Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu gần 600 tỷ, bầu Đức mất hơn trăm tỷ

Trong khi tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục tăng thì “túi tiền” của đại gia Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lại bị hao hụt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/12, cổ phiếu VIC tăng 1.100 đồng lên 43.500 đồng. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng theo đó tăng thêm 586 tỷ đồng, đạt 23.160 tỷ đồng, tương đương 1,03 tỷ USD theo tỷ giá đôla Mỹ phổ biến tại các ngân hàng hôm nay.

Cổ phiếu VIC tăng cũng khiến tài sản của vợ ông là bà Phạm Thu Hương tăng lên 3.993 tỷ đồng và em gái là Phạm Thúy Hằng đạt 2.667 tỷ đồng, lần lượt giữ vị trí giàu thứ 3 và 5 trong danh sách.

Cổ phiếu HPG mất giá 600 đồng khiến tài sản của ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát mất 110 tỷ đồng, giảm xuống còn 5.327 tỷ đồng song vẫn giữ vị trí số 2.

Trong khi đó, cổ phiếu HAG tiếp tục phá đáy với việc giảm thêm 300 đồng, chỉ còn 10.600 đồng. Tài sản của Bầu Đức, do đó, mất thêm 104 tỷ đồng, còn 3.686 tỷ. Với số liệu này, Bầu Đức đã lùi sâu khỏi vị trí giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán khoảng 300 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu biến động mạnh khiến tài sản của các đại gia cũng tăng giảm theo. Cụ thể, tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến – Ủy viên HĐQT Masan tăng 131 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Tài tăng 46 tỷ đồng và lần lượt giữ vị trí giàu thứ 6 và 7. Tiếp ngay sau đó là Chủ tịch Địa ốc Phát Đạt với khối tài sản 1.592 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản của các ông Trần Lê Quân tăng 28 tỷ đồng, ông Trương Gia Bình tăng 8 tỷ đồng…

Ngược lại, biến động cổ phiếu cũng khiến một số đại gia mất nhiều tỷ đồng trong phiên hôm nay: bà Vũ Thị Hiền giảm 32 tỷ đồng, bà Trương Thị Lệ Khanh giảm 55 tỷ đồng, ông Trịnh Văn Quyết giảm 12 tỷ đồng, ông Lê Phước Vũ và Đặng Thành Tâm mất 15 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu gần 600 tỷ, bầu Đức mất hơn trăm tỷ
Trong khi tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục tăng thì “túi tiền” của đại gia Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lại bị hao hụt.

Vì sao tài sản của bầu Đức tụt dốc?

Trong hơn 1 năm gần đây, Hoàng Anh Gia Lai có kết quả kinh doanh ổn định: năm 2014 lãi ròng 1.475 tỷ đồng và 1.131 tỷ đồng cho 9 tháng đầu năm 2015. Tập đoàn này đang dịch chuyển cơ cấu kinh doanh sang lĩnh vực nông nghiệp thay vì chỉ tập trung vào bất động sản như trước.

Tại đại hội đồng cổ đông tháng 4/2015, bầu Đức cho biết “đáng lẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% nhưng phát sinh việc nuôi bò nên cần phải tính toán lại vì cần nguồn vốn lên tới 7.000 – 8.000 tỷ đồng”.

Mặc dù mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG trong tháng 5/2015 nhưng giá chứng khoán đi xuống quá mạnh khiến tài sản của bầu Đức tuột dốc.

Nhận định về mức giảm cực mạnh và liên tục của giá cổ phiếu HAG, chuyên viên tư vấn của Công ty chứng khoán Bảo Việt đưa ra 3 lý do. Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài bán rất mạnh HAG những tháng gần đây – Credit Suisse (Hong Kong) Limited, với số lượng gần 30 triệu cổ phiếu.

Thứ hai, nhà đầu tư vẫn có lo lắng về các khoản nợ ngắn hạn của công ty này (13.000 tỷ đồng – tính đến hết quý III). Tổng nợ phải trả (cả ngắn hạn và dài hạn) tăng 10.000 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Thứ ba, Hoàng Anh Gia Lai không trả cổ tức bằng tiền mà chia cổ phiếu khiến cho tỷ lệ pha loãng lớn, làm nhà đầu tư lớn không hứng thú.

Tuy nhiên, chuyên viên tư vấn của BVSC cũng nhận định: “Nếu đối chiếu kết quả kinh doanh với lợi nhuận cả nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tốt với chuyển dịch tích cực khỏi ngành rủi ro cao thì HAG không thể giảm mạnh đến như vậy. Tuy nhiên, nhà đầu tư lại có góc nhìn khác”.

Trong khi đó, Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán lớn có trụ sở tại Hà Nội cho biết, HAG giảm mạnh bởi nhà đầu tư nhỏ không thấy cơ hội tăng trong thời gian dài. Với nhiều nhà đầu tư lớn, họ cũng mất kiên nhẫn khi quỹ nước ngoài như Credit Suisse (Hong Kong) Limited liên tục bán ra với khối lượng hàng chục triệu cổ phiếu.

“Thực ra, quỹ nước ngoài bán ra không hẳn vì công ty đó kinh doanh không tốt mà đơn giản là họ chuyển đổi danh mục hoặc một lý do nào đó. Thế nhưng, điều này vẫn làm cho các nhà đầu tư khác bất an, khiến cổ phiếu lao dốc”, chuyên gia này bình luận.

Trả lời trên Tri thức trực tuyến về việc hoạt động kinh doanh năm 2015 vẫn có triển vọng tốt nhưng giá cổ phiếu liên tục giảm, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai nói: “Giá cổ phiếu biến động là do thị trường, tôi cũng không giải thích được”.

Nguồn Đời sống & Pháp luật

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN