Loạt túi hiệu kinh điển được mô phỏng bằng phế liệu

Túi yên ngựa Dior, túi Kelly Hermes… được cặp vợ chồng Italy tái hiện bằng hộp đựng đồ ăn, túi giấy…

t1Chiara Rivituso và Matteo Bastiani làm việc trong ngành thiết kế túi xách và phụ kiện nhiều năm nay. Trong thời gian cách ly tại nhà ở Milan, đôi vợ chồng khám phá môi trường xung quanh và quyết định sử dụng tất cả phế liệu có sẵn ở nhà. Họ nảy ra ý tưởng làm lại những mẫu túi kinh điển từ bao bì của Amazon, McDonalds, túi đựng đồ của Chanel… Thông qua dự án này, cả hai muốn thúc đẩy thời trang bền vững. Đôi vợ chồng nói trên Vogue: “Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người có thể tái sử dụng nhiều thứ trong cuộc sống, chứ không phải tạo ra những thứ lãng phí”.

Sản phẩm đầu tiên của họ được làm từ túi mua sắm của Tesco (ảnh), mô phỏng túi Balenciaga Bazaar.

t2Túi Maison Margiela (trái) được tái hiện bằng túi đựng đồ ăn San Carlo. Túi tote Falabella nổi tiếng của Stella McCartney (phải) được làm lại bằng bao bì thương hiệu bánh quy Italy – Abbracci (tạm dịch: những cái ôm). Chiếc túi là thông điệp tình cảm Rivituso muốn gửi đến bạn bè và người thân yêu trong dịch, khi không thể ở bên nhau.

t3Túi yên ngựa Dior được mô phỏng nhiều nhất, trong đó có mẫu làm từ vỏ hộp đựng snack.

t4Mẫu túi kinh điển của nhà mốt Pháp từ hộp đựng đồ của Nike và hộp bánh Oreo.

Những mẫu túi làm lại đều có thể dùng để đựng thực phẩm hoặc đựng đồ cá nhân. Video: Instagram.

t5Túi siêu nhỏ Le Chiquito của Jacquemus làm từ túi đựng đồ của Chanel.

t6Mẫu túi Pouch gây sốt năm ngoái của Bottega Veneta được làm từ túi đựng đồ của Supreme.

t7Vỏ hộp bánh Oreo kết hợp dây da và khóa kim loại tạo nên mẫu túi Chanel mini.

t8Túi Kelly của Hermes cũng được tái hiện với nhiều phiên bản mini.

t9Túi đeo vai nổi tiếng của Fendi được thể hiện bằng vỏ hộp các-tông của McDonald’s cùng chi tiết khóa làm từ logo của hãng này.

t10Phiên bản của túi đeo chéo Off-White.

t11Túi Gucci làm từ vỏ giấy bạc.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN