“Kén Em” – trang phục dân tộc của Khánh Vân tại Miss Universe 2020

Lần đầu tiên top 2 thiết kế cùng nhau thực hiện một bộ trang phục duy nhất, Kén Em xuất sắc trở thành trang phục dân tộc sẽ cùng Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ chinh chiến Miss Universe 2020.

Cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” mang chủ đề “Việt Nam – Tuyệt tác đường cong” được lấy cảm hứng từ thành tích đạt danh hiệu “Người đẹp Áo dài” trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, 2019 của Hoa hậu Khánh Vân.

Từ chủ đề, chất liệu áo dài truyền thống, các thí sinh thỏa sức sáng tạo, biến tấu chiếc áo dài thành nhiều ý tưởng mới lạ. Với luật thi đổi mới thành hai bảng Tự Do (dành cho thí sinh yêu thích thời trang) và bảng All Stars (dành cho cựu thí sinh các mùa trước), các thí sinh sẽ phải đối đầu trực tiếp trong từng bảng đấu để tìm ra đại diện xuất sắc nhất cho mỗi bảng.

Trải qua nhiều vòng bầu chọn của khán giả, các bài thi xuất sắc nhất chính thức bước vào vòng thi thuyết trình, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Asiana Plaza Tân Phú. Ở bảng Tự do gồm 4 bài: Kén Em (Khoa Lỗ), Liên Vũ (Tem Nguyễn), Lạc Vân (Võ Thanh Can), Hoa Sen (Trương Tuấn Vũ); Bảng All Stars gồm 4 bài: Ô Mê Trô (Thái Trung Tín), Tô Thị (Phạm Phước Điền), Mây Trắng (Nguyễn Hữu Bình), Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ (Trần Nguyễn Minh Đức).

Hoa hau Khanh Van dong hanh cung thi sinh10Hoa hậu Khánh Vân thay mặt cho ban tổ chức, bốc thăm ngẫu nhiên các cặp đấu. Bảng Tự Do: Kén Em (Khoa Lỗ) đấu với Hoa Sen (Trương Tuấn Vũ), Liên Vũ (Tem Nguyễn) đấu với Lạc Vân (Võ Thành Can). Bảng All Stars: Mây Trắng (Nguyễn Hữu Bình) bắt cặp với Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ (Nguyễn Trần Minh Đức), Ô Mê Trô (Thái Trung Tín) tranh tài cùng Tô Thị (Phạm Phước Điền). Mỗi thí sinh có tối đa 03 phút trình bày về bộ trang phục dự thi của mình.

Kén Em và Hoa Sen là hai tác phẩm thuyết trình đầu tiên. Bài thi “Kén em” của Khoa Lỗ được tác giả đặt nhiều tình cảm, tâm huyết khi nghiên cứu tỉ mĩ về chất liệu nhẹ, bay giúp Khánh Vân có thể bước đi tạo hiệu ứng, kết hợp kỹ thuật thắt dây macrame của nước ngoài. Bài thi “Hoa Sen” của Trương Tuấn Vũ không kịp chuẩn bị mô hình búp bê nhưng Trương Tuấn Vũ phân tích cặn kẽ cách tháo lắp các khớp tạo thành hoa sen cùng hiệu ứng màu sắc phối vải 3D lên các cánh sen. Qua phần trình bày thuyết phục, Kén Em được đi tiếp vào vòng trong.

Thi sinh Khoa Lo va Ken em

Bài thi “Kén em” của Khoa Lỗ 

Cặp đấu thứ hai, Mây Trắng (Nguyễn Hữu Bình) và Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ (Nguyễn Trần Minh Đức) được hội đồng giám khảo tin tưởng sẽ có phần thuyết trình hấp dẫn, bởi cả hai giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế – kiến trúc, từng hợp tác với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện trang phục dân tộc. Bài thi “Mây Trắng” của Nguyễn Hữu Bình đề cao yếu tố giáo dục, bên cạnh chuyện gợi nhớ quãng thời gian học sinh mà bất kỳ ai cũng từng trải qua. Bài thi “Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ” được Trần Nguyễn Minh Đức áp dụng các nguyên tắc về kết cấu của một phòng tranh thu nhỏ. H’Hen Niê ấn tượng với nhiệt huyết mà thí sinh Nguyễn Hữu Bình dành cho các đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Kết quả “Mây Trắng” của Nguyễn Hữu Bình được đi tiếp.Thi sinh Nguyen Huu Binh va May Trang

Bài thi “Mây Trắng”  của Nguyễn Hữu Bình

Thi sinh Tran Nguyen Minh Duc va Thieu nu ben hoa hueBài thi “Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ” của Nguyễn Trần Minh Đức

Cặp đấu được trông đợi nhất trong bảng All Stars chính là Ô Mê Trô (Thái Trung Tín) và Tô Thị (Phạm Phước Điền). Thái Trung Tín là tác giả bộ “Nàng Mây” được Lệ Hằng trình diễn ấn tượng tại Miss Universe 2016, còn Phạm Phước Điền là chủ nhân của bộ “Bánh Mì” cùng Hoa hậu H’Hen Niê khuấy động Miss Universe 2018. Việc chỉ một tác phẩm được đi tiếp làm hội động giám khảo rất căng thẳng, đây cũng là hai bài thi nhận được nhiều sự ủng hộ lẫn tranh cãi của khán giả trong bảng All Stars.

Thi sinh Pham Duc Dien va To ThiBài thi “Tô Thị” của Phạm Phước Điền chọn câu chuyện cảm động về tấm lòng sắt son, chung thuỷ của người phụ nữ. Hiệu ứng hoá đá dùng chất liệu tái chế – mang ý nghĩa bảo vệ môi trường. Hoa hậu H’Hen Niê nhận xét chi tiết bồng con của “Tô Thị” sẽ hơi đánh đố khán giả quốc tế, vì thời gian trình diễn trên sân khấu rất nhanh, khán giả khó cảm thụ được ý nghĩa và câu chuyện về nàng Tô Thị.

Thi sinh Thai Trung Tin va O Me TroBài thi “Ô Mê Trô” của Thái Trung Tín khiến hội đồng giám khảo bất ngờ vì tính sáng tạo cao, lồng ghép hình ảnh tàu metro và rồng ở phần phía sau trang phục. Trước câu hỏi về việc vì sao chọn ý tưởng đuôi rồng và đầu tàu metro, Thái Trung Tín có câu trả lời mạnh mẽ về khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam “luôn thay đổi nhưng không bao giờ quên đi chúng ta từng là ai”. Sau thời gian tranh luận gây cấn, tác phẩm “Ô Mê Trô” của Thái Trung Tín được chọn đi tiếp.

Phần thi thuyết trình khép lại bằng màn đối đầu giữa Liên Vũ (Tem Nguyễn) và Lạc Vân (Võ Thành Can) trong bảng Tự Do. Bài thi “Liên vũ” của Tem Nguyễn tôn trọng áo dài trắng truyền thống của Việt Nam nên tập trung đầu tư phần áo choàng bên ngoài, với nhiều ý nghĩa về đất nước Việt Nam kiên cường chiến đấu chống giặc. Bài thi “Lạc vân” của Võ Thanh Can sử dụng chất liệu lông làm chủ đạo, giữ nguyên form dáng áo dài truyền thống. Anh mong muốn Khánh Vân có thể bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng trong trường hợp sân khấu thi National Costume bị hạn chế về diện tích. Đại diện hội đồng giám khảo, NTK Thuỷ Nguyễn công bố Liên Vũ đi tiếp vì tính sân khấu cao.

Thi sinh Tem Nguyen va Lien VuBài thi “Liên Vũ” của Tem NguyễnThi sinh Vo Thanh Can va lac Van

Bài thi “Lạc Vân” của Võ Thành Can

Top 4Top 4 cuộc thi đã lộ diện: Ô Mê Trô (Thái Trung Tín), Mây Trắng (Nguyễn Hữu Bình) bảng All Stars và Kén Em (Khoa Lỗ), Liên Vũ (Tem Nguyễn) bảng Tự Do.

Sự tự tin của Top 4 khiến hội đồng giám khảo phải đưa ra quyết định cho Top 4 cơ hội thuyết phục một lần nữa trong vòng 01 phút duy nhất. Sau đó hội đồng giám khảo có màn thảo luận để chọn ra Top 2 chung cuộc và được hoa hậu Khánh Vân chính thức công bố Kén Em (Khoa Lỗ) và Ô Mê Trô (Thái Trung Tín) là Top 2 cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020”. Nếu như Kén Em (Bảng Tự Do) đại diện cho sự truyền thống dân tộc thì Ô Mê Trô (Bảng All Stars) đại diện cho sự hiện đại, mới mẻ. Hai tác phẩm có màu sắc đối lập nhau, hai phong cách trái ngược.

Tin Thai va Khoa Lo thong nhat cung thuc hien Ken EmTuy nhiên, trong phần cuối tập, Thái Trung Tín bất ngờ chia sẻ: “Một tác phẩm nghệ thuật nào cũng đều cần sự đầu tư. Tín muốn dành toàn phần chi phí thực hiện hai tác phẩm, vào cho một tác phẩm, là Kén Em, bởi Tín nghĩ Kén Em phù hợp với Khánh Vân”. Sau đó, Thái Trung Tín và Khoa Lỗ thống nhất sẽ cùng nhau thực hiện chung tác phẩm Kén Em. Ngoài đời, cả hai là những người bạn thân thiết, luôn hỗ trợ và đồng hành với nhau trong nhiều dự án. Vì thế, Thái Trung Tín và Khoa Lỗ mong muốn Kén Em sẽ là tác phẩm mang dấu ấn của cả hai, được đầu tư và hoàn thành chỉn chu nhất.

Tóm lại, bài thi “Kén Em” của bảng Tự Do đã chính thức được chọn làm trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân khi trình diễn trong phần thi National Costume tại Miss Universe 2020. Kén Em đã vượt qua không chỉ các thí sinh của bảng Tự Do, mà còn vượt qua các thí sinh của bảng All Stars, trong đó có ba quán quân của các mùa trước. Kén Em đang trong giai đoạn hoàn thiện thành sản phẩm thực tế và sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

Tập 3 series “Road To Miss Universe” lên sóng vào lúc 20h00, ngày 03/04/2021 trên kênh Youtube, Facebook Miss Universe Vietnam và Vietnam Road to Miss Universe, phát lại vào 12h ngày 04/04/2021 trên VieOn. Chương trình vinh dự nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Viên uống trắng da Ritana, Nam A Bank, Vifon, IJC, Mercedes – Benz, Đôi Dép – Không Thể Thiếu Nhau, Touch Music Academy, Charm Resort, Viên uống giảm rụng – mọc tóc chắc khỏe Qik Hair, ELISE, Wall Street English, John Robert Powers, Trung tâm Hội nghị Asiana Plaza Tân Phú, Vali Degree, Dencos Luxury, D2 Styling cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông: YAN NEWS, Phụ Nữ Ngày Nay. Hân hạnh cảm ơn nhà tài trợ chính Vifon – đơn vị đồng hành cùng cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe”.

Ảnh: Sang Đào

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN