Từ bỏ lương văn phòng bén duyên cùng Thảo Mộc 37, 9X thu nhập 250- 300 triệu/ tháng

Dù còn khá trẻ, nhưng Ngô Diện đã sớm gặt hái được nhiều thành công trong việc kinh doanh, trở thành giám đốc kinh doanh trẻ tuổi nhất của thương hiệu Thảo Mộc 37 cùng với mức thu nhập “khủng” mỗi tháng. Cô gái 9X có giọng nói truyền cảm và phong thái tự tin, quyến rũ này chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp và bí quyết thành công của mình.

Từ bỏ công việc văn phòng để bén duyên cùng Thảo Mộc 37, CEO 9X thu nhập 250-300 triệu/ 1 tháng

CEO Ngô Diện chia sẻ rằng, ngày mới ra trường mức lương kế toán viên của cô chỉ vỏn vẹn 6 triệu một tháng. Cô đến với Thảo Mộc 37 cũng rất tự nhiên như một mối “lương duyên” trong một lần tình cờ xem buổi live chia sẻ sản phẩm của chị Ngô Vân – Người sáng lập thương hiệu Thảo Mộc 37 – Chủ tịch HĐQT Vamico Việt Nam qua Facebook.

Vốn là người thích làm đẹp và tin dùng các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc tự nhiên, an toàn cho sức khỏe nên cô quyết định mua sản phẩm tinh nghệ mật ong của Thảo Mộc 37 để dùng thử. Chính cô cũng không ngờ sau này “nghiện” luôn sản phẩm. Chỉ sau 3 tháng sử dụng, làn da sáng lên thấy rõ, những vết thâm do mụn cũng mờ đi. Biết đây là sản phẩm tốt cộng với “máu” kinh doanh nên cô quyết định làm cộng tác viên cho thương hiệu Thảo Mộc 37.

1Chân dung CEO Ngô Diện – Giám đốc kinh doanh thương hiệu Thảo Mộc 37

“Thời gian đầu thực sự rất khó khăn, mình phải bắt đầu học từ những điều nhỏ nhất như học cách tạo page, viết bài, đăng bài, học cách livestream sao cho thu hút, thức khuya, dậy sớm, tự đóng gói, tự đi ship hàng. Những tháng đầu vừa chu toàn công việc ở công ty và gia đình, vừa bán hàng online khiến mình sụt hẳn 4 kg, cũng may anh xã cũng là người luôn ở bên, động viên và chia sẻ rất nhiều. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm từ các buổi đào tạo hệ thống từ chị Ngô Vân giúp mình trang bị thêm nhiều kinh nghiệm kinh doanh quý giá”. CEO Ngô Diện chia sẻ.

Chỉ sau 5 tháng, nhận thấy thu nhập từ nghề tay trái tốt hơn rất nhiều so với lương làm văn phòng, nên cô đã quyết định rời bỏ công việc kế toán để toàn tâm gắn bó với thương hiệu Thảo Mộc 37. CEO Ngô Diện chia sẻ: “Từ khi biết đến Thảo Mộc 37 và tham gia vào hệ thống kinh doanh của công ty, mình như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực mới, được sống với đúng đam mê kinh doanh. Nếu như công việc kế toán trước kia khiến mình phải đau đầu, stress thì làm việc tại Thảo Mộc 37 giúp mình trẻ, đẹp hơn, năng động và sống có ích hơn mỗi ngày”.

2.

Hiện tại, sau gần 2 năm gắn bó với Thảo Mộc 37, ở độ tuổi 24, CEO Ngô Diện đã xây dựng cho mình một hệ thống vững chắc với tên gọi “Hệ Thống Phượng Hoàng” và xây dựng được hệ thống gồm 2.000 thành viên. Ngô Diện cũng là giám đốc kinh doanh trẻ tuổi nhất của Tập Đoàn Vamico Việt Nam. CEO Ngô Diện khiến nhiều người ngưỡng mộ với thu nhập ở mức 250 – 300 triệu đồng một tháng. Cô cũng đã tự mua nhà, mua xe, mua đất… điều mà trước đây khi đi làm văn phòng cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Thành công không đến từ sự may mắn mà đến từ sự đam mê và 200% nỗ lực

Chia sẻ về bí quyết kinh doanh cô cho biết: “Để kinh doanh thành công, điều đầu tiên và quan trọng nhất là cần tìm một đối tác tốt. Đối tác mà mình nhắc đến bao gồm cả con người và sản phẩm. Lãnh đạo cần có tâm, có tầm, có tín. Sản phẩm cần uy tín, chất lượng và giá cả phải chăng. Đảm bảo được hai yếu tố trên, công việc kinh doanh chắc chắn sẽ thành công và thuận lợi”. CEO Ngô Diện cho biết, cô may mắn khi có một người lãnh đạo là chị Ngô Vân, có tâm có tầm, quan tâm hệ thống từ những việc nhỏ nhất, không chỉ là một người chị, mà còn là người sếp luôn truyền cảm hứng giúp cô có được thành công như hiện nay. Cô cũng cho rằng “thành công không đến tự sự may mắn, nó đến từ sự nhiệt huyết, đam mê và 200% nỗ lực”.

3.Cô gái 9X – Ngô Diện bên gia đình nhỏ của mình.

Khi được hỏi về dự định trong năm 2022, nữ CEO 9X chia sẻ: Sắp tới đây, Tập Đoàn Vamico Việt Nam sẽ ra mắt thêm thương hiệu mỹ phẩm MyChi với các dòng mỹ phẩm như kem body và tắm trắng với thành phần chính từ tế bào gốc ngựa hoang. CEO Ngô Diện cho biết, cô sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và nỗ lực không mệt mỏi để cùng ban lãnh đạo đưa tập đoàn Vamico lên một tầm cao mới.

Ở tuổi 24, dù đã có nhà, xe, đất và một gia đình hạnh phúc, CEO Ngô Diện luôn tâm niệm, hạnh phúc lớn nhất không phải là mình giàu có mà là giúp cho thật nhiều người có điều kiện sống tốt hơn. “Mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều chị em đặc biệt là các mẹ bỉm, các chị em văn phòng phát triển hệ thống kinh doanh, giúp chị em tự chủ kinh tế, thay đổi cuộc sống”.

Nam Nguyễn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN