Vương miện Hoa khôi Nam Bộ 2022 thiết kế bằng lá cây

Hoa khôi Nam Bộ 2022 – cuộc thi sắc đẹp duy nhất ở Việt Nam có phần đăng quang bằng áo bà ba và vương miện bằng… lá cây.

Hoa khôi Nam Bộ là cuộc thi sắc đẹp dành cho các thiếu nữ tuổi từ 18 đến 28, có chiều cao từ 160 cm trở lên, đang sinh sống, làm việc, học tập tại 29 tỉnh, thành khu vực phía Nam, Việt Nam.

hoa khoi nam bo 2022 (23)Các thí sinh được xét duyệt đặc cách vào vòng trong: Vòng Bán kết, áp dụng đối với các thí sinh đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp với quy mô cấp tỉnh thành hoặc đạt các giải thưởng phụ, đạt Top 10 tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu với quy mô cấp vùng, ngành, khu vực; Vòng Chung kết, áp dụng đối với các thí sinh đã đạt các danh hiệu phụ hoặc đạt Top 10 tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu với quy mô toàn quốc.

Hiện tại, lịch trình dự kiến các vòng thi: Vòng sơ tuyển cuộc thi sẽ được diễn ra vào tháng 07.2022, Vòng bán kết vào tháng 08.2022 và Vòng chung kết vào tháng 09.2022.

hoa khoi nam bo 2022 (16)Ông Võ An Nguyên – Nhà sáng lập và chịu trách nhiệm pháp lý cuộc thi phát biểu tại sự kiện

Các chuyên viên, chuyên gia tư vấn, hướng dẫn các kiến thức cơ bản về thời trang, sức khỏe, làm đẹp,… và đặc biệt, các thí sinh sẽ cảm nhận nét đẹp văn hóa, vẻ đẹp vùng đất Nam Bộ qua chương trình trải nghiệm thực tế “Hành trình Đất Phương Nam”. Vòng bán kết, Top 50 thí sinh sẽ đi qua 7 tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ và Top 30 thí sinh ở vòng chung kết sẽ tiếp tục hành trình qua 13 tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ.

Các thí sinh đạt thứ hạng cao, sau cuộc thi được tập trung huấn luyện, trau dồi các công tác chuyên môn theo từng năng lực của mỗi thí sinh nhằm định hình và phát triển qua các hoạt động: Cuộc thi sắc đẹp quốc tế; hoặc lĩnh vực nghệ thuật khác: MC, diễn viên, ca sĩ,…

Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 được quảng bá rộng khắp các tỉnh thành nhằm góp phần giới thiệu văn hóa và du lịch của vùng đất phía Nam, Việt Nam. Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn tìm kiếm những thí sinh năng động, thông minh, có “Tâm – Đức”, phù hợp kế hoạch phát triển lĩnh vực nghệ thuật giải trí trong thời đại mới.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, vòng chung kết được diễn ra tại Thành phố Cần Thơ, với số lượng đăng ký dự thi vòng sơ tuyển là 523 thí sinh. Các thí sinh sau khi tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần thứ nhất đã tạo được dấu ấn tốt như Hoa khôi Nam Bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến trở thành đại sứ Du lịch tại tỉnh nhà An Giang, Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 – Nguyễn Thúc Thùy Tiên mang lại sự vẻ vang cho Việt Nam khi đạt giải Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế 2021 (Miss Grand International 2021), Top 10 Hoa khôi Nam Bộ 2017- Nguyễn Thị Thúy An đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa khôi Nam Bộ 2017 – Nguyễn Thị Kim Ngọc đạt giải Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2018 và nhiều thí sinh khác đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, nhận bằng thạc sỹ…

“Về Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau khi tham gia Hoa khôi Nam Bộ được Á Khôi 1. Sau đó Tiên tham gia Hoa hậu Việt Nam và được top 5 và sau đó đại diện Việt Nam đi thi cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Hiện tại Thùy Tiên đang có nhiệm kỳ làm việc cùng đơn vị tổ chức tại Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi cũng có liên hệ với Thùy Tiên nhưng chưa nhận được hồi âm, có thể Thùy Tiên đang có nhiều việc sau khi đăng quang. Thực sự sức nặng của vương miện Hoa hậu Quốc tế rất nặng, công việc rất nhiều. Có thể năm nay Thùy Tiên không tham gia được vì bạn chưa trả lời” – ông Võ An Nguyên chia sẻ về Á khôi 1 Thùy Tiên không xuất hiện đồng hành cùng cuộc thi.

Cuộc thi năm nay sẽ thay đổi về kết quả chung cuộc và lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam có đến bốn Á khôi ở top 5. Ở vòng thi ứng xử thay vì top 5 ứng xử như mùa trước thì năm nay sẽ xác định vòng ứng xử bắt đầu từ top 10. Mỗi thí sinh sẽ có 60 giây cho phần thi ứng xử của mình.

Cơ cấu giải thưởng năm nay: Hoa khôi sẽ nhận 300 triệu đồng, 4 thí sinh còn lại của Top 5 được nhận 200 triệu đồng mỗi thí sinh.

BTC chia sẻ thêm, các thí sinh đăng quang năm nay sẽ không diện chiếc áo dài như mùa trước, cũng không trang phục đầm dạ hội sang trọng mà sẽ xuất hiện với hình ảnh chiếc áo bà ba, khăn rằn.

HKNB-209Hoa khôi Nam Bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến cùng vương miện năm 2017.

Đặc biệt, khi công bố trao giải, Hoa khôi sẽ mặc áo bà ba và đội chiếc vương miện giá trị như Hoa khôi năm 2017 nhưng vương miện năm nay sẽ được BTC thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu thiên nhiên là lá cây.

“Với vương miện của cuộc thi năm nay thì chúng tôi muốn là lá cây. Nó sẽ không thuần mang tính chất là một cái vương miện của một cuộc thi sắc đẹp. Nói chung là chúng tôi sẽ tận dụng tất cả những gì mang tính chất thiên nhiên của miền Tây Nam Bộ để tạo thành vương miện. Và vương miện đó sẽ không thể nào luân lưu được hết, giá trị nó chỉ mang trong một giai đoạn nào đó. Nam Bộ có gì chúng tôi đem ra “chơi” cái đó, Nam Bộ có lá cây, có hoa, có quả… chúng tôi sẽ tận dụng và làm ra chiếc vương miện rất đơn giản, nhẹ nhàng” – Ông Võ An Nguyên cho biết.

HKNB-217Thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 gồm: ông Vương Duy Biên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật Việt Nam; Giáo sư Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh; Bà Phan Thị Hồng Vinh – Thạc sĩ, giảng viên bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Việt Nam.

Và các vị giám khảo quốc tế sẽ đến Việt Nam vào các vòng thi chính của cuộc thi là Á hậu Pooja Bimrah đến từ Ấn Độ và Á hậu Emily Ayen đến từ Uganda. Emily Ayen được biết đến là Á hậu 1 Miss Tourism Uganda 2018 khi cô vừa 21 tuổi. Một năm sau đó cô đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu (Miss Heritage Global 2019). Cô xuất hiện diễn cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Gần đây là có mặt trình diễn cho thương hiệu Gucci trong Bộ sưu tập xuân hè 2020 tại Milan. Pooja Bimrah là Miss India Tourism 2016, Á hậu 2 Hoa hậu Di sản Thế giới (Miss World Heritage 2015). Ngoài ra cô được biết đến với vai trò đào tạo người mẫu và làm hướng dẫn thí sinh cho nhiều cuộc thi về người mẫu, sắc đẹp quốc tế.

HKNB HKNB-105Hồ sơ đăng ký dự thi gửi qua email: thisinh.hoakhoinambo@gmail.com; hoặc đăng ký trực tiếp qua website: http://hoakhoinambo.bestshowbiz.net/. Hotline: 1900 636308.

Hoàng Tân

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN