Học sao Hollywood cách chọn đầm dự tiệc chuẩn theo dáng người

Nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn đầm dự tiệc như thế nào cho những buổi party cuối năm thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Dáng người hình quả lê

pnnn 1

Dáng quả lê có đặc trưng là phần thân dưới lớn hơn so với phần vai và ngực ở phía trên vì vậy tỷ lệ cơ thể sẽ hơi mất cân đối. Tuy nhiên bù lại bạn sẽ có những đường cong đem lại sự quyến rũ chết người. Việc chọn trang phục giúp tôn đường nét cơ thể sẽ luôn tuân thủ theo quy tắc “tốt khoe, xấu che”.

Dáng quả lê sẽ cần chọn những kiểu đầm dự tiệc nhấn vào vai, cổ,… để giúp hướng mắt người nhìn vào phần thân trên. Còn phần tà dưới cần gọn gàng và không quá xoè.

pnnn 2

Điển hình nhất về dáng người quả lê không thể không nhắc tới cô nàng Kim Kardashian với vòng 3 nức tiếng. Những kiểu váy hở vai hoặc cổ khoét sâu một chút để khoe phần xương quai xanh và vòng 1 sẽ giúp cô nàng hoàn thiện vẻ quyến rũ của mình. Và phần thân dưới đã quá đồ sộ nên một chiếc váy không quá ôm sát mà chỉ suông theo thân người sẽ giúp cô nàng trông gọn gàng hơn hẳn.

Dáng người tam giác ngược

pnnn 3

Ngược lại với dáng quả lê, những người sở hữu dáng tam giác ngược (hoặc là dáng quả táo) lại có phần vai ngang và thô trong khi vòng hông và mông lại thường có tỷ lệ nhỏ hơn phần trên. Điều này khiến cho các nàng than thở rằng cơ thể mình trông cứ như đàn ông. Tuy nhiên có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng có dáng người tương tự như bạn và họ luôn là biểu tượng của nhan sắc đấy nên đừng quá lo lắng nhé!

pnnn 4

Ví dụ cụ thể nhất chính là Angelina Jolie, một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh sở hữu thân hình tam giác ngược. Cách chọn đầm dự tiệc của cô sẽ là những chiếc váy nhấn vào phần eo để giúp phần hông trông cân đối và có vẻ to hơn.

Những kiểu váy peplum sẽ là gợi ý tuyệt vời để trông vòng 3 của bạn nhìn đẫy đà hơn. Hoặc nếu bạn sở hữu một đôi chân thon gọn thì hãy tập trung nhấn vào đó và người nhìn sẽ có xu hướng bỏ qua đôi vai hoặc thân trên hơi to của bạn.

Dáng người hình chữ nhật

pnnn 5

Những bạn có dáng hình chữ nhật thường mảnh khảnh và có phần thẳng đều từ vòng 1 xuống eo và vòng 3 cũng không quá to. Lợi thế là bạn sẽ mặc được rất nhiều kiểu đồ nhưng bất lợi là bạn sẽ khó có thể quyến rũ và khoe được những đường cong của mình. Lúc này lựa đầm dự tiệc bạn sẽ cần đến những kiểu váy khoe được sự thanh mảnh của tay và chân. Còn ở phần thân sẽ có những kiểu cắt uốn lượn hoặc những chất liệu như ren, bèo nhún để trông bạn đầy đặn hơn.

pnnn 6

Cô công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift sẽ là một hình tượng để bạn tham khảo cho dáng người hình chữ nhật. Những kiểu váy có cut out ở phần eo sẽ giúp ăn gian được cảm giác của người nhìn. Những màu sắc sáng và rực rỡ không chỉ giúp bạn nổi bật hơn trong đêm tiệc mà còn cho nàng thêm sức sống và tròn trịa hơn chút đỉnh.

pnnn 7

Những kiểu váy dạng hình học là lựa chọn khá hay ho để giúp bạn khéo léo tạo thêm những đường cong cho cơ thể của mình. Các đường uốn lượn ở eo và hông sẽ tạo cho mắt người nhìn cảm giác bạn không hề thẳng đuột như thực tế. Hoặc những chiếc váy xoè cũng là cách để Taylor tạo thêm độ dày cho cơ thể và nhìn cô vẫn rất thanh lịch và duyên dáng.

Dáng người đồng hồ cát

pnnn 8

Có thể nói đây là hình thể mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước. Tỷ lệ giữa các vòng khá là cân đối và đặc biệt là vòng eo cực kì thon gọn giúp các nàng thoải mái diện những trang phục ôm sát mà không sợ lộ nhược điểm. Beyonce sẽ là điển hình của một thân hình đồng hồ cát nóng bỏng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

pnnn 9

Và với lợi thế đó, cô nàng sẽ tận dụng những kiểu đầm dự tiệc ôm sát cả 3 vòng để lộ những đường cong. Một tip nhỏ là bạn nên chọn những chiếc váy có tà dài một chút và mang một đôi giày cao gót để ăn gian thêm chiều cao.

Theo misskick.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN