Gu thời trang thanh lịch của các vị phu nhân Tổng thống Mỹ

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ trước đến nay luôn được xem như một biểu tượng của quốc gia. Người cùng hôn phu, đại diện cho đất nước trên chiến trường quốc tế và góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề trong và ngoài nước.
Nhiều trong số những người phụ nữ quyền lực là những biểu tượng thời trang của đất nước. Tồn tại trong họ không chỉ là những thứ khô cằn của chính trị như người ta vẫn tưởng mà còn lại cái nhìn nhạy bén về thời trang. Dưới đây là 7 phu nhân tổng thống Hoa Kỳ quyền lực nhất đã góp phần thay đổi thế giới thời trang trong thời kỳ của họ.

Helen Taft

1

Helen Taft là vợ của Tổng thống William Howard Taft và giữ cương vị phu nhân tổng thống từ năm 1909 tới 1913. Thời trang vào những năm đầu thập niên 90 là biểu trưng của phong cách thanh lịch với thiết kế cổ cao và chân váy dài chấm gót. Phu nhân tổng thống Helen Taft bấy giờ được người Mỹ nhớ đến như nguời đi đầu xu hướng kết hợp những phụ kiện tóc xa hoa và mũ bản rộng được trang trí bằng hoa và ruy băng.

2 3 4 5

Thiết kế váy bà thường mặc luôn có một chiếc tà dài sau lưng và đường ôm hông thấp hơn so với những trang phục thời bấy giờ. Trong thời gian gần cuối nhiệm kỳ của mình, thời trang cũng có sự biến chuyển, những chiếc váy của bà không còn quá dài nữa mà được nâng lên để vừa đủ lộ gót chân. Chiếc váy cũng được bà cách tân một cách mềm mại và nhẹ nhàng hơn trong chất liệu vải chứ không còn nặng nề như trước.

Grace Anna Coolidge

6

Grace Anna Cooldge là vợ của tổng thống đời thứ 30 của Hoa Kỳ, Calvin Coolidge. Bà giữ chức vị phu nhân tổng thống trong khoảng thời gian từ 1923 đến 1929, thời kỳ ngành thời trang trở mình bước vào thế kỷ mới. Bà thường xuất hiện với kiểu tóc ngắn tối màu để xõa. Grace Anna sở hữu thân hình gầy gò vừa vặn tuyệt đối để tôn lên những chiếc váy suôn thanh lịch. Sắc tông sáng và màu đỏ là sự lựa chọn yêu thích của bà.

7 8 9

Trong khoảng những năm 20, phong cách thể thao của phụ nữ trở nên khá phổ biến. Phu nhân Grace Anna không nằm ngoài xu hướng, bà rất tích cực phổ biến xu hướng này và góp phần truyền bá chúng một cách tích cực bằng việc hỗ trợ Hội Chữ Thập Đỏ và dạy học cho trẻ em khiếm thính.

Mamie Eisenhower

10

Mamie Eisenhower được biết đến dưới cương vị Phu nhân tổng thống Dwight Eisenhower trong thời gian từ 1953 đến 1961. Bà được biết với phong cách thời trang hoàn mỹ và tính cách cởi mở. Mamie luôn muốn giữ vẻ ngoài trẻ trung và thời thượng, do đó bà không bao giờ để bất kì thiết kế thời trang nào giới hạn tuổi tác của mình.

11 12 13 14

Bà cũng tham gia rất nhiều show diễn thời trang tại Paris. Thậm chí ngay khi thiết kế “New Look” của Dior được ra mắt lập tức đã trở thành sản phẩm yêu thích bậc nhất của Mamie và luôn gắn bó với phong cách của bà từ đó. Màu sắc yêu thích của Mamie Eisenhower là màu hồng. Bà luôn có cách của riêng mình để lồng ghép tông màu này vào cuộc sống, đặc biệt là tủ quần áo. Những thiết kế áo lông cũng được bà thường xuyên diện và kết hợp với giày cao gót vô cùng sang trọng. Ít ai biết rằng, chính những chiếc váy hồng lộng lẫy của Mamie đã khởi tạo cho định nghĩa“màu hồng của sự nữ tính” ngày nay.

Jacqueline Kennedy

 

32

Jacqueline Kennedy là phu nhân của tổng thống Johhn F. Kennedy từ năm 1961 đến 1963 cho đến khi Kennedy rời nhiệm kỳ. Jacky Kennedy là người khởi đầu cho rất nhiều xu hướng thời trang trong thời kỳ của bà đồng thời cũng là Phu nhân tổng thống biểu tượng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một trong những sản phẩm thời trang được bà khởi xướng là kiểu nón hộp cổ điển. Jackie sở hữu hàng tá những chiếc nón như thế với vô số màu sắc được làm bởi nhà thiết kế tài năng Halston. Song, hình ảnh kinh điển nhất của bà là khi Jackie xuất hiện với cặp kính mát oversized vô cùng thời thượng và thanh lịch kết hợp với khăn choàng buộc quanh cổ.

33 34 35 36 37

 

Trong những sự kiện trang trọng, Jackie Kennedy thường hay lựa chọn những chiếc găng tay ngắn, cũng là một xu hướng khác mà bà khởi tạo, những chiếc thắt lưng và áo choàng ngoài. Chỉ cho đến thời kỳ của Kennedy, người dân nước Mỹ mới thực sự chứng kiến một fashionista sống trong nhà trắng. Tờ báo yêu thích của bà không hề xa lạ mà chính là tạp chí thời trang Vogue danh tiếng.

Nancy Reagan

15

Nancy Reagon là vợ của Tổng thống Ronald Reagan, nhậm chức từ năm 1981 đến 1989. Giới mộ điệu thời trang yêu quý phong cách của bà  bởi phu nhân Reagon là người đã là sống lại tinh thần của Jacky Kennedy tại nhà trắng với gu thời trang quý phái, thanh lịch. Không thể phủ nhận Nancy Reagon là một trong những Phu nhân Tổng thống nổi tiếng nhất lịch sử Hoa Kỳ, song đồng thời bà cũng là người phải hứng chịu nhiều chỉ trích bởi thói quen “mua hàng hiệu”.

16 17 18 19 20

Trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân, Nancy Reagon là một diễn viên Hollywood – điều dễ hiểu vì sao đôi mắt dành cho thời trang của bà lại nhạy bén đến thế. Màu sắc ưa thích của bà là màu đỏ với tông vàng làm điểm nhất, bà đặc biệt tránh sử dụng những màu sắc nhạt nhòq. NTK yêu thích của phu nhân Reagon là James Galanos, người đã “tạo dựng” nên phong cách thời trang vô cùng tinh tế và phù hợp với Nancy Reagon. Tông màu đỏ gắn liền với bà đến nỗi cụm từ “Regan Red” (màu đỏ Regan) sau này đã được phổ biến như một sắc màu riêng biệt của giới thời trang.

Hillary Clinton

21

Hillary Clinton là phu nhân tổng tống Bill Clinton từ năm 1993 tới 2001. Năm 2001, bà giữ cương vị Thượng nghị sĩ Mỹ và trở thành ứng cử viên nữ đầu tiên cho danh hiệu Tổng thống năm 2016. Chiếc đầm dạ hội màu tím từ thương hiệu Sarah Phillips của Hilary trong ngày chồng nhậm chức tổng thống có lẽ là một dấu thời trang ấn khó phai nhất . Bộ váy với phần vải ren đính kim sa, chân váy dài ở dưới được kết hợp cùng thắt lưng tinh tế năm 1993 nay đã an vị ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ.

22 23 24

hilary

Phong cách thời trang của bà nổi tiếng với những bộ pantsuit thanh lịch với đủ các tông màu và họa tiết. Bà cũng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của mình trong cách lựa chọn các phong cách khác nhau phù hợp cho mỗi sự kiện. Bà hầu như luôn gắn liền với kiểu tóc ngắn thể hiện một hình ảnh chỉn chu, sang trọng. Trong trời gian tranh cử tổng thống, Hilary thường xuyên xuất hiện với trang phục pantsuit và có lẽ nó đã trở thành dấu ấn riêng của người phụ nữ quyền lực này.

Michelle Obama

26

Michelle Obama xuất thân là một luật sư, một nhà văn và cũng là phu nhân tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Không hề nghi ngờ bà là một trong những phu nhân tổng thống với gu thời trang đáng nể nhất. Vào lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng ở cương vị cao, Michelle lập tức tạo thiện cảm với mọi người cũng như những nhà phê bình thời trang bởi phong cách đậm chất Mỹ.

28 29

First Lady Michelle Obama welcomes Prime Minister of Italy Matteo Renzi and Mrs. Agnese Landini at the North Portico  of the White House on October 18, 2016 in Washington, DC.  Credit: Olivier Douliery / Pool via CNP / MediaPunch/IPX
First Lady Michelle Obama welcomes Prime Minister of Italy Matteo Renzi and Mrs. Agnese Landini at the North Portico of the White House on October 18, 2016 in Washington, DC.
Credit: Olivier Douliery / Pool via CNP / MediaPunch/IPX

31

Trong suốt thời kỳ gắn bó với Nhà Trắng, phong cách thời trang của bà cũng được nâng cấp lên nhiều với những đường cắt cúp và màu sắc, đồng thời vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch với những item “đặc trưng” như váy hoa, vòng ngọc trai và thắt lưng. Michelle Obama yêu thích những chiếc váy có thể khoe ra cánh tay săn chắc của mình. Trông luôn thanh lịch nhưng Obama nói rằng bà không phải mẫu người thường xuyên chưng diện mà thích những trang phục đơn giản của J.Crew. Có thể nói, Michelle Obama đích thực là một người phụ nữ tiên phong cho phong cách thời trang và hình mẫu chuẩn mực để nhiều người học hỏi.

Theo Elle.vn

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN