Các hãng thời trang thế giới đang làm gì trong mùa dịch?

Nhiều thương hiệu thời trang và fashionista hiện cùng chung tay đóng góp cho quỹ hỗ trợ chống dịch bệnh.

Trong khoảng thời gian này, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng một phần không nhỏ đến ngành thời trang. Tuy nhiên, điều này vẫn không làm các thương hiệu trên thế giới chùn bước, ngược lại còn giúp họ có thêm động lực để chung tay đẩy lùi khó khăn.

t1Các thương hiệu thế giới chung tay đẩy lùi tình hình khó khăn. Ảnh: Versace.

Khuyến khích người tiêu dùng mua hàng trực tuyến

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, nhiều nhãn hàng quốc tế tạm ngừng hoạt động buôn bán tại cửa hàng và bắt đầu tập trung nhiều hơn về mảng kinh doanh online. Họ bắt đầu hướng đến những bộ ảnh thời trang, chụp nhiều sản phẩm hơn giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn khi đăng tải trên mạng xã hội.

Trên trang bán hàng trực tuyến, các nhà mốt như Lemaire, Proenza Schouler, Sacai, AMI… đăng tải thông báo ngay khi người dùng truy cập. Cụ thể, họ miễn phí tiền vận chuyển cho khách hàng. Người mua hàng chỉ việc chọn sản phẩm, nhân viên sẽ tự động chuyển đến tận nhà, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa dịch.

Thậm chí, họ còn áp dụng hình thức đổi trả trong vòng 30 ngày nếu khách hàng chọn sai kích thước hay giao nhầm sản phẩm. Ngoài ra, các thương hiệu cũng không quên gửi lời xin lỗi và cám ơn vì sự bất tiện, cũng như dặn dò khách hàng bảo vệ sức khỏe trong thời điểm hiện tại.

t2Thương hiệu Lemaire khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ảnh: Lemaire.

Đóng góp cho quỹ hỗ trợ chống dịch Covid-19

Quỹ đoàn kết cứu trợ (Covid-19 Solidarity Response Fund) được thành lập để quyên góp chi phí ủng hộ cho việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó dịch bệnh. Đây là kênh duy nhất để các nhà tài trợ cá nhân, cũng như tổ chức từ thiện đóng góp cho những nỗ lực ứng phó toàn cầu.

Tại thời điểm hiện tại, Quỹ phi lợi nhuận H&M Foundation đã cam kết ủng hộ 500.000 USD cho các công tác cứu trợ, dùng để chi trả với mục đích theo dõi và kiểm soát sự lây lan của virus trên toàn cầu, đồng thời đẩy nhanh nỗ lực phát triển vaccine, xét nghiệm cùng phương pháp điều trị.

t3Nhà thiết kế Donatella Versace và con gái đã quyên góp 200.000 USD cho khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện San Raffaele ở Milan, Italy. Ảnh: Versace.

Ngoài ra, tập đoàn Kering cũng quyên góp 1 triệu USD cho Hội chữ thập đỏ Hồ Bắc, Trung Quốc. Thương hiệu Moncler tài trợ hơn 10 triệu USD để xây dựng bệnh viện mới ở Milan (Italy) với hơn 400 đơn vị chăm sóc đặc biệt để điều trị bệnh nhân Covid-19. Nike đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ đoàn kết cứu trợ Covid-19 và 15 triệu USD để hỗ trợ nhân viên trong khu vực tâm dịch ở Oregon, Mỹ.

Ngoài ra, fashionista Chiara Ferragni khởi xướng một chương trình gây quỹ trên mạng xã hội, với số tiền quyên góp từ cộng đồng hơn 4,5 triệu USD. Giám đốc điều hành của Gucci – Marco Bizzarri – tài trợ 150.000 USD cho khu vực Emilia Romagna (Italy) chung tay giúp cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Sản xuất nước rửa tay, khẩu trang cho người dân

Tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH sẽ cung cấp 40 triệu khẩu trang cho chính phủ Pháp. Theo thông báo được đăng tải trên trang của tập đoàn, 10 triệu khẩu trang đầu tiên, bao gồm khẩu trang y tế và FFP2, sẽ được bàn giao trong vài ngày tới. Các đơn hàng tương tự được giao mỗi tuần.

Chủ tịch và giám đốc điều hành Bernard Arnault đã tài trợ hơn 6 triệu USD trong cuộc chiến chống dịch. Trước đó, tập đoàn LVMH cũng sử dụng các cơ sở sản xuất nước hoa và mỹ phẩm làm đẹp ở Pháp để sản xuất số lượng lớn gel hydro-Alcoholic cho các cơ quan y tế.

Toàn bộ nước rửa tay sẽ được phát miễn phí cho các tổ chức sức khỏe của Pháp cũng như hệ thống các bệnh viện ở châu Âu.

t5LVMH sản xuất nước rửa tay, cung cấp khẩu trang y tế cho chính phủ Pháp. Ảnh: LVMH.

Theo Thiên Minh (news.zing.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN