Trao yêu thương để nhận yêu thương

“Trường tiểu học vùng sâu, vùng xa nào cũng xứng đáng được trao thư viện” là chia sẻ chân thành của anh Vũ Tiến Thập – người sáng lập dự án Caravan Thư viện 2030, nguyên Phó chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân 2030, khi nói đến tiêu chí chọn trường tiểu học để Thư viện 2030 tìm đến.

Làm từ thiện để cân bằng cuộc sống…

Thành lập từ năm 2002, CLB Doanh nhân 2030 đã có 13 năm hoạt động với gần 450 thành viên là các chủ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp. CLB Doanh nhân 2030 thuộc thời báo Kinh tế Sài Gòn đã có những hoạt động thiết thực chung tay cùng ngành giáo dục, cộng đồng xã hội mang tri thức, niềm tin, tiếp thêm ý chí cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các hoạt động của CLB đã tạo được hiệu ứng rất tốt từ xã hội, bằng chứng là ngày càng nhiều chủ doanh nghiệp gia nhập CLB hoặc hưởng ứng, tham gia quyên góp mọi hoạt động mà CLB khởi xướng.

Trao yêu thương để nhận yêu thương

Anh Phạm Phú Tuấn – Phó chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 cho biết, hoạt động của CLB có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, bởi chúng tôi trao phương tiện phục vụ việc học, trao nền tảng tri thức để các em có ước mơ, ý chí xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, nghĩa là trao cần câu cá chứ không phải con cá. Tiêu chí đó đã đạt hiệu quả rất khả quan khi món quà này có thể tiếp tục giúp ích cho các lớp học sinh về sau nữa.

Trao yêu thương để nhận yêu thương

CLB Doanh nhân 2030 từ ngày mới thành lập đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện thường niên thiết thực, ý nghĩa như Caravan Thư viện 2030 diễn ra vào tháng 8 hằng năm, dành cho các em học sinh tiểu học ở vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Đồng hành đến trường tổ chức vào 30/4 mỗi năm, trao xe đạp cho các em học sinh trung học, phổ thông tại các vùng miền xa xôi, hẻo lánh. Chương trình Cánh buồm xanh tổ chức thường niên vào tháng 7 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Với những sinh viên sắp tốt nghiệp, chương trình tạo điều kiện cho các em tiếp cận, thực tập tại doanh nghiệp, từ đó mở ra cơ hội việc làm. Với tân sinh viên, đoàn khảo sát của CLB sẽ tìm hiểu từng trường hợp để trao học bổng năm học cho sinh viên nghèo học giỏi. Chương trình Angel Face tổ chức vào dịp Tết thiếu nhi và Tết trung thu, tổ chức vui chơi, tặng quà cho các trẻ mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật.

Trao yêu thương để nhận yêu thương

“Chúng tôi là doanh nhân, công việc chính của chúng tôi là hoạt động kinh doanh. Những hoạt động thiết thực này cân bằng cho cuộc sống chúng tôi, gia đình chúng tôi. Không loay hoay với việc mải lo kiếm tiền, chúng tôi tạo niềm vui cho bản thân, gia đình mình từ niềm vui người khác, cụ thể là các em học sinh, tập thể Ban giám hiệu, thầy cô các trường vùng sâu vùng xa, nơi chúng tôi tìm đến”, anh Vũ Tiến Thập chia sẻ.

Caravan Thư viện 2030

Năm 2010, trong một lần tham gia trao quà cho các em thiếu nhi vùng núi tỉnh Lâm Đồng, anh Vũ Tiến Thập nhận thấy rằng, trao phần quà 400.000 – 500.000 đồng thì chỉ sử dụng khoảng một tháng rồi cũng hết. Những trẻ em được nhận quà thì đen nhẻm, ốm yếu và chưa biết công nghệ là gì, trong khi đó, con em các thành viên trong đoàn thì trắng trẻo, béo tốt và bàn tay thuần thục lướt smartphone. Từ đó anh có suy nghĩ muốn trao những món quà có giá trị lâu dài hơn, thiết thực hơn, anh muốn trao cần câu cá cho các em học sinh thiếu thốn, khó nghèo ấy và dự án Thư viện 2030 ra đời.

Trao yêu thương để nhận yêu thương

Dự án Thư viện 2030 được khởi động từ năm 2010 đến nay đã xây dựng và trao tặng cho 5 trường tiểu học tại các tỉnh nghèo. Caravan Thư viện 2030 lần VI năm 2015 sẽ được nâng tầm với quy mô lớn hơn, bài bản hơn tại tỉnh Bạc Liêu vào ngày 8/8 tới, do anh Phạm Phú Tuấn làm Trưởng ban tổ chức.

Lần này, Thư viện 2030 sẽ trao tặng thư viện sách tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (15 lớp, gần 450 học sinh) có đầy đủ nội thất, sách giáo khoa, tranh ảnh, sách truyện, máy vi tính, trang thiết bị học tập hỗ trợ về công nghệ thông tin. Đồng thời, CLB cũng trao tặng thêm máy vi tính, bàn ghế học tập cho các em tại trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ, huyện Đông Hải và trường Tiểu học Phong Thạnh, huyện Giá Rai.

Trao yêu thương để nhận yêu thương

Chọn đối tượng trao tặng thư viện là trường tiểu học, anh Tiến Thập lý giải, hầu hết các trường tiểu học vùng sâu vùng xa chưa được đầu tư đúng mức trang thiết bị học tập như các trường trung học, phổ thông, nhất là sách, truyện, phương tiện tiếp cận công nghệ thông tin. Với thông điệp “Chắp cánh bay xa”, trao thư viện sách là trao phương tiện để các em tiếp xúc với công nghệ hiện đại, giao lưu với thế giới bên ngoài, được nâng cao kiến thức và phát huy những năng lực tiềm ẩn.

Trao yêu thương để nhận yêu thương

Có tận mắt chứng kiến những ông chủ, bà chủ tự tay lắp ráp nội thất, dọn phòng, quét rác, quét sơn, sắp xếp bàn ghế, cài đặt máy vi tính, cùng con em xếp sách lên kệ,… tự tay soạn từng phần quà gồm sách vở, quần áo, bút viết, ba lô,… hăng say lao vào làm việc mới hiểu hết cái tâm, nhiệt huyết của các thành viên của đoàn. Chị Trần Thị Thanh Hằng – Phó chủ nhiệm thường trực CLB vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc: “Mọi người cảm thấy rất tuyệt vời. Chứng kiến hình ảnh các em đi bộ dưới trời nắng cháy khô dễ thương lắm, tội nghiệp lắm. Anh chị thích nhất là con em mình được chứng kiến các bạn đồng trang lứa dù khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn rất vui vẻ, từ đó sẽ tạo cho con em mình có suy nghĩ cố gắng hơn, ý chí hơn và dạy con em mình học cách cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Được đến tận nơi, trao quà tận tay cho các em, chị thấy hạnh phúc lắm”.

Trao yêu thương để nhận yêu thương

Để tổ chức các hoạt động từ thiện, CLB Doanh nhân 2013 đều kêu gọi sự quyên góp từ thành viên trước, sau đó mới lan tỏa ra cộng đồng. Hoạt động cần sự phối hợp của tất cả mọi người, mỗi người một ít sẽ tạo thành món quà lớn, vô cùng ý nghĩa với các em vốn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, góp phần chắp cánh cho ước mơ các em bay cao, bay xa hơn nữa. CLB Doanh nhân 2030 hy vọng tiếp tục nhận được sự đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp.

Thông tin đóng góp và đăng ký tham dự:

Trưởng ban tổ chức Caravan Thư viện 2030 lần VI

Anh Phạm Phú Tuấn: 0909.29.22.22

Email: thuvien2030@gmail.com

Dự án “Thư viện 2030” được khởi động từ năm 2010 đến nay đã xây dựng và trao tặng cho 5 trường tiểu học tại các tỉnh, thành phố.

  • Lần I – năm 2010: Trường tiểu học Thạnh An, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM.
  • Lần II – năm 2011: Trường tiểu học Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
  • Lần III – năm 2012: Trường tiểu học Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
  • Lần IV – năm 2013: Trường tiểu học Tân Thành 1, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
  • Lần V – năm 2014: Trường tiểu học Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN