính quyết đoán như một đôi giày trơn, nó đơn giản là đẹp, vẻ đẹp cảm nhận là thấy chứ không cần nhìn quá kĩ.

+ Với người phụ nữ thích mang giày có quai:  Đây là tuýp người cần có điểm tựa để tự tin và thường không thích lối sống độc lập, một mình. Ngược lại những cô gái chọn giày không quai thể hiện sự bất cần, kiểu như cái phương châm “chỉ cần tự tin là mọi việc đều ổn”.

Nên chọn chiếc giày cao gót nào để mang?

Tóm lại, bạn chọn kiểu giày nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn phải tự tin sảy bước khi mang nó. Cũng đừng vì tự biến mình theo phong cách người này mà  miễn cưỡng mang cho giống họ. Bởi có thể nó đẹp với họ nhưng lại khập khiễng với bạn. Bởi thế cho nên, phụ nữ cuối cùng vẫn phải tự đi tìm đôi giày hợp với mình, có thể chân bạn sẽ đau rát vì thử rất nhiều đôi mới tìm thấy đôi của riêng mình nhưng nếu không thử, thì cả đời bạn vẫn chỉ nhìn người khác đi trên đôi giày của họ và trầm trồ khen nó đẹp mà thôi.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN