Xu hướng làm từ thiện bằng tiền mừng cưới

Gần đây, các hoạt động từ thiện ngày càng trở nên đa dạng với nhiều cách thức quyên góp và ủng hộ khác nhau. Nằm trong những hoạt động này, có hình thức làm từ thiện bằng tiền mừng đám cưới, được xem là một trong những nghĩa cử cao đẹp của các mạnh thường quân.

Theo đó các gia đình và cặp đôi, tùy theo tâm nguyện của mình mà trích một phần hoặc toàn bộ số tiền mừng đám cưới của quan khách để trao tặng cho người nghèo và các quỹ phúc lợi, bảo trợ xã hội. Gây được tiếng vang gần đây nhất có lẽ là gia đình doanh nhân ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Thông qua đám cưới của con trai mình là Louis Nguyễn với ngọc nữ Tăng Thanh Hà, ông đã dùng toàn bộ số tiền mừng đám cưới để trao tặng cho quỹ học bổng “Em không phải bỏ học” do Phó Chủ tịch nước Trương Thị Doan thành lập. Dù không công bố số tiền nhưng theo nguồn tin từ những người thân cận, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đóng góp gần 3 tỉ đồng cho quỹ học bổng thông qua hoạt động này. Nghĩa cửa cao đẹp đó đã góp phần giúp đỡ cho các em học sinh ở những vùng miền nghèo khó, xa xôi hẻo lánh có cơ hội được cắp sách đến trường.

Tăng Thanh Hà và gia đình chồng tăng thanh hà louis Nguyễn

Không chỉ riêng gia đình vợ chồng Hà Tăng, trước đó cũng có khá nhiều người đã dùng đám cưới của mình để ủng hộ và quyên góp từ thiện. Đám cưới của danh hài Thúy Nga vào năm 2010 cũng đã quyên góp được gần 300 triệu đồng để làm từ thiện cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Nha Trang của họ.

Các ngôi sao trong nhiều lĩnh vực trên thế giới cũng thường đóng góp toàn bộ số quà cưới cho các tổ chức xã hội để làm từ thiện. Nổi bật nhất, có thể kể đến cặp đôi thủ lĩnh Maroon 5 – Adam Levine và thiên thần Victoria’s Secret – Behati Prinsloo. Trong đám cưới vào giữa tháng 7 vừa qua, thay vì nhận quà cưới, họ chỉ yêu cầu khách quyên góp cho quỹ từ thiện dành cho các bệnh nhi bị ung thư. Các cầu thủ bóng đá nổi tiếng như tiền vệ Xavi Hernandez của Tây Ban Nha, hay tiền vệ Walcott của Câu lạc bộ Asenal… cũng đồng tâm ủng hộ toàn bộ quà cưới cho các quỹ phúc lợi.

adam levine
Adam Levine và thiên thần Victoria’s Secret – Behati Prinsloo

Việc làm từ thiện thông qua đám cưới chưa phổ biến tại Việt Nam nhưng vẫn có nhiều tín hiệu đáng mừng khi những ngôi sao trong nước đã tiên phong thực hiện . Tuy đây là một hành động còn khá mới mẻ nhưng lại mang tính thiết thực và có giá trị về mặt nhân văn. Hy vọng rằng xu hướng tốt đẹp này sẽ được nhân rộng và lan tỏa khắp cộng đồng để ai cũng có thể được tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn và đúng nghĩa.

Hồng Duyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN