Quỹ Fandom tài trợ cho trận tranh đai hạng nhẹ quyền Anh nữ của WBO

Từ Hàn Quốc, bầu Kim Sang Bum vui mừng thông báo Giải WBO thế giới vào tháng 10 tới đây đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các đối tác và được Quỹ đầu tư Fandom tài trợ.

Theo ông Kim Sang Bum chia sẻ, dự án “Fandom Ticker-CRTR” thuộc Quỹ đầu tư Fandom sẽ trở thành nhà tài trợ chính cho trận tranh đai hạng nhẹ quyền anh nữ của WBO.

vo siĐây là giải đấu do Công ty TNHH Cocky Buffalo – một công ty của Việt Nam đứng ra tổ chức, dưới sự chấp thuận và giám sát của Tổ chức Quyền anh Thế giới (WBO) và Ủy ban Quyền anh Hàn Quốc (KBC). Dự kiến sẽ diễn ra tại Ansan, Hàn Quốc vào ngày 23/10 và được phát trực tiếp qua các kênh thể thao của hai quốc gia là Hàn Quốc và Việt Nam.

Fandom Foundation – nhà tài trợ của sự kiện, là nền tảng của dự án ‘fandom’, một dự án nền tảng dành cho người sáng tạo, mở ra một kênh cho người sáng tạo và người dùng để tạo doanh thu từ nội dung. Đặc biệt, NFT Marketplace của fandom sẽ tăng thêm giá trị cho nội dung thông qua NFT hóa nội dung cá nhân bao gồm cả với người sáng tạo.

Fandom Foundation gần đây đã ký MOU với IGNISVC về việc phát triển nền tảng NFT / Metaverse và IGNISVC là một công ty tăng tốc toàn cầu đã trở thành một chủ đề nóng khi ký MOU với TikTok trên các lĩnh vực NFT và Metaverse.

Trong khi đó, nhiều dụng cụ thể thao khác nhau như áo choàng, quần dài và găng tay có nguồn gốc từ trò chơi này sẽ được NFT hóa và bán tại NFT Marketplace của Fandom Foundation, bảo vệ sự khan hiếm của quà lưu niệm và tăng khả năng tiếp cận của fandom.

Theo người đại diện của Quỹ đầu tư Fandom cho hay: “Cocky Buffalo là công ty truyền thông và quảng bá quyền anh có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Lò đào tạo này đang sở hữu nhiều tay đấm triển vọng, trong đó bao gồm hai nhà vô địch châu Á. Ở sự kiện sắp tới, sẽ có 16 VĐV đến từ 5 quốc gia tranh tài, trong đó có 3 trận đấu tranh đai và bảo vệ đai rất quan trọng của làng boxing thế giới”.

WBOCụ thể, trong ngày diễn ra sự kiện sẽ có 3 trận đấu quyết định tới việc tranh và giữ đai vô địch Châu Á và thế giới – cụ thể ở trận đăng ký tranh đai WBO Oriental hạng Minimum – Sẳm Minh Phát sẽ có trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của mình với đối thủ ArAr Andales người Philippines; Với hạng Flyweight, “Tiểu Mike Tyson” Olimjon Nazarov sẽ lên sàn bảo vệ đai trước một võ sĩ người Philippines khác là Michael Mendoza; Và tâm điểm là trận tranh đai vô địch WBO thế giới giữa Nguyễn Thị Thu Nhi – nhà vô địch WBO Châu Á Thái Bình Dương với đối thủ Etsuko Tada, 41 tuổi người Nhật Bản – hiện đang giữ đai WBO ở hạng Minimum. Nếu giành chiến thắng, Thu Nhi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Ông bầu Kim Sang Bum đã sống ở Việt Nam 21 năm, góp công rất lớn trong việc chuyên nghiệp hóa boxing Việt Nam, đặc biệt khi thành lập lò Cocky Buffalo, đào tạo nên những võ sĩ tài năng. Trước đó không lâu, tay đấm Nguyễn Thị Thu Nhi cũng đã tạo nên lịch sử khi trở thành võ sĩ nữ đầu tiên của boxing Việt Nam vô địch WBO Châu Á – Thái Bình Dương.

WBO 1Về lý do chọn địa điểm Ansan của Hàn Quốc làm nơi thi đấu, bầu Kim Sang Bum cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thể đem giải đấu mang tầm thế giới này tổ chức ở Việt Nam. Chính vì vậy, ông coi việc tổ chức giải tại Ansan là món quà tri ân tới các khán giả người Việt. “Nếu muốn tìm một nơi ở Hàn Quốc mà có thể dễ dàng gặp người Việt, nghe thấy tiếng người Việt thì không đâu khác ngoài khu Ansan. Thành phố ngoại ô Seoul này thu hút rất nhiều người Việt. Tôi tin rằng các VĐV sẽ được cộng đồng người Việt tại đây đón nhận và cổ vũ nồng nhiệt”, bầu Kim Sang Bum chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, các tay đấm của lò Cocky Buffalo đã có mặt và tập luyện tại Yangiabad, Uzbekistan. Theo như những hình ảnh mới nhất chia sẻ trên mạng xã hội thì các võ sĩ này đều tỏ ra rất quyết tâm cho sự kiện tranh đai WBO Thế giới này.

Nhật Minh

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN