Các kiểu áo khoác da Thu Đông 2020

Áo da thập niên 1990, áo da quá khổ… được lăng xê trên sàn diễn Thu Đông năm nay.

t1

Kiểu áo cổ điển của những năm 1990 – khóa kéo, cổ bẻ, ôm vừa vặn cơ thể, ngắn tới hông – là một trong những mẫu áo được nhiều nhà mốt theo đuổi, trong đó có Fendi.

t2Mẫu áo phù hợp với mọi vóc dáng, có thể phối cùng quần jeans, bốt cao hoặc chân váy chữ A, giày combat, hoặc phối đồng bộ cùng quần da ống côn.

t3Mốt áo da xuất hiện ồ ạt trên sàn diễn mùa này còn có áo quá khổ, độn vai lấy cảm hứng những năm 1980.

t4Theo xu hướng này, Prada lót bông bên trong tạo độ phồng lớn cho áo da.

t5Các tín đồ năm nay còn có dịp trải nghiệm kiểu áo khoác da không tay với màu nổi.

t6Áo da tay bồng dành cho những tín đồ của thập niên 1980.

t7Theo Vogue, áo da chắp vá là xu hướng hấp dẫn của năm nay bởi đem tới sự lạ mắt, cho thấy kỹ thuật của thợ thủ công và sự sáng tạo của người thiết kế.

t8Nhiều loại da có thể được cắt theo các mảnh nhỏ hình tam giác, tròn, chữ nhật hoặc cắt theo hình hoa văn, lượn sóng… nhuộm trên bảng màu phong phú, rồi ghép lại với nhau.

t9Xu hướng áo khoác da dáng váy theo kiểu cổ điển được dự báo nhiều người yêu thích bởi tiện lợi, dễ nổi bật, không cần mix đồ nhiều vẫn đem lại vẻ thời thượng.

t10Áo khoác da tái cấu trúc kết hợp phong cách tối giản, phù hợp với những người theo chủ nghĩa thanh lịch.

Ảnh: Gorunway

Sao Mai (Theo Vnexpress)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN