9 sai lầm đa phần phụ nữ đều mắc phải khi chọn đồ lót

Chọn áo lót đúng kích thước, kết hợp áo lót như thế nào cho hài hòa với trang phục chắc hẳn không phải ai cũng đều biết. 10 sai lầm về cách chọn, phối đồ với đồ lót sẽ giúp phái đẹp thanh lịch hơn khi đi ra ngoài.

Áo có họa tiết nổi

1Khi diện những bộ trang phục bó sát đừng bao giờ chọn những chiếc áo lót hoặc quần lót có họa tiết cầu kỳ. Vì người khác nhìn vào sẽ dễ dàng nhận biết bạn đang mặc gì bên trong. Sự kết hợp những bộ đồ lót với các loại quần áo trơn, bó sát sẽ làm mất tính thẩm mỹ, sự hài hòa cũng như sự thanh lịch cho bộ trang phục. Tốt hơn hết, nên chọn áo và quần lót trơn, đồng với màu da nếu mặc quần áo trắng trong suốt. Hoặc chọn những chiếc áo không có dây sẽ hoàn hảo hơn.

Shapewear – kích thước quá nhỏ

2Nhiều người nghĩ rằng mặc những bộ đồ lót kích thước nhỏ sẽ giúp tạo được vòng eo, ngực thon gọn nhưng lựa chọn này là sai lầm, nó gây hại cho sức khỏe. Mặc quần áo quá chật sẽ làm gián đoạn máu lưu thông. Nên chọn những bộ đồ lót chất liệu mềm mại, lụa và đúng kích cỡ sẽ thoải mái và tốt cho sức khỏe hơn.

Chọn sai kích cỡ – áo quá rộng

3

Các cô gái nghĩ rằng chọn một chiếc áo ngực rộng hơn kích thước vòng 1 nó sẽ làm vòng 1 trông lớn hơn. Tuy nhiên, chọn kích thước không phù hợp vừa gây bất tiện vừa gây đau lưng. Còn chọn kích thước quá nhỏ sẽ làm gián đoạn lưu thông máu. Do đó, nên chọn áo vừa vặn có kích thước phù hợp với vòng 1. Dây áo ngực phải được thiết kế vừa vặn để không bị trượt xuống. Nếu muốn vòng 1 to hơn nên độn bên trong vài miếng lót.

Áo màu tương phản với trang phục bên ngoài

4Áo lót màu đen kết hợp với áo màu trắng được nhiều người áp dụng, nhưng giờ nó không còn phù hợp nữa. Thay vào đó hãy chọn áo lót mỏng, màu da và quần trắng khi kết hợp với bồ đồ trắng sẽ giúp bộ trang hài hòa và thanh lịch.

“Thả rông” khi ở nhà

5Nhiều người nghĩ rằng về nhà không nên mặc áo ngực, như thế sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những người có vòng 1 nhỏ. Còn các trường hợp còn lại nếu thường xuyên không mặc áo ngực ở nhà dây chằng có thể bị căng ra. Nên lựa chọn tốt nhất là khi nhà nên mặc áo ngực dáng thể thao. Nó vừa tạo sự thoải mái, dễ thở, giữ vòng 1 thon gọn vừa không gây khó chịu.

Chất liệu

6Đồ lót chất liệu cotton 100 % mặc rất thoải mái và an toàn cho sức khỏe nhưng lại mau giãn và dễ bị xé rách. Tốt nhất nên chọn vải áo lót có 80% chất liệu cotton và 20% elastan.

Quần áo lót kiểu cách 

7Rất nhiều phụ nữ thích mặc những chiếc quần lót có diện tích mặt trước và sau quá nhỏ khi mặc quần bên ngoài sẽ không thấy nếp quần trong. Nhưng những chiếc quần như vậy sẽ thường gây kích ứng da đối với những người có da nhạy cảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây các bệnh ở vùng kín, gây dị ứng da. Nên chọn các kiểu dáng rộng, thoải mái, co giãn, không quá rộng cũng không quá nhỏ.

Không đồng bộ

8Mặc đồng bộ sẽ giúp cho bộ trang phục hoàn hảo hơn. Hơn nữa, cũng mẫu mã, chất liệu màu sắc trông bạn sẽ hài hòa và thanh lịch.

Đồ lót không phù hợp với vóc dáng người

10 11Những người có thân hình quả lê nên chọn quần lót đơn giản, hoặc quần chất liệu ren sẽ phù hợp hơn cả. Còn với những phụ nữ có đường cong hoặc thân hình đồng hồ cát nên mặc quần lót cạp cao. Nó sẽ tạo sự hài hòa, thoải mái cho người mặc.

Hạ TrâmPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN